Cường Bely: Từ mẫu teen thành nhà thiết kế

- Trở lại sau gần 1 năm vắng bóng, chàng người mẫu đa phong cách Cường Bely đã gây ngạc nhiên từ ngoại hình thay đổi, phong cách lịch lãm và cố gắng từng ngày để khẳng định riêng cho tên tuổi cũng như thương hiệu thời trang riêng của mình.

- Không còn xuất hiện ồn ào như 1 năm trước đây, không còn giống một model tuổi teen, dường như anh đã lột xác và trưởng thành, một năm qua vì sao anh “lặn mất tăm”?

Một năm vừa qua có lẽ là sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của mình, trong gia đình, công việc cũng như định hướng trong tương lai khiến mình không còn thời gian để nhận lời chụp mẫu nữa nên cũng không xuất hiện nhiều trên truyền thông. Còn chuyện ngoại hình thay đổi chắc do Cường mập lên chút và mặc trang phục cho phù hợp với chương trình thôi.


 Cường Bely và Top10 HHVN 2010 Vũ Thu Hà


Cường Bely và dàn chân dài trong ngày trình diễn các thiết kế của anh

- Mới tham gia chương trình thời trang với cương vị là một Nhà thiết kế,cảm giác của anh bây giờ như thế nào?

 Thật sự là tôi rất vui khi đêm diễn thành công tốt đẹp. Dạo này Cường đang mở rông thêm các cơ sở để kinh doanh nên rất bận cho việc thiết kế và sản phẩm. Mình nhận lời tham gia chương trình cuối cùng, trong có 4 ngày nên việc thiết kế 20 bộ đổ cho đêm diễn thật sự vất vả. Mình đã phải thức gần như trắng 3 đêm để hoàn thành bộ sưu tập..nhưng cuối cùng cũng đã xong. Và đêm diễn mang đến cảm giác thăng hoa để mình có thêm niềm đam mê trong công việc.

- Cường càm nhận thế nào về ngành thời trang và các mặt bằng của các nhà thiết kế Việt Nam?

Trước khi nói về thời trang mình đánh giá về nguồn tiêu thụ, khách hàng bây giờ đã sành hàng hơn rất nhiều, có chuẩn mực, cách nhìn, phong cách đã tiến bộ hơn rất nhiều. Kinh tế chung đang khó khăn, nên cách mua sắm cũng thay đổi, họ biết lụa chọn những sản phẩm đẹp, và hợp với túi tiền của mình đang có.

Kéo theo đó rât nhiều sự thay đổi, ví dụ hàng Trung quốc bình thường, phom dáng đẹp, nhưng chất lượng không tốt, không độc đáo sẽ không còn được lựa chọn nhiều. Còn hàng hiệu thì không phải ai cũng có diều kiện để sử dụng. Theo Cường nghĩ hiện tại đang là thời điểm tốt cho bản thân mình và các anh chị em nhà thiết kế Việt Nam phát triển.

Trong nghề nghiệp mình luôn tư duy thực tế, không phù phiếm. Là một nhà thiết kế trẻ, Cường thán phục Nhà thiết kế Công Trí mang đến sự tinh tế, chất lượng, NTK Đỗ Mạnh Cường mang đến sự đơn giản mà sang trọng, NTK Chung Thanh Phong mang đến một sản phẩm thực tế nhưng sang trọng.






Những thiết kế của Cường Bely.

- Sau gần một năm không tham gia chụp mẫu, Cường có thấy tiếc không? Công việc hiện tại của bạn đã thật sự thành công như mong muốn?

Tất nhiên là tiếc chứ! nhưng đổi lại Cường có những thứ khác trong cuộc sống. Hiện tại công việc của mình đang trên đường phát triển nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Còn có như mình mong muốn chắc chắn là chưa. Vì mình muốn kinh doanh thành công thời trang, chứ không phải chỉ là một nhà Thiết kế thời trang nổi tiếng.

- Cường có trao đổi với bạn bè về thiết kế và kinh doanh thời trang? Trong công việc thiết kế, có sự cạnh tranh nào mà Cường thấy khó khăn?

Nếu đã nói một từ là bạn thì Cường luôn chia sẻ mọi thứ, tính cách Cường là như vậy. Cường chơi thân với MC Việt Nga, NTK Huy Nguyễn, Hiền Anh Boutique đều là những người kinh doanh thời trang rất thành công. Chúng tôi luôn trao đổi và giúp nhau trên con đường sự nghiệp. Có đôi lúc Cường nghĩ nếu không có những người bạn tốt như vậy Cường không có được ngày hôm nay. Mỗi người có vị trí riêng trong xã hội sao phải nghĩ đến cạch tranh với ai cho mệt mỏi.

An An - 2Sao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao