Những style 'điên đảo' đường phố đầu thu

- Thời tiết bắt đầu vào thu là dịp để các bạn gái nô nức diện nhiều style khác nhau để làm điệu cho diện mạo của mình.

Mỗi mùa qua đi lại có những mốt thời trang khác nhau được ra đời tuy nhiên phải thừa nhận rằng những ngày đầu thu là tiết trời thích hợp cho các bạn gái có nhiều lựa chọn khác nhau về các style thời trang. Bên cạnh đó, cách phối đồ cũng trở nên đa dạng, phong phú hơn nhằm giúp phái yêu có thể khoe được ưu điểm của mình.

Cùng học những style được dự báo 'làm mưa làm gió' trên đường phố những ngày đầu thu nhé:

Áo khoác nhẹ


Những chiếc áo khoác nhẹ không chỉ có khả năng giữ ấm cho cơ thể, tránh được những cái gió se lạnh đầu mùa mà còn giúp bạn tạo phong cách cuốn hút mỗi khi bước chân ra đường. Có thể là áo khoác len dệt kim, áo gió, áo denim... tuy nhiên tất cả kiểu áo này đều có thể mix cùng áo sơ mi, chân váy, quần jeans, quần short... Tuỳ thuộc vào vóc dáng mà tinh ý chọn đồ cho mình bạn nhé.















Áo đuôi tôm

Dáng áo đuôi tôm là một trong những mốt thời trang hot trong đầu thu. Với muôn vàn chất liệu như voan, len dệt kim mỏng thì các nhà thiết kế đều tạo ra những style rất sành điệu và hiện đại. Tuy nhiên kiểu áo này khá kén dáng người, chỉ dành cho bạn gái có vóc dáng cao to, thanh mảnh chứ bạn gái dáng thấp nhỏ thì hãy nên tránh xa kiểu này nhé, nó sẽ làm dáng bạn trông lùn hơn đấy.

Với áo đuôi tôm thì bạn nên phối hợp cùng với quần jeans, skinny, quần legging hoặc thậm chí là quần short nhé. Ngoài ra nên mang thêm một đôi bốt, giày, xăng đan... và túi xách đi cùng để vừa tiện lợi lại tạo phong cách hoàn hảo.





















Áo len chui đầu và quần jeans

Với hầu hết các phom dáng người thì kiểu áo len chui đầu cùng quần jeans đều thích hợp và đặc biệt style này nhận được ưu ái hơn cả của phái yếu những ngày đầu thu. Trong mọi hoàn cảnh, bạn đều xinh đẹp cuốn hút, năng động với gu thời trang này. Tuy nhiên để gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên thì nên chọn quần áo gam màu bắt mắt và nên phối màu đối lập để tạo sự nổi bật nhé.









Sơ mi và áo phông

Sơ mi và áo phông tuy là những món đồ đơn giản nhưng lại rất dễ gây sự thiện cảm, thân thiết với đồng nghiệp, bạn bè cũng như người khác giới. Khi mặc áo sơ mi hay áo phông bạn nên mix cùng quần jeans, quần legging, quần short nhé. Nên để ý nếu vòng eo của bạn có nhiều mỡ thừa thì nên chọn áo dáng rộng để che khuất điểm điểm còn nếu vóc dáng thanh mảnh thì mới diện kiểu áo bó nhé. Chúc bạn có những style đẹp để bắt đầu vào mùa thu.















Phạm Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao