Tự Long nói về việc "cắt xén" Táo Quân 2014
Theo chia sẻ của Tự Long, Táo Quân 2014 tuy bị cắt xén rất nhiều nhưng đó là sự cắt xén khéo léo và phải thật tinh mới có thể nhận được ra.
Theo chia sẻ của Tự Long, Táo Quân 2014 tuy bị cắt xén rất nhiều nhưng đó là sự cắt xén khéo léo và phải thật tinh mới có thể nhận được ra.
- Cả ekip đã dành rất nhiều tâm sức cho Táo Quân 2014, nhưng năm nay lại có nhiều lời "chê", anh có thấy buồn không?
Như một câu thoại trong Táo Quân đã nói "chỉ có những người làm thì mới mắc khuyết điểm để bắt lỗi thôi, còn những người không làm gì thì chả có lỗi lầm gì cả".
Mọi người chê Táo Quân 2014 không hay, chúng tôi chấp nhận. Vì nếu không chê thì cũng không phát triển được, mà khen nhiều quá cũng không ổn. Chúng tôi không sợ chê. Cái gì cũng có 2 mặt, 2 chiều. Có chê thì bọn tôi mới biết cái thiếu sót của mình ở đâu.
Chúng tôi lao tâm khổ tứ như vậy rồi, ai chẳng muốn đứa con của mình hay. Nhưng vấn đề ở đây là hay được hay không còn do tất cả những điều kiện xã hội phản ánh vào Táo.
Làm Táo năm nay, chúng tôi gặp nhiều thách thức, khó khăn. Vì hình hình chính trị kinh tế xã hội không có nhiều sự kiện để làm chất liệu. Thực ra mà nói Táo có hay hay không vẫn phụ thuộc vào tình hình chính trị, văn hóa xã hội. Táo chỉ là tấm hưởng phản ánh thôi.
Tự Long (áo đen) năm nay vào vai Táo Giao thông.
- Nhưng có rất nhiều vấn đề nhức nhối trong năm qua cũng không được đưa vào Táo, như Y tế chẳng hạn...
Nếu như năm nay mà khoét sâu vào quá thì nó chẳng có gì khác mọi năm. Nhức nhối về mặt Y tế thật đấy, nhưng mà nói ra thì ăn Tết không ngon. Mà những cái đấy là do sự xuống cấp của đạo đức. Tình hình chính trị - kinh tế - xã hội cùng chung như vậy, chứ không riêng gì Y tế đâu.
Tôi nghe nhiều ý kiến cho rằng Táo năm nay "không vui lắm". Dân mình chỉ thích cười cho vui thôi, cười thoải mái, cười xả láng. Vấn đề là đâu phải lúc nào cũng cười được. Có những cái không cười được chứ! Nếu như cứ bóp méo ra để lấy tiếng cười thì chúng tôi không làm được.
Nhiều thông tin nói rằng sang năm không làm Táo Quân nữa. Tôi cũng chưa dám khẳng định có tiếp tục hay không, nhưng nếu đêm 30 không có Táo thì mọi người sẽ xem cái gì đây?
- Vậy anh thấy hài lòng với chương trình Táo quân 2014 chứ?
Tôi không thể nói là tôi không hài lòng với sản phẩm mình làm ra. Táo Quân là một chương trình sáng tạo tập thể và chúng tôi đều đã rất cố gắng. Còn bây giờ ai nói rằng có thể làm hay hơn, tốt hơn thì chúng tôi sẵn sàng mời vào làm cùng.
Tôi nhắc lại Táo Quân là tấm gương phản chiếu tất cả trong 1 năm. Rất nhiều thông tin báo chí nói đến cả năm rồi, chỉ là chúng tôi dùng một cách nói khác, làm cho nó sinh động lên thôi.
Nếu nói bằng lòng thì tất nhiên mình phải bằng lòng với những gì mình đã làm. Đã làm ai chẳng muốn được khen nức nở (Cười).
- Năm đầu tiên được "bổ nhiệm" chức vụ mới là Táo Giao thông, anh thấy vai diễn của mình thế nào?
Năm nay làm Táo Giao thông, nhưng năm sau có thể lại làm cái khác chứ tôi không mặc định bao giờ. Về việc tôi vào vai Táo Giao thông là đã có ý đồ bàn nhau từ trước đó rồi, vì thế nên không có gì bất ngờ cả.
Xưa nay, nhắc đến Táo Giao thông, mọi người đã quen thuộc với hình ảnh anh Chí Trung. Thế thì năm nay đổi vai tôi làm Táo Giao thông thì tôi phải làm thế nào? Tôi làm Giao thông dưới góc nhìn, cách nhìn của tôi. Thế mạnh của tôi vẫn được phát huy, nói - hát - diễn cứ đan xen với nhau thôi.
Khi được giao vai, tôi làm hết trách nhiệm chứ không so bì gì cả. Sang năm, dù có được giao vai Táo Kinh tế của anh Quang Thắng tôi cũng sẽ diễn hết mình, không có bất cứ một ý niệm nào khác ngoài việc làm cho nó tốt hơn. Tôi không bao giờ tị nạnh, so bì hay lăn tăn gì cả.
- Có một số ý kiến cho rằng vai Táo Giao thông của Tự Long quá lạm dụng câu hát...
Táo Giao thông thì còn hát dai lắm, nhưng mà sợ hát nhiều quá mà chẳng có trò gì thì nó sẽ bị nhàm. Thành ra mọi người đã phải cắt bớt đi đấy. Với lại sử dụng nhiều quá cũng sợ "mất thiêng", chứ nếu phát sóng đúng như lúc diễn thì Táo Giao thông còn 2 bài hát nữa cơ. (Cười).
- Nhân nói về chuyện "cắt xén", hình như khi lên sóng truyền hình Táo Quân 2014 cũng bị cắt xén khá nhiều thì phải?
Trong khâu trình duyệt, biên tập cũng có bị cắt. Bản thân chúng tôi khi làm cũng đã biết là phải làm thế nào để đỡ bị cắt nhiều nhất rồi.
- Cắt như thế liệu có làm ảnh hưởng đến nội dung chương trình Táo Quân không?
Về mặt biên tập thì họ làm tốt rồi. Có những cái chỉ những người trong nghề hoặc mình làm trực tiếp mình mới biết là cắt nhiều hay cắt ít. Có những chỗ mình tinh mới biết là cắt.
- So với chương trình gốc do các anh diễn thì Táo Quân 2014 phát sóng trên truyền hình đã bị cắt khoảng bao nhiêu phần trăm?
Suốt 3 đêm ghi hình, bọn tôi đều làm hơn 3 tiếng rưỡi cả. Khi lên sóng cắt còn 2 tiếng. Bản thân người cắt phải đảm bảo thời lượng phát sóng cũng đau đầu lắm chứ. Cắt thế nào để nội dung đảm bảo, thời lượng phát sóng cũng đảm bảo quả thật là rất khó.
- Có phải bởi thế mới xảy ra việc Táo Giáo dục và Táo Văn hóa không hiểu tại sao bất ngờ xuất hiện ở cuối chương trình, mặc dù trước đó không hề đả động đến?
Năm nay chúng tôi không nói gì đến Văn hóa và Giáo dục. Trong kịch bản cũng không viết cho 2 vai đó mà chỉ nhắc đến ở phần cuối thôi.
Ngọc Hoàng làm buổi chầu dang dở. Mặc dù còn rất nhiều Táo đang báo cáo hoặc báo cáo chưa xong. Đây là ý đồ của đạo diễn, còn người xem cảm thấy và mong muốn có những tiếng nói khác hoặc như thế nào đó thì tôi cũng không hiểu lắm, chỉ biết rằng mục đích của đạo diễn là như vậy.
- Nếu như mọi năm, những vai diễn trong Táo Quân của Tự Long nhận được rất nhiều lời khen ngợi thì năm nay, những lời khen ngợi ấy hình như lại được dành cho Ngọc Hoàng...
Năm nay Ngọc Hoàng đột biến và đổi khác. Mục đích của bọn tôi là để thấy được tiếng nói của rất nhiều người dân ở những tầng lớp khác nhau. Chính vì thế mà anh Khánh được diễn nhiều hơn so với mọi năm. Anh Khánh được nói nhiều và "anh em nhà Táo" cũng rất thích cách diễn đấy. Đó cũng là điều thành công của chương trình năm nay.
- Đã trải qia rất nhiều vai Táo rồi, đến bây giờ nhìn lại thì Tự Long thấy ấn tượng với vai diễn nào của mình nhất?
Táo nào tôi cũng thích, nhưng có lẽ mọi người thích nhất và tôi cũng thích nhất là vai Táo thoát nước. (Táo Quân 2009 - PV).
- Xin cảm ơn Tự Long!
- Cả ekip đã dành rất nhiều tâm sức cho Táo Quân 2014, nhưng năm nay lại có nhiều lời "chê", anh có thấy buồn không?
Như một câu thoại trong Táo Quân đã nói "chỉ có những người làm thì mới mắc khuyết điểm để bắt lỗi thôi, còn những người không làm gì thì chả có lỗi lầm gì cả".
Mọi người chê Táo Quân 2014 không hay, chúng tôi chấp nhận. Vì nếu không chê thì cũng không phát triển được, mà khen nhiều quá cũng không ổn. Chúng tôi không sợ chê. Cái gì cũng có 2 mặt, 2 chiều. Có chê thì bọn tôi mới biết cái thiếu sót của mình ở đâu.
Chúng tôi lao tâm khổ tứ như vậy rồi, ai chẳng muốn đứa con của mình hay. Nhưng vấn đề ở đây là hay được hay không còn do tất cả những điều kiện xã hội phản ánh vào Táo.
Làm Táo năm nay, chúng tôi gặp nhiều thách thức, khó khăn. Vì hình hình chính trị kinh tế xã hội không có nhiều sự kiện để làm chất liệu. Thực ra mà nói Táo có hay hay không vẫn phụ thuộc vào tình hình chính trị, văn hóa xã hội. Táo chỉ là tấm hưởng phản ánh thôi.
Tự Long (áo đen) năm nay vào vai Táo Giao thông.
- Nhưng có rất nhiều vấn đề nhức nhối trong năm qua cũng không được đưa vào Táo, như Y tế chẳng hạn...
Nếu như năm nay mà khoét sâu vào quá thì nó chẳng có gì khác mọi năm. Nhức nhối về mặt Y tế thật đấy, nhưng mà nói ra thì ăn Tết không ngon. Mà những cái đấy là do sự xuống cấp của đạo đức. Tình hình chính trị - kinh tế - xã hội cùng chung như vậy, chứ không riêng gì Y tế đâu.
Tôi nghe nhiều ý kiến cho rằng Táo năm nay "không vui lắm". Dân mình chỉ thích cười cho vui thôi, cười thoải mái, cười xả láng. Vấn đề là đâu phải lúc nào cũng cười được. Có những cái không cười được chứ! Nếu như cứ bóp méo ra để lấy tiếng cười thì chúng tôi không làm được.
Nhiều thông tin nói rằng sang năm không làm Táo Quân nữa. Tôi cũng chưa dám khẳng định có tiếp tục hay không, nhưng nếu đêm 30 không có Táo thì mọi người sẽ xem cái gì đây?
- Vậy anh thấy hài lòng với chương trình Táo quân 2014 chứ?
Tôi không thể nói là tôi không hài lòng với sản phẩm mình làm ra. Táo Quân là một chương trình sáng tạo tập thể và chúng tôi đều đã rất cố gắng. Còn bây giờ ai nói rằng có thể làm hay hơn, tốt hơn thì chúng tôi sẵn sàng mời vào làm cùng.
Tôi nhắc lại Táo Quân là tấm gương phản chiếu tất cả trong 1 năm. Rất nhiều thông tin báo chí nói đến cả năm rồi, chỉ là chúng tôi dùng một cách nói khác, làm cho nó sinh động lên thôi.
Nếu nói bằng lòng thì tất nhiên mình phải bằng lòng với những gì mình đã làm. Đã làm ai chẳng muốn được khen nức nở (Cười).
- Năm đầu tiên được "bổ nhiệm" chức vụ mới là Táo Giao thông, anh thấy vai diễn của mình thế nào?
Năm nay làm Táo Giao thông, nhưng năm sau có thể lại làm cái khác chứ tôi không mặc định bao giờ. Về việc tôi vào vai Táo Giao thông là đã có ý đồ bàn nhau từ trước đó rồi, vì thế nên không có gì bất ngờ cả.
Xưa nay, nhắc đến Táo Giao thông, mọi người đã quen thuộc với hình ảnh anh Chí Trung. Thế thì năm nay đổi vai tôi làm Táo Giao thông thì tôi phải làm thế nào? Tôi làm Giao thông dưới góc nhìn, cách nhìn của tôi. Thế mạnh của tôi vẫn được phát huy, nói - hát - diễn cứ đan xen với nhau thôi.
Khi được giao vai, tôi làm hết trách nhiệm chứ không so bì gì cả. Sang năm, dù có được giao vai Táo Kinh tế của anh Quang Thắng tôi cũng sẽ diễn hết mình, không có bất cứ một ý niệm nào khác ngoài việc làm cho nó tốt hơn. Tôi không bao giờ tị nạnh, so bì hay lăn tăn gì cả.
Táo Giao thông thì còn hát dai lắm, nhưng mà sợ hát nhiều quá mà chẳng có trò gì thì nó sẽ bị nhàm. Thành ra mọi người đã phải cắt bớt đi đấy. Với lại sử dụng nhiều quá cũng sợ "mất thiêng", chứ nếu phát sóng đúng như lúc diễn thì Táo Giao thông còn 2 bài hát nữa cơ. (Cười).
- Nhân nói về chuyện "cắt xén", hình như khi lên sóng truyền hình Táo Quân 2014 cũng bị cắt xén khá nhiều thì phải?
Trong khâu trình duyệt, biên tập cũng có bị cắt. Bản thân chúng tôi khi làm cũng đã biết là phải làm thế nào để đỡ bị cắt nhiều nhất rồi.
- Cắt như thế liệu có làm ảnh hưởng đến nội dung chương trình Táo Quân không?
Về mặt biên tập thì họ làm tốt rồi. Có những cái chỉ những người trong nghề hoặc mình làm trực tiếp mình mới biết là cắt nhiều hay cắt ít. Có những chỗ mình tinh mới biết là cắt.
- So với chương trình gốc do các anh diễn thì Táo Quân 2014 phát sóng trên truyền hình đã bị cắt khoảng bao nhiêu phần trăm?
Suốt 3 đêm ghi hình, bọn tôi đều làm hơn 3 tiếng rưỡi cả. Khi lên sóng cắt còn 2 tiếng. Bản thân người cắt phải đảm bảo thời lượng phát sóng cũng đau đầu lắm chứ. Cắt thế nào để nội dung đảm bảo, thời lượng phát sóng cũng đảm bảo quả thật là rất khó.
- Có phải bởi thế mới xảy ra việc Táo Giáo dục và Táo Văn hóa không hiểu tại sao bất ngờ xuất hiện ở cuối chương trình, mặc dù trước đó không hề đả động đến?
Năm nay chúng tôi không nói gì đến Văn hóa và Giáo dục. Trong kịch bản cũng không viết cho 2 vai đó mà chỉ nhắc đến ở phần cuối thôi.
Ngọc Hoàng làm buổi chầu dang dở. Mặc dù còn rất nhiều Táo đang báo cáo hoặc báo cáo chưa xong. Đây là ý đồ của đạo diễn, còn người xem cảm thấy và mong muốn có những tiếng nói khác hoặc như thế nào đó thì tôi cũng không hiểu lắm, chỉ biết rằng mục đích của đạo diễn là như vậy.
- Nếu như mọi năm, những vai diễn trong Táo Quân của Tự Long nhận được rất nhiều lời khen ngợi thì năm nay, những lời khen ngợi ấy hình như lại được dành cho Ngọc Hoàng...
Năm nay Ngọc Hoàng đột biến và đổi khác. Mục đích của bọn tôi là để thấy được tiếng nói của rất nhiều người dân ở những tầng lớp khác nhau. Chính vì thế mà anh Khánh được diễn nhiều hơn so với mọi năm. Anh Khánh được nói nhiều và "anh em nhà Táo" cũng rất thích cách diễn đấy. Đó cũng là điều thành công của chương trình năm nay.
- Đã trải qia rất nhiều vai Táo rồi, đến bây giờ nhìn lại thì Tự Long thấy ấn tượng với vai diễn nào của mình nhất?
Táo nào tôi cũng thích, nhưng có lẽ mọi người thích nhất và tôi cũng thích nhất là vai Táo thoát nước. (Táo Quân 2009 - PV).
- Xin cảm ơn Tự Long!
Theo Trí thức trẻ
-
38 phút trướcCó người tự xưng là trợ lý cũ của Kiều Hân và Trương Thiên Ái, tung phốt Dương Dương giữa đêm.
-
1 giờ trướcSau khi "Đóa Hoa Mong Manh" rời rạp Việt với doanh thu kém, Mai Thu Huyền đưa phim giới thiệu tại sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes.
-
2 giờ trước"Trạm Cứu Hộ Trái Tim" khiến khán giả ức chế vì bôi dài kịch bản bằng những tình tiết thiếu tính thực tế.
-
12 giờ trướcDiễn viên Thúy Diễm cho rằng phản ứng của khán giả về vai diễn nằm trong dự liệu. Nữ diễn viên cũng tiết lộ sự thay đổi, điều chỉnh hành vi của nhân vật Mỹ Đình trong những tập tới.
-
13 giờ trướcTào Tuấn tham gia vào làng giải trí từ khi còn nhỏ và gặt hái được nhiều thành công ngay từ những phim đầu tiên.
-
16 giờ trướcChị gái Đức Tiến kể em trai sinh thời rất hiếu thuận, yêu thương gia đình. Anh mua đất, xây nhà để mẹ và chị gái có nơi ở tốt hơn.
-
17 giờ trướcỞ những tập gần đây của "Mình yêu nhau bình yên thôi", khán giả chia thành hai luồng ý kiến, một nửa bênh vực, một nửa kịch liệt phản đối cách hành xử của nữ chính. Người xem cho rằng phim không còn hấp dẫn nếu thêm cố xoáy vào chuyện ly hôn, tiểu tam như lối mòn.
-
19 giờ trướcSong Joong Ki và Han So Hee có điểm chung bất ngờ trong chuyện tình cảm.
-
21 giờ trước"Phan Kim Liên" Vương Tư Ý và "Võ Tòng" Đinh Hải Phong phải lòng nhau ngay trên phim trường dù lúc đó nam diễn viên vừa kết hôn.
-
22 giờ trướcChun Woo Hee gây ấn tượng mạnh với nhân vật nữ chính ích kỷ, quái gở trong bộ phim "The 8 Show" đang gây sốt gần đây.
-
1 ngày trướcMỹ nhân này bị gắn mác đóng phim truyền hình để đổi bạn trai.
-
1 ngày trướcNhân vật tiểu thư Mỹ Đình của Thúy Diễm trở thành vai diễn vô duyên, bốc đồng khiến khán giả tức giận sau tập 31 của "Trạm cứu hộ trái tim".
-
1 ngày trước“Nếu tôi cho cậu thể diện, 3 giây là cậu nằm bẹp dưới đất ngay lập tức, nếu tôi không cho cậu thể diện thì chỉ cần 1 giây là đủ" - người này nói với Châu Tinh Trì.
-
1 ngày trướcNghi vấn Triệu Lộ Tư yêu đương 'nam thần xứ Cảng' hơn 13 tuổi đã gây xôn xao cộng đồng mạng.
-
1 ngày trướcSiêu mẫu - diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44 khiến khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng.
-
1 ngày trướcTriệu Lệ Dĩnh góp mặt trong dự án Tương Viên Lộng được trình chiếu tại Cannes 2024, nhưng vì sao cô không thể tham dự?
-
1 ngày trướcSau ba ngày phát hành, "Án mạng lầu 4" bị khán giả phàn nàn về chất lượng. Phim do Lương Bích Hữu và Trương Thế Vinh đóng chính đang có ít suất chiếu, doanh thu thấp.
-
1 ngày trướcVạn Thánh công chúa do Trương Thanh thể hiện là nhân vật gây ấn tượng trong "Tây du ký" 1986. Ở tuổi ngoài 60, bà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, khí chất sang trọng, cuộc sống viên mãn.
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
-
2 giờ trước