Vì sao đến tận bây giờ, khán giả vẫn quan tâm 'mối tình' Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ

Dù đã phát hành được hơn một tháng, song MV kể về "mối tình dang dở" giữa Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ vẫn được người yêu nhạc quan tâm.

Sản phẩm kỷ niệm tình tri kỷ Kết thúc để bắt đầu của Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ dù ra mắt đã gần một tháng, nhưng độ hot của MV vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với hàng ngàn lượt chia sẻ cùng hàng triệu lượt xem trên youtube và các trang mạng, nhạc số.
 


MV "Kết thúc để bắt đầu"

Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ kết hợp ăn ý trong sản phẩm đầu tiên

Thành công đầu tiên phải kể đến sự kết hợp của hai ca sĩ đình đám trong showbiz Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Từng có quãng thời gian gắn bó 14 năm 9 tháng, tuy nhiên “ông hoàng nhạc Việt” và em trai danh hài Hoài Linh vẫn chưa có nhiều cơ hội kết đôi trong một sản phẩm âm nhạc.

Chính vì thế khi MV Kết thúc để bắt đầu được ra mắt cùng với nhật ký kỷ niệm tình tri kỷ, người hâm mộ đã cùng nhau hưởng ứng, giúp cả hai món quà kỷ niệm này tạo cú hit tại thị trường nhạc Việt. Hơn nữa sau nhiều lần tuyên bố lấp lửng về mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và "cu Tin", khán giả vẫn muốn nghe một lời khẳng định về mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Ngay sau khi MV ra mắt, đã có hàng trăm ngàn lượt xem và hàng ngàn lượt chia sẻ ủng hộ. Cho đến hiện tại, Kết thúc để bắt đầu vẫn liên tục đứng thứ hạng cao ở các bảng xếp hạng nhạc Việt.

Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ không vào vai chính trong MV

Điểm độc đáo của MV Kết thúc để bắt đầu so với các sản phẩm từng phát hành trước đây thể hiện qua chi tiết, cặp nghệ sĩ không đảm nhận vai trò nhân vật chính mà chỉ đóng vai người kể chuyện về thời tuổi trẻ nhiều mộng mơ và cũng lắm dang dở.

Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, sở dĩ họ không chọn nhập vai vào nhân vật chính vì: “Nếu chúng tôi trực tiếp hóa thân vào các nhân vật, cùng giành lấy một cô gái, rồi ghen tuông, bắt gặp ánh mắt người này âu yếm người kia là giận hờn,... thì chẳng khác nào những dự án mà tôi và Vũ từng tham gia trước đây.

Chính vì vậy, chúng tôi quyết định chỉ là người kể chuyện. Cuối MV, chỉ còn lại hai người đàn ông ở bên cạnh nhau, quan tâm chăm sóc nhau lúc về già".

Nhạc phẩm được sáng tác riêng cho "mối tình" 14 năm 9 tháng

Ca khúc Kết thúc để bắt đầu là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận dành cho Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ.

Sáng tác của nhạc sĩ chuyên tạo hit mang chất nhạc trữ tình, sâu lắng, lời bài hát ý nghĩa về thời tuổi trẻ mộng mơ và những chiêm nghiệm khi trưởng thành... dễ gây thiện cảm cho người nghe, đặc biệt là những người từng trải qua mối tình dang dở.

Dương Triệu Vũ còn bật mí, mỗi lần nghe lại sáng tác này của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, anh luôn cảm thấy nghẹn ngào. Dù bản thân là người cứng rắn, hiếm khi khóc nhưng anh cũng đã 3 lần rơi nước mắt.

Hai nhân vật chính trong MV là diễn viên đang được chú ý

Công cuộc tìm kiếm những gương mặt phù hợp mất nhiều tháng nhằm đáp ứng các tiêu chí: Là gương mặt mới, có độ hot, biết diễn và quan trọng là thể hiện được thần thái của những nhân vật trong câu chuyện. 3 diễn viên được chọn trong MV là Thanh Phong, Đỗ Nhật Trường và Misoa. 

Trần Thanh Phong là diễn viên triển vọng tại sân khấu kịch Idecaf. Sở hữu gương mặt sáng, nam tính, ngoài diễn xuất, anh còn hát và nhảy rất tốt. Mới đây, anh vừa gây sốt với vai diễn Quân trong Xin lỗi vì anh nghèo.

Đỗ Nhật Trường cũng là một trong những tên tuổi hút view bởi ngoại hình điển trai. Chàng trai 20 tuổi đến từ Phan Thiết còn có khả năng sáng tác nhạc, sở hữu một số giải thưởng âm nhạc và đã tham gia đóng nhiều phim ngắn.

Nhân vật nữ duy nhất trong MV – hot girl Misoa gây ấn tượng bởi nụ cười tươi tắn và khuôn mặt dễ thương. Misoa từng giành giải Hot Vteen toàn quốc 2010, làm VJ các kênh truyền hình và người mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang. Misoa cũng có cơ hội tham gia diễn xuất trong một số video clip của các ca sĩ.

MV được thực hiện bởi "đạo diễn triệu view" Đinh Hà Uyên Thư

MV đưa người xem lạc vào khủng cảnh Đà Lạt mộng mơ – nơi mà tình bạn, tình yêu quyện cùng nhau. Hai nhân vật nam cùng yêu một cô gái. Và mối tình tay ba ấy khi cả hai đã trưởng thành là một hồi ức, một kỷ niệm đẹp. Kết thúc một chuyện tình yêu để bắt đầu một tình tri kỷ là những thước phim đọng lại trong lòng khán giả.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã làm việc miệt mài để để truyền tải được “tình tri kỷ” giữa hai nhân vật trong kịch bản được tuyển chọn từ hơn 10 bản thảo khác nhau. Êkip cũng mất gần 2 tháng để tạo nên một sản phâm hoàn hảo gửi tặng khán giả.
 

Khánh Hoàng
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vi-sao-den-tan-bay-gio-khan-gia-van-quan-tam-moi-tinh-dam-vinh-hung-duong-trieu-vu-n-124457.html

14 năm 9 tháng Dương Triệu Vũ Đàm Vĩnh Hưng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao