Bé 4 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể và vứt xuống cống

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ hai người đàn ông vì tội bắt cóc, hiếp dâm tập thể và sát hại một bé gái 4 tuổi ở quận Sirsa, tỉnh Haryana của nước này.

Cảnh sát cho biết, hai nghi can bị bắt giữ hôm Chủ Nhật (26/1). Chúng đều là những kẻ nghiện ma túy. Cảnh sát cho biết, hai nghi can có tên “Chhiller” và “Vikki” (chưa rõ tuổi) này khai nhận đã đến một hiệu thuốc để mua thuốc gây nghiện trước khi gây án.

Một sỹ quan cảnh sát nói: “Chúng đã sử dụng thuốc kích thích từ một hiệu thuốc ở thị trấn Mandi Dabwali, quận Sirsa, tỉnh Haryana, Ấn Độ hôm 26/1”. Nguồn tin cảnh sát cũng cho biết, hai tên này là bạn của nhau và đều là hàng xóm của nạn nhân.



Theo lời khai của hai tên “yêu râu xanh” trên, sau khi đi lang thang trở về nhà, chúng nhìn thấy hai bé gái nhỏ tuổi đang chơi bên ngoài nhà của mình. Khi đó, tên Vikki đã nảy sinh ý định bắt cóc một trong hai bé để hiếp dâm và bàn kế với Chhiler.

Sau đó,tên Vikki gạ cô bé 4 tuổi đến một khu vực hoang vắng gần một hồ nước cống, tại đó Chhiller đã đứng đợi sẵn rồi chúng bắt đầu giở trò đồi bại và cưỡng hiếp cô bé.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, khi thấy cô bé tỉnh lại sau khi bị chúng cưỡng hiếp tới bất tỉnh, chúng đã ném cô bé xuống hồ khiến cô bé bị chết đuối.
Tuy nhiên, phải sau nhiều giờ tìm kiếm và cử các thợ lặn nạo vét rác bẩn dưới lòng hồ, cảnh sát mới tìm thấy thi thể của cô bé.

Hai tên này đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hiếp dâm và sát hại bé gái 4 tuổi trên trong tình trạng lên cơn nghiện. Chúng sẽ được đưa ra xét xử vào thứ Bảy này (2/2). Đám tang của cô bé xấu số trên đã được tổ chức hôm thứ Hai (28/1) và cô bé đã được hỏa táng cùng ngày.

Cơ quan chức năng đã có mặt trong đám tang đưa tiễn nạn nhân xấu số, đồng thời, cũng hứa sẽ có những biện pháp xử phạt thích đáng cho những kẻ phạm tội. Đây là vụ hiếp dâm tập thể mới nhất trong hàng loạt vụ hiếp dâm man rợ gây chấn động dư luận Ấn Độ cũng như cộng đồng quốc tế chỉ trong vòng 2 tháng qua.

Theo VnMedia


Tin tức mới nhất