Hà Nội: Bắt quả tang nhân viên y tế bán ma túy cho con nghiện

Thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp, Lâm Quốc Khánh còn biến nhà trọ của mình thành nơi bán ma túy cho các đối tượng nghiện hút trên địa bàn.

Ngày 12/2, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối tượng Lâm Quốc Khánh (SN 1987, ở Kim Thành, Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Đối tượng Lâm Quốc Khánh bị cảnh sát bắt quả tang đang bán ma túy cho con nghiện.
Đối tượng Lâm Quốc Khánh bị cảnh sát bắt quả tang đang
 bán ma túy cho con nghiện.

Trước đó, qua trinh sát, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAH Thanh Oai - đã bắt quả tang Lâm Quốc Khánh đang bán ma túy tổng hợp cho một con nghiện tại khu vực miếu thờ thôn Kim Châu, xã Kim Thư, Thanh Oai.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Lâm Quốc Khánh là nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thanh Oai. Khánh thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp và sử dụng nhà trọ ở thôn Kim Thành làm nơi bán ma túy cho các đối tượng nghiện hút trên địa bàn. Để tránh bị phát hiện, Khánh chỉ giao dịch với khách quen, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm bán ma túy.

Tại cơ quan công an, Lâm Quốc Khánh khai nhận đã mua ma túy tổng hợp từ một đối tượng không rõ tên tuổi ở quận Hà Đông để sử dụng và chia nhỏ bán kiếm lời.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo Dân trí


Tin tức mới nhất