Hai vợ chồng chết thảm trên đường tập thể dục

Đang trên đường về nhà sau khi tập thể dục buổi sáng, hai vợ chồng bị một ô tô tông mạnh gây tử vong tại chỗ ở TP.HCM..

Vụ tai nạn xảy ra lúc 5h45 ngày 16/9 tại giao lộ Lê Tấn Bê - đường chui cầu Nước Lên trên đại lộ Võ Văn Kiệt (P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM). Nạn nhân là ông Trần Quốc Tuyết (SN 1961) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1969, ngụ đường Lê Tấn Bê, P.An Lạc, Q.Bình Tân).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, vợ chồng ông Tuyết đang qua đường chui cầu Nước Lên về nhà sau khi tập thể dục thì bị một xe ô tô đưa đón học sinh loại 16 chỗ tông mạnh từ phía sau.

Cú tông làm vợ chồng ông Tuyết văng vào thành cầu Nước Lên tử vong ngay tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT và công an điều tra Q.Bình Tân đến hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung rất đông theo dõi vụ việc.

Anh Trần Trường Thông (SN 1989), con trai lớn của vợ chồng nạn nhân, cho biết cha mẹ anh thường xuyên đi tập thể dục từ 5 - 6h mỗi sáng, hôm nay đang trên đường về thì gặp nạn. Ngoài anh Thông, vợ chồng ông Tuyết còn một con trai đang học lớp 10.

Rất đông người dân đến theo dõi vụ việc.

 


Theo  Tri thức

Tin tức mới nhất