Nghe điện thoại 6 tiếng mỗi ngày, nhà kinh doanh qua đời vì bệnh ung thư

(2Sao) – Nhà kinh doanh Ian Phillips đã được phát hiện có khối u bằng quả chanh ở trong não của mình.

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật và hóa trị, bác sĩ chuẩn đoán ông chỉ còn 3 năm để sống. Nguyên nhân khiến cho Ian mắc căn bệnh nan y này có thể do ông nghe điện thoại quá nhiều. Ông Ian đã dành những tháng cuối đời để cảnh báo về nguy cơ tiếp xúc lâu với bức xạ từ điện thoại di động.


Nhà kinh doanh Ian Phillips

Ban đầu,nhiều cơn đau đầu dũ dội bắt đầu xuất hiện, ông đã lái xe tới bệnh viện để khám, bác sĩ đã kết luận ông có khối u trong não, kích thước bằng một quả chanh. Thời gian sống còn lại của ông chỉ còn có 3 năm. Bàng hoàng trước căn bệnh mình mắc phải, ông Ian đã khẳng định rằng ông bị ung thư do nghe quá nhiều điện thoai. Nhưng do công việc của mình phải điều hành công việc cho một công ty lớn yêu cầu ông phải dành hơn 100 giờ mỗi tháng để nghe điện thoại.


Phim chụp của ông Ian, vùng khoanh đỏ chính là tế bào ung thư não.


Ông đã trả lời phỏng vấn vào tháng 2/2015, ông nói: “ Tai của tôi đỏ ửng vào cuối ngày. Tôi không nghĩ rằng nó đã ảnh hưởng đến não của mình.” Trải qua quá trình hóa trị và xạ trị trong nỗ lực chống lại căn bệnh ung thư, ông đã cố gắng cải thiện cuộc sống, uống thuốc đều đặn, thay đổi chế độ ăn uống và thường xuyên tập thể dục.

Từng là một cầu thủ bóng bầu dục, ông chia sẻ: “ Đi quá nửa cuộc đời, công việc chính của tôi là sử dụng điện thoại di động để làm việc. Mỗi ngày, tôi đều có cuộc họp kéo dài hai tiếng qua điện thoại.”


Cuộc phẫu thuật não của ông Ian.


Mặc dù một số nhà nghiên cứu tại Úc đã chứng minh rằng bức xạ từ điện thoại di động không phải là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư. Tuy nhiên, một số ý kiến trái chiều khác lại đưa ra rằng, sóng di động không trực tiếp ảnh hưởng tới não nhưng nó gây hại không nhỏ tới các u nguyên bào thần kinh đệm – một loại u não.


Tưởng chừng như có thể bình phục và chiến thắng căn bệnh quái ác này. Nhưng ông Ian đã qua đời vào đầu năm nay.


Ian từng tâm sự: “ Tôi đang cố gắng thuyết phục mọi người tin rằng, tôi mắc căn bệnh ung thư não này là do sử dụng điện thoại di động sáu tiếng mỗi ngày. Khi bác sĩ hỏi, tôi đã trả lời như vậy và họ không phản bác.”


Hình ảnh của ông Ian sau khi phẫu thuật, cơ thể đã khá gầy so với trước đây. Sự tàn phá của những khối u ác tính đã cướp đi sinh mạng của nhiều người trên toàn thế giới.

Để có thể đảm bảo sức khỏe con người nên hạn chế sử dụng điện thoại. Đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 15 tuổi, chúng cần tránh xa điện thoại di động. Những mặt tiêu cực mà điện thoại di động đem lại không phải ít, nó ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc, tăng mức độ căng thẳng, làm suy giảm hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ đau mãn tính và ảnh hưởng tới thị giác.

Minh Huyền
Theo Daily


Tin tức mới nhất