Người phụ nữ đâm chết nhân tình sau cuộc nhậu

Trong cuộc nhậu, Thiện kiếm cớ gây sự rồi hành hung Mai. Người phụ nữ tức giận xách dao đâm người tình tử vong.

Ngày 13/4, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Mai (35 tuổi, quê An Giang) 9 năm tù về tội Giết người.

Mai bị dẫn giải sau phiên tòa. Ảnh: Khắc Thành.
Mai bị dẫn giải sau phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 9/2013, Mai sống chung như vợ chồng với anh Phan Đình Thiện tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM. Chung sống một thời gian, họ thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Chiều 31/7/2014, Mai và người tình mua bia về phòng trọ, rồi gọi anh Phan Hữu Lượng (ở phòng kế bên) cùng uống.

Trong cuộc nhậu, Thiện phàn nàn nhân tình không quan tâm đến mình rồi đánh Mai gây thương tích. Người phụ nữ lấy dao dọa đâm Thiện nhưng được Lượng can ngăn.

Giết chồng, bà lão nhặt ve chai lãnh 18 tháng tù

Nhiều lần bị chồng say xỉn đánh, bà Nguyền không kiềm chế được cơn tức giận, nên đã cầm dao đâm chết người này.

Đến 20h15, Thiện nói Mai mua thêm bia và đồ nhậu. Thấy người tình đã say, chị này từ chối, nên bị Thiện tiếp tục hành hung.

Trong cơn tức giận, Mai cầm dao đâm 1 nhát vào ngực Thiện. Thấy nạn nhân gục xuống, người phụ nữ hốt hoảng vứt dao, lấy tay bịt vết đâm cho Thiện và nhờ Lượng đưa đến bệnh viện. Nhưng vì thương tích quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao