Nữ hoàng Anh chê quan chức Trung Quốc “quá thô lỗ"

Reuters ngày 11.5 cho hay, Nữ hoàng Anh Elizabeth đã vô tình xuất hiện trên sóng truyền hình cùng lời nhận xét các chính khách Trung Quốc “quá thô lỗ” khi đề cập tới chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Anh vào năm ngoái.

Theo Reuters, Nữ hoàng Anh Elizabeth đã nhận xét như vậy trong một bữa tiệc vườn tại Cung điện Buckingham vào hôm qua.

Trên cương vị là người trị vì Vương quốc Anh, Nữ hoàng Elizabeth chưa bao giờ đưa ra bất cứ lời bình luận về chính trị hay ngoại giao nhạy cảm nào trước công chúng. Đây thực sự là trường hợp hiếm hoi, ngoại lệ.

nu hoang anh che quan chuc trung quoc “qua tho lo" hinh anh 1
Nữ hoàng Anh trò chuyện với Nữ sĩ quan cảnh sát Lucy D'Orsi.

Trong đoạn phim do kênh BBC phát sóng, Nữ hoàng dường như đang trò chuyện nữ sĩ quan cảnh sát Lucy D'Orsi, người chịu trách nhiệm về an ninh trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 10 năm ngoái.

“Đó là một thời gian thử thách với tôi” nữ sĩ quan D'Orsi mô tả công việc của mình với các quan chức Trung Quốc:

Đáp lại, Nữ hoàng Anh nhận xét: “Họ quá thô lỗ với các đại sứ”. Nữ sĩ quan D'Orsi tỏ ra đồng tình với nhận xét này.

Hiện phát ngôn viên của Nữ hoàng Anh tuyên bố "không bình luận về cuộc trò chuyện cá nhân của Nữ hoàng".

Tuy nhiên, phát ngôn viên nhấn mạnh rằng, chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Anh đã vô cùng thành công và tất cả các bên đã hợp tác chặt chẽ để đảm bảo diễn ra suôn sẻ”.

Được biết cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron cũng xuất hiện trên truyền hình với lời bình luận thẳng thừng rằng Nigeria và Afghanistan là những đất nước tham nhũng.

 Bình luận của Thủ tướng Anh được cho là chưa khéo léo trong bối cảnh ông đang chủ trì Hội nghị chống tham nhũng tại London với lãnh đạo một số nước.

Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao