"Nữ quái" chở người tình kém 22 tuổi đi cướp

Muốn có tiền mua ma túy, Giang rủ người tình hơn mình 22 tuổi đi cướp. Nguyệt đồng ý rồi điều khiển xe máy chở Giang đi "săn mồi".

Ngày 24/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã khởi tố bị can với Nông Trường Giang (23 tuổi, ở huyện Lộc Bình) và Lê Thị Nguyệt (45 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, 12h30 ngày 23/4, Vy (17 tuổi, học sinh THPT thị trấn Lộc Bình) đến công an trình báo về việc bị 2 người bịt mặt xịt hơi cay vào mắt và cướp điện thoại di động khi đang trên đường đi học về.

Đôi tình nhân cướp tài sản đang bị công an bắt giữ.

Chưa đầy 30 phút sau, cảnh sát đã làm rõ nghi phạm gây án. Giang và Nguyệt bị cảnh sát bắt giữ tại khu nhà trọ cùng toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai ít hơn Nguyệt 22 tuổi, nhưng cả hai thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng. Để lấy tiền mua ma túy về sử dụng, Giang đã rủ người tình đi cướp tài sản.

Trưa 23/4, Nguyệt điều khiển xe máy chở Giang và đeo khẩu trang che kín mặt. Khi thấy Vy đang dắt xe đạp lên dốc, Nguyệt đã áp sát xe, xịt hơi cay vào mắt nữ sinh để cướp điện thoại. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ tài sản thì đôi tình nhân này đã bị bắt.

Theo nhà chức trách, Nguyệt có tiền án 7 năm tù tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2013, người phụ nữ này mãn hạn tù nhưng không về quê mà lên Lạng Sơn sinh sống, cặp kè với Giang.
 
Theo Dân việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao