Phụ nữ vào tay IS làm nô lệ tình dục, bán đi bán lại hàng chục lần

Phụ nữ được mua bán như những món hàng, có người bị bán đi bán lại tới 22 lần. Phụ nữ càng lớn tuổi thì giá càng thấp. "Được giá" nhất là các em gái tuổi vị thành niên.

Phụ nữ quá tuổi phục vụ tình dục thì bị sát hại dã man. Đó chưa phải là tất cả chiêu trò của IS đối với nô lệ tình dục...

Hàng nghìn phụ nữ Iraq, trong đó 3.000 phụ nữ và trẻ em gái bị bắt làm con tin từ bộ tộc Yazidi ở Iraq, đã bị buộc làm nô lệ tình dục để thỏa mãn dục tính của các chiến binh IS hoặc trở thành món hàng bị trao bán.

Cuối năm ngoái, IS phát hành một cuốn sách nhỏ gồm các quy tắc về việc nữ nô lệ và trẻ em cần được các chiến binh của chúng đối xử như thế nào cho thấy sự dã man và tàn bạo của chúng. Trong tháng 8-2014, IS chiếm lãnh thổ của người Yazidi ở Sinjar, bắt đầu giết hại và bắt cóc hàng ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Tổ chức Liên Hiệp Quốc lên án những hành động đó là tội ác diệt chủng. 

Nhiều phụ nữ đã may mắn thoát khỏi địa ngục trần gian của IS nhưng nỗi đau về thể xác và tinh thần không có gì bù đắp lại được. Câu chuyện về những tháng ngày làm nô lệ tình dục của họ khiến bất cứ ai cũng thấy xót xa và căm phẫn. Qua lời kể của họ, những tên khủng bố IS hiện ra một cách chân thực đến kinh hoàng.

phụ nữ 1
Hàng ngàn phụ nữ Yazidi bị IS bán làm nô lệ tình dục.

phụ nữ 2
Các cô gái Yazidi được tự do sau một thời gian rơi vào tay IS. (Ảnh: Reuters)

Một cô gái đem mua bán đến 22 lần

Các cô gái được rao bán như những thùng xăng”, Bangura một đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột, cho biết. Bangura nói thêm: "Một cô gái có thể được bán và mua lại bởi năm hoặc sáu người đàn ông khác nhau. Đôi khi các chiến binh bán các cô gái trở lại cho gia đình của họ bằng hàng nghìn USD tiền chuộc”.

Thậm chí, có cô gái bị đem ra giao dịch mua bán đến 22 lần. Và một cô gái khác, sau khi người mua đã ngã giá thì bắt cô phải viết tên hắn ta trên lòng bàn tay của mình để chứng tỏ cô là “tài sản” của hắn.

Biểu giá nô lệ tình dục của IS rất đơn giản: Những người càng lớn tuổi thì giá càng rẻ. Tất cả các mức giá được đưa ra bằng đồng dinar của Iraq, nhưng quy ra giá trị tương đương với đồng USD thì có thể thấy, những kẻ cực đoan của IS có thể mua nô lệ tình dục từ 1 đến 9 tuổi với giá 165 USD (hơn 3 triệu đồng). 

Giá cho trẻ em gái tuổi vị thành niên là 124 USD (hơn 2 triệu đồng) và các phụ nữ trên 20 tuổi thì sẽ có giá thấp hơn. Phụ nữ trên 40 tuổi có giá chỉ 41 USD (gần 900 nghìn đồng).

Những chiêu trò quái đản, ghê rợn

Jalila bị tách khỏi gia đình vào tháng 8 năm ngoái, khi em mới 12 tuổi. Cô bé đã cố chạy trốn khi IS tràn tới. Sau khi bị một nhóm đàn ông Ả Rập chặn lại, cô bé bị bàn giao cho IS, rồi bị đưa tới một ngôi nhà ở Syria. Tại đây, nhiều cô gái trẻ khác bị giam giữ.

Những người đàn ông sẽ đến và lựa chọn chúng cháu. Khi họ tới, họ bắt chúng cháu đứng lên rồi kiểm tra cơ thể chúng cháu. Họ bắt chúng cháu cho xem tóc và sẽ đánh đập ai không nghe lời. Họ mặc dishdashas (loại trang phục dài tới mắt cá chân) và để râu, tóc dài”, cô bé nói với HRW.

Một phụ nữ khác tên Leila cho biết cô đã bị trừng phạt một cách tàn nhẫn khi bị phát hiện đang cố gắng tự tử.

Sau khi chúng phát hiện ra những gì tôi đang làm, chúng dùng cây gỗ dài đánh tôi, đấm tôi. Mắt tôi sưng húp, cánh tay thì bầm tím. Chúng còng tay tôi vào bồn rửa, dùng dao cắt nát quần áo tôi, rửa ráy cho tôi. Sau đó chúng đưa tôi ra khỏi phòng tắm, mang một người bạn của tôi tới và hãm hiếp cô ấy trong phòng, ngay trước mặt tôi”, Leila, một nạn nhân của IS kể lại.

Lực lượng IS đã phạm vào tội hiếp dâm có tổ chức, xâm hại tình dục và những tội ác khác chống lại phụ nữ và trẻ em gái Yazidi”, Liesl Gerntholtz, giám đốc quyền phụ nữ của HRW nói. “Những người may mắn thoát nạn cần được điều trị những chấn thương không thể tưởng tượng nổi mà họ đã chịu đựng”.

phụ nữ 3
Những người phụ nữ tội nghiệp bị trở thành những món hàng được giao dịch nhiều lần.

Tàn sát những phụ nữ quá tuổi làm nô lệ tình dục

Mới đây một ngôi mộ tập thể chứa khoảng 80 thi thể phụ nữ từ 40 - 80 tuổi được tìm thấy ở phía Tây trung tâm thị trấn Sinjar. Nhà chức trách thị trấn Sinjar và người dân địa phương cho biết những chùm tóc, xương, tiền bạc, gậy được tìm thấy ở khu mộ có thể là của những phụ nữ lớn tuổi ở làng Kocho.

Theo báo Telegraph (Anh), những phụ nữ lớn tuổi không thể bị bán ra thị trường chợ đen làm nô lệ tình dục sẽ bị chúng xẻo thịt đến chết. Hơn 2.000 phụ nữ vẫn đang bị IS giam giữ.

kinh hoàng 1
Vật dụng được cho là của phụ nữ lớn tuổi được tìm thấy gần mộ tập thể. Ảnh: Telegraph


 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao