Trung Quốc lúng túng với tình trạng mang thai hộ

Trung Quốc đang rơi vào tình trạng xung đột trong chính sách sinh đẻ. Nhiều nhà quan sát lo ngại rằng chính sách một con của Trung Quốc đang khiến dân số già đi, trong khi tình trạng mang thai hộ đang khiến chính phủ ngày càng mất kiểm soát.

Giờ đây Bắc Kinh đang nỗ lực trấn áp tình trạng mang thai hộ, tức người phụ nữ này sinh con cho một phụ nữ khác. Hành vi này đang nổ ra tranh cãi về tính hợp pháp và tính đạo đức trên đất nước Trung Hoa, nơi chính quyền đang tiếp tục thắt chặt sự kiểm soát quyền sinh đẻ.

Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc thanh trừng nạn đẻ mướn, trong đó nhắm vào giới bác sĩ và những người môi giới. Tân Hoa xã cho biết các mẫu quảng cáo dịch vụ đẻ mướn đã phải gỡ bỏ trên mạng internet và những kênh thông tin truyền thống. Trong khi đó, ủy ban kế hoạch hóa này đang đẩy mạnh công tác giám sát tình trạng thụ thai từ giới bác sĩ và môi giới.

Những năm gần đây, dịch vụ đẻ mướn đã rộ lên khắp Trung Quốc – Tân Hoa xã nhận định. Điều này đã làm ảnh hưởng đến sự nghiêm túc của chính sách 1 con – Tân Hoa xã dẫn lời ông Jin Xiaotao, một quan chức của ủy ban.

Trung Quốc đã ra lệnh cấm những người công tác trong ngành y tiếp tay cho tình trạng mang thai mướn và lệnh cấm này đã có hiệu lực từ tháng 8.2001.

Nhưng các viện sĩ và nhiều nhà hoạt động về quyền sinh đẻ cho rằng dịch vụ này là một đòi hỏi thực sự cần thiết ở Trung Quốc – một quốc gia đang chứng kiến sự sụt giảm về tỉ lệ sinh đẻ.

Khoảng 12,5% dân số nữ TQ ở độ tuổi sinh sản bị vô sinh vào năm 2012, cao hơn hẳn tỉ lệ 3% của cách đây 2 thập niên – theo số liệu Tân Hoa xã trích dẫn từ cuộc trưng cầu của Hiệp hội Dân số Trung Quốc. Cơ quan này cũng nhận định rằng ô nhiễm môi trường là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng vô sinh.

Các nhà lập pháp Trung Quốc đang đối diện với hàng loạt thách thức trước nguy cơ dân số già đi nhanh chóng, dẫn đến sự sụt giảm lực lượng lao động cũng như những gia tăng của hệ thống quỹ hưu trí. Họ đã tiến hành một số bước đi nhằm nới lỏng sự hạn chế về sinh đẻ, tuy nhiên, hiệu quả của những động thái này vẫn còn rất hạn chế.

Và rồi những phụ nữ TQ muốn được làm mẹ, song gặp trở ngại về chuyện sinh sản sẽ phải đứng trước 2 lựa chọn: hoặc là tìm đến một giải pháp bất hợp pháp, hoặc phải ra nước ngoài – nơi cho phép tình trạng mang thai hộ. Cả hai phương án này đều rất đắt đỏ và đầy rẫy rủi ro.

tinh trang mang thai ho o trung quoc
Chú thích ảnh: Ngày 15.11.2013: một người cha chở con gái đi qua pano quảng cáo dịch vụ mang thai thuê ở Xian, Trung Quốc. Hàng năm có đến hơn 1.000 cặp vợ chồng TQ sang Mỹ để nhờ đến dịch vụ đẻ thuê. Ảnh: Tân Hoa xã

“Một lệnh cấm hoàn toàn đối với chuyện mang thai hộ sẽ không đem lại tính khả dĩ về đạo đức cũng như nhân đạo, đặc biêt là đối với những ông bố bà mẹ đã mất 1 đứa con” – Huang Wenzheng, một nhà nghiên cứu về Xã hội, Kinh tế và Nhân đạo cho biết.

“Hàng năm có khoảng 1.000 đôi nam nữ du lịch đến Mỹ để tìm kiếm dịch vụ mang thai hộ  thông qua người môi giới” – báo buổi chiều Yangcheng Evening News loan tải.

Và những cuộc du lịch này lại được “thưởng thêm” một ưu đãi nữa là con cái của họ sẽ được mang quốc tịch Mỹ, và chính vì làn sóng du lịch kiểu này đã gây sự chú ý đáng quan ngại của giới chức Mỹ.

Ông Huang cho rằng thay vì cấm tiệt, Trung Quốc nên có chính sách nới lỏng bớt ở một vài cấp độ nào đó đối với dịch vụ mang thai hộ. “Điều chỉnh lại thì tốt hơn, còn tình hình như bây giờ thì chẳng ai là người thắng cả” – Huang nói.

Theo Motthegioi

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao