Bạn sẽ giật mình với những sản phẩm nhái "bá đạo" này của Trung Quốc năm 2015
Năm 2015, Trung Quốc được cả thế giới biết đến như một nước “dẫn đầu” trong việc làm hàng giả, hàng nhái để nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.
1. Ngân hàng giả tại Sơn Đông, Trung Quốc
“Thành tựu” lớn nhất trong công cuộc làm hàng giả của Trung Quốc năm nay là một ngân hàng giả được xây dựng ở Sơn Đông bởi một người nông dân "gan dạ".
Người đàn ông này đã trang bị đầy đủ cho ngân hàng của mình với máy đọc thẻ, sổ tiết kiệm, thậm chí có cả nhân viên là cô con gái 15 tuổi của ông và hai cô bạn cùng lớp cô bé. Người đàn ông này đã lừa được 40 ngàn nhân dân tệ (140 triệu đồng) trước khi bị bắt.
2. Phòng thẩm vấn giả
Bốn kẻ lừa đảo đã định kiếm tiền bằng cách xây một phòng thẩm vấn giả để tống tiền các quan chức. Chúng mất tới 3 tháng để xây dựng và trang trí căn phòng trị giá lên đến 200 ngàn nhân dân tệ (700 triệu đồng). Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo đã bị bắt khi đang cố gắng thực hiện ý đồ điên rồ này.
3. Hơn 3 triệu bao cao su giả
Các nhà chức trách của Thượng Hải đã bắt giữ 9 người và tịch thu một số lượng lớn bao cao su giả mang thương hiệu Jissbon và Durex vào hồi tháng 4 vừa rồi sau khi phá vỡ một xưởng sản xuất lên đến 12 triệu nhân dân tệ (42 tỷ đồng) trên khắp 7 tỉnh và thành phố của Trung Quốc.
4. 120 ngàn chiếc mặt nạ giả
Những chiếc mặt nạ giả đã bị tịch thu trong hai cuộc đột kích của các cơ quan chức năng tại một đơn vị hải quan ở Thượng Hải. Ông trùm của hoạt động buôn lậu này hiện vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
5. 19, 6 triệu đô la Mỹ thu được từ điện thoại iPhone giả.
Người tiêu dùng Trung Quốc vô cùng yêu thích hãng điện thoại iPhone. Nắm được tâm lý này, một công ty sản xuất ở Bắc Kinh đã sản xuất 41 ngàn chiếc iPhone giả. iPhone giả không còn là một hiện tượng gì mới mẻ ở Trung Quốc, và chắc hẳn nó cũng đã được xuất khẩu sang rất nhiều nước khác.
6. Gạo giả
Những hạt gạo bằng nhựa của Trung Quốc được sản xuất bằng cách trộn khoai tây, khoai lang và nhựa tổng hợp. Loại gạo này gây nguy hiểm nghiêm trọng cho đường tiêu hóa của người tiêu dùng. Đáng ngại hơn nưa, gạo giả của Trung Quốc đã luồn lách được sang thị trường một số nước châu Á .
Giá của loại gạo này rẻ hơn rất nhiều so với gạo thật nên dễ thu hút người tiêu dùng, gây những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thậm chí vào đợt cuối năm, gạo giả làm từ giấy đã được bày bán trên thị trường ở Quảng Đông.
7. Bản sao của Tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ trở thành nhà của những người bán hàng rong
Theo dự định ban đầu, nó sẽ trở thành một khách sạn sang trọng. Tuy nhiên bản sao của Tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ đến nay vẫn bị bỏ trống và trở thành nhà của những người bán hàng rong ven đường. Tòa nhà gồm 5 tầng và cấu trúc theo hình chữ U, những đặc điểm còn lại đều trung thành với bản thiết kế gốc, bao gồm mái vòm và cột theo kiểu thời La Mã.
8. Viagra giả
Những người vô nhân đạo ở Hồ Nam đã trộn hoa ngô với hàng chính hãng Sildenafil để sản xuất ra sản phẩm được người dân gọi là thuốc chữa liệt dương Viagra. Chúng bắt công nhân, những người sản xuất ra loại thuốc này, phải thử trước rồi mới đem ra bán. Để đảm bảo hiệu quả và “khả năng” của những sản phẩm tự chế, chúng còn thử chất lượng thuốc bằng cách bắt công nhân uống thuốc rồi cho họ về nhà với vợ hoặc bạn gái của họ.
“Ít nhất chúng tôi đã thử nghiệm sản phẩm của mình trên con người. Chúng tôi rất nghiêm túc”. Một kẻ sản xuất Viagra biện hộ.
9. Video cổ vũ của trường Đại học Phúc Đán
Để thúc đẩy cho sự phát triển của mình, trường Đại học Phúc Đán của Thượng Hải, một trong những ngôi trường hàng đầu Trung Quốc, đã đăng tải một video với sự tham gia của một cựu nữ sinh viên, người hiện đã gặt hái được rất nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, thật chẳng khó khăn gì cho những khán giả tinh mắt có thể nhận ra những điểm tương đồng nổi bật giữa video quảng bá của trường Phúc Đan với một video tương tự được thực hiện bởi trường Đại học Tokyo, Nhật bản.
Ngay sau đó, trường đại học này đã phải gỡ bỏ video đó xuống và thay thế bằng một video mới khác.
10. Tòa dinh thự trên sa mạc
Trong một trò chơi điện tử về cuộc chiến tranh ở những vùng hoang dã tại đất nước Mông Cổ, Quân đội nhân dân Trung Quốc đã trang hoàng cho môi trường hoang mạc cằn cỗi nơi đây một chiếc dinh thự. Nhưng mới thật mâu thuẫn làm sao khi chiếc dinh thự đó giống y hệt chiếc dinh tổng thống của Đài Loan.
“Thành tựu” lớn nhất trong công cuộc làm hàng giả của Trung Quốc năm nay là một ngân hàng giả được xây dựng ở Sơn Đông bởi một người nông dân "gan dạ".
Người đàn ông này đã trang bị đầy đủ cho ngân hàng của mình với máy đọc thẻ, sổ tiết kiệm, thậm chí có cả nhân viên là cô con gái 15 tuổi của ông và hai cô bạn cùng lớp cô bé. Người đàn ông này đã lừa được 40 ngàn nhân dân tệ (140 triệu đồng) trước khi bị bắt.
Ngân hàng giả của người đàn ông được trang bị đầy đủ các thiết bị.
2. Phòng thẩm vấn giả
Bốn kẻ lừa đảo đã định kiếm tiền bằng cách xây một phòng thẩm vấn giả để tống tiền các quan chức. Chúng mất tới 3 tháng để xây dựng và trang trí căn phòng trị giá lên đến 200 ngàn nhân dân tệ (700 triệu đồng). Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo đã bị bắt khi đang cố gắng thực hiện ý đồ điên rồ này.
Phòng thẩm vấn giả trị giá hơn 700 triệu đồng
3. Hơn 3 triệu bao cao su giả
Các nhà chức trách của Thượng Hải đã bắt giữ 9 người và tịch thu một số lượng lớn bao cao su giả mang thương hiệu Jissbon và Durex vào hồi tháng 4 vừa rồi sau khi phá vỡ một xưởng sản xuất lên đến 12 triệu nhân dân tệ (42 tỷ đồng) trên khắp 7 tỉnh và thành phố của Trung Quốc.
Các nhà chức trách đột nhập vào một xưởng sản xuất bao cao su giả.
4. 120 ngàn chiếc mặt nạ giả
Những chiếc mặt nạ giả đã bị tịch thu trong hai cuộc đột kích của các cơ quan chức năng tại một đơn vị hải quan ở Thượng Hải. Ông trùm của hoạt động buôn lậu này hiện vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Các nhà chức trách tiến hành kiểm tra một đơn vị hải quan và tịch thu được 3 triệu chiếc mặt lạ giả.
5. 19, 6 triệu đô la Mỹ thu được từ điện thoại iPhone giả.
Người tiêu dùng Trung Quốc vô cùng yêu thích hãng điện thoại iPhone. Nắm được tâm lý này, một công ty sản xuất ở Bắc Kinh đã sản xuất 41 ngàn chiếc iPhone giả. iPhone giả không còn là một hiện tượng gì mới mẻ ở Trung Quốc, và chắc hẳn nó cũng đã được xuất khẩu sang rất nhiều nước khác.
iPhone giả không còn là một hiện tượng mới ở Trung Quốc.
6. Gạo giả
Những hạt gạo bằng nhựa của Trung Quốc được sản xuất bằng cách trộn khoai tây, khoai lang và nhựa tổng hợp. Loại gạo này gây nguy hiểm nghiêm trọng cho đường tiêu hóa của người tiêu dùng. Đáng ngại hơn nưa, gạo giả của Trung Quốc đã luồn lách được sang thị trường một số nước châu Á .
Giá của loại gạo này rẻ hơn rất nhiều so với gạo thật nên dễ thu hút người tiêu dùng, gây những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thậm chí vào đợt cuối năm, gạo giả làm từ giấy đã được bày bán trên thị trường ở Quảng Đông.
Gạo giả rất nguy hiểm cho hệ tiêu hóa của người tiêu dùng.
7. Bản sao của Tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ trở thành nhà của những người bán hàng rong
Theo dự định ban đầu, nó sẽ trở thành một khách sạn sang trọng. Tuy nhiên bản sao của Tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ đến nay vẫn bị bỏ trống và trở thành nhà của những người bán hàng rong ven đường. Tòa nhà gồm 5 tầng và cấu trúc theo hình chữ U, những đặc điểm còn lại đều trung thành với bản thiết kế gốc, bao gồm mái vòm và cột theo kiểu thời La Mã.
Bản sao tòa quốc hội Hoa Kỳ trở thành nhà của những người lang thang.
8. Viagra giả
Những người vô nhân đạo ở Hồ Nam đã trộn hoa ngô với hàng chính hãng Sildenafil để sản xuất ra sản phẩm được người dân gọi là thuốc chữa liệt dương Viagra. Chúng bắt công nhân, những người sản xuất ra loại thuốc này, phải thử trước rồi mới đem ra bán. Để đảm bảo hiệu quả và “khả năng” của những sản phẩm tự chế, chúng còn thử chất lượng thuốc bằng cách bắt công nhân uống thuốc rồi cho họ về nhà với vợ hoặc bạn gái của họ.
“Ít nhất chúng tôi đã thử nghiệm sản phẩm của mình trên con người. Chúng tôi rất nghiêm túc”. Một kẻ sản xuất Viagra biện hộ.
Sản phẩm tự chế được công nhân thử trước rồi mới đem ra bán.
9. Video cổ vũ của trường Đại học Phúc Đán
Để thúc đẩy cho sự phát triển của mình, trường Đại học Phúc Đán của Thượng Hải, một trong những ngôi trường hàng đầu Trung Quốc, đã đăng tải một video với sự tham gia của một cựu nữ sinh viên, người hiện đã gặt hái được rất nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, thật chẳng khó khăn gì cho những khán giả tinh mắt có thể nhận ra những điểm tương đồng nổi bật giữa video quảng bá của trường Phúc Đan với một video tương tự được thực hiện bởi trường Đại học Tokyo, Nhật bản.
Ngay sau đó, trường đại học này đã phải gỡ bỏ video đó xuống và thay thế bằng một video mới khác.
2 video có rất nhiều điểm tương tự nhau.
10. Tòa dinh thự trên sa mạc
Trong một trò chơi điện tử về cuộc chiến tranh ở những vùng hoang dã tại đất nước Mông Cổ, Quân đội nhân dân Trung Quốc đã trang hoàng cho môi trường hoang mạc cằn cỗi nơi đây một chiếc dinh thự. Nhưng mới thật mâu thuẫn làm sao khi chiếc dinh thự đó giống y hệt chiếc dinh tổng thống của Đài Loan.
Chiếc dinh thự được xây dựng trên sa mạc cằn cỗi.
Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ
-
5 giờ trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
5 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
5 giờ trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
6 giờ trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
9 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
9 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
12 giờ trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
13 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
14 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
15 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
16 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
16 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
18 giờ trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
20 giờ trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
20 giờ trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
1 ngày trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
1 ngày trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
1 ngày trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
-
1 ngày trướcKhông được hưởng án treo, đối tượng Tuân phát sinh hận thù với Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và cầm kéo vào phòng làm việc đâm trọng thương vị cán bộ này.
-
1 ngày trướcĐại diện Bộ Y tế lên tiếng trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông trong một số trường hợp.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước