'Cả một đời ân oán' tập 31: Hồng Đăng rời khỏi Vũ gia

Trước cái chết đột ngột của ông Quang, Phong quyết rời khỏi Vũ gia mà không màng tới tài sản.

Trong tập trước của Cả một đời ân oán, ông Quang (Mạnh Cường) đuổi theo bà Mai (Minh Phương) trên đường nhưng không may gặp tai nạn và qua đời. Cái chết đột ngột của ông khiến Phong (Hồng Đăng) chết lặng. Dường như anh cảm thấy hối hận bởi chưa một lần gọi ông Quang là bố. 

Mặc cho chồng tâm trạng nặng nề như vậy, Diệu (Lan Phương) vẫn chỉ một lòng lo nghĩ tới tài sản. Cô sốt sắng gặng hỏi Phong về lời trăn trối của ông Quang trước lúc mất và vô cùng lo lắng liệu bố chồng đã lập di chúc hay chưa. 

Không khí Vũ gia bao trùm một màu đen tang tóc. Bà Lan (NSƯT Mỹ Uyên) là người đau lòng hơn cả. Giọng nghẹn đi vì khóc, bà trách mắng bà Mai giả vờ bị bệnh xơ gan để giành giật tình cảm của ông Quang. Day dứt vì là gián tiếp khiến ông Quang qua đời, bà Mai chỉ biết bật khóc mà không thể giải thích với bà Lan. 

Đăng (Mạnh Trường) đề nghị Phong tham gia buổi công khai di chúc của ông Quang, nhưng Phong từ chối. Anh quyết định rời khòi Vũ gia, cắt đứt quan hệ với gia đình này. 

Tập 31 của Cả một đời ân oán lên sóng lúc 21h40 ngày 4/4/2018.

Theo Vietnamnet


Cả một đời ân oán Hồng Đăng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao