Cậu bé tốt nghiệp với 5 tấm bằng đại học khi mới 12 tuổi hiện ra sao?

Clovis Hung đã hoàn thành 5 chương trình cao đẳng liên kết trong vòng 3 năm ở tuổi 12 và trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất trong lịch sử hơn 100 năm của Trường Cao đẳng Fullerton.

Tháng 5/2023, một cậu bé 12 tuổi đã trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp trường Cao đẳng Fullerton ở bang California, Mỹ.

“Clovis Hung không phải là cậu bé 12 tuổi điển hình. Mặc dù cậu ấy thích một số hoạt động thông thường của tuổi thiếu niên như bóng rổ, tham gia hướng đạo sinh và chơi trò Roblox, nhưng niềm vui thực sự của nam sinh đến từ việc học hỏi và thỏa mãn trí tò mò của mình”, trích nhận xét trên website Cao đẳng Fullerton.

Cậu bé tốt nghiệp với 5 tấm bằng đại học khi mới 12 tuổi hiện ra sao?-1
Clovis Hung theo học chương trình tuyển sinh đặc biệt của Cao đẳng Fullerton, cho phép cậu đăng ký vào các lớp đại học trong khi hoàn thành chương trình giáo dục tại nhà.

Clovis Hung, người bắt đầu học đại học khi mới 9 tuổi, cho biết quyết định đăng ký học của mình xuất phát từ “ý thức cạnh tranh thân thiện”.

Cậu bé được biết về Jack Rico, cựu sinh viên Fullerton, người trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất của trường vào năm 13 tuổi. Vì vậy, Clovis đã đặt mục tiêu phá vỡ kỷ lục này, theo NBC News.

“Em cũng muốn trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp. Em không ngờ có thể đánh bại được anh ấy”, Clovis nói với đài tin tức Fullerton KABC. 

Trong buổi lễ tốt nghiệp, Clovis Hung hiên ngang bước qua sân khấu trong chiếc mũ và chiếc áo choàng tốt nghiệp cùng với hơn 900 bạn đồng khóa tốt nghiệp Fullerton mà hầu hết trong số họ đều lớn hơn cậu bé ít nhất 10 tuổi. 

Nam sinh được trao 5 bằng cao đẳng nghệ thuật gồm: lịch sử; khoa học xã hội; hành vi xã hội và phát triển bản thân; nghệ thuật và biểu hiện của con người; và khoa học và toán học với GPA là 3.92/4.0.

“Em cảm thấy tự hào về bản thân mình. Nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp”, Clovis nói. Mỗi lần vào lớp, giáo sư lại hỏi: Em bao nhiêu tuổi?

Clovis đăng ký học tại trường Cao đẳng Fullerton thông qua chương trình Nhập học Đặc biệt của trường, cho phép học sinh ở mọi lứa tuổi tham gia các khóa học để lấy tín chỉ đại học. Theo thông cáo báo chí của nhà trường, mẹ của Clovis, bà Song Choi, rút con trai khỏi trường công lập truyền thống vào năm 2019 để cho cậu bé có thể học tại nhà.

"Chồng và con gái nói tôi có vấn đề, nhưng tôi tin vào bản năng của mình. Tôi biết Clovis Hung là đứa trẻ đặc biệt, nó rất thông minh và luôn tò mò", bà Choi nói. Mẹ đã kết hợp các lớp học đại học của cậu với chương trình giáo dục tại nhà để đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của cậu.

Bà Choi cho biết: “Clovis là người siêu ham học hỏi, trưởng thành, siêng năng, có kỷ luật tự giác và có động lực cao. Con cũng rất tò mò và các trường công lập truyền thống không thể thỏa mãn trí tò mò của cậu bé. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là học đại học”. 

Cậu bé tốt nghiệp với 5 tấm bằng đại học khi mới 12 tuổi hiện ra sao?-2
Giáo sư ở trường mô tả Clovis là “sự kết hợp tuyệt vời giữa đứa trẻ và sinh viên đại học”.

Clovis cho biết, việc điều chỉnh để thích nghi với trải nghiệm học đại học trực tiếp lúc đầu rất khó khăn, nhưng cậu bé đã tìm thấy sự hỗ trợ từ các giáo sư và bạn học mới của mình.

Nam sinh chia sẻ rằng mọi người đều chào đón cậu với vòng tay rộng mở và vui mừng được thảo luận với Clovis về các kiến thức khóa học.

Cậu cũng thừa nhận có chút lo lắng khi lần đầu tiên bước vào lớp học mới vào đầu mỗi học kỳ.

“Câu hỏi đầu tiên mà các giáo sư và bạn cùng lớp thường hỏi là em bao nhiêu tuổi. Họ ngạc nhiên về những gì em đang làm ở đây và luôn tò mò về điểm các bài kiểm tra, bài thi của em. Tuy nhiên, sau một thời gian, họ đều tin tưởng vào khả năng và quyết tâm đạt điểm cao của em”.

 “Em có thắc mắc thì hỏi họ, họ có thắc mắc thì họ hỏi em”, Clovis nói. “Họ đối xử với em như một đứa em trai vậy”.

Trước đó, một số giáo sư tại trường đã lo lắng về việc Clovis sẽ xây dựng mối quan hệ như thế nào với các bạn cùng lớp lớn tuổi hơn, nhưng nhanh chóng nhận thấy rằng cậu bé rất hòa nhập.

 “Clovis là sự kết hợp tuyệt vời giữa ‘đứa trẻ’ và sinh viên đại học”, giáo sư sinh học Kenneth Collins của trường Cao đẳng Fullerton nói.

“Cậu bé đủ trưởng thành để các học sinh khác coi trọng mình, nhưng đủ trẻ con để được chăm sóc như một đứa em trai và được cổ vũ”.

Giống như nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, Clovis Hung đã đi du lịch ngay trong mùa hè năm 2023. Nam sinh cũng chơi bóng rổ 5 ngày/tuần, thích trò chơi điện tử, đồng thời đang mong muốn trở thành hướng đạo sinh.

Clovis cũng cho biết bản thân có kế hoạch theo đuổi một dự án khác vào năm 2024 như lấy thêm một bằng về Phát triển hệ thống tự hành tại Trường Cao đẳng Fullerton. Nam sinh cũng quan tâm đến lĩnh vực phi công thương mại, hàng không vũ trụ và bác sĩ nhi khoa. 

“Em cũng vừa tham gia Đội tuần tra hàng không dân dụng và hy vọng lấy được bằng phi công ở tuổi 16”. 

Clovis Hung hy vọng có thể theo học tại Đại học Stanford hoặc Viện Công nghệ Massachusetts, theo Los Angeles Times.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/cau-be-tot-nghiep-voi-5-tam-bang-dai-hoc-khi-moi-12-tuoi-gio-ra-sao-2253184.html

thần đồng đại học

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao