Cô gái mang thai "nàng tiên cá"

(2Sao) - Wu, một cô gái trẻ 23 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc mang thai "nàng tiên cá" trong bụng.

Khi mang thai 6 tháng, Wu đi kiểm tra tại bệnh viện thành phố Yichang, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh scan cho thấy, thai nhi không có hai chân mà có đuôi, giống như đuôi "nàng tiên cá". Thai nhi cũng không có bàng quang và lá gan kém phát triển.

 Ảnh scan cho thấy người mẹ trẻ ở Trung Quốc mang một thai nhi giống "nàng tiên cá"

Các bác sĩ tại bệnh viện nói với Wu rằng thai nhi mắc phải Hội chứng Người cá, một dạng dị tật bẩm sinh rất hiếm gặp khiến hai chân hợp nhất với nhau, hình thành một cái đuôi giống như đuôi của nàng tiên cá.

Theo các chuyên gia, nhiều khả năng thai nhi chỉ có thể tồn tại trong một vài giờ sau khi sinh. Wu đã buộc phải quyết định bỏ đứa bé dù thai nhi đã được 6 tháng tuổi.

Nguyên nhân của hội chứng Người cá đến nay vẫn là một bí ẩn y học. Hiện tượng này chỉ xảy ra với xác suất 1 trên 100.000.
 
Shiloh Pepin là đứa trẻ nổi tiếng mắc hội chứng nàng tiên cá.
 
Shiloh Pepin, một cô bé người Mỹ là một trong những trường hợp hiếm gặp trên thế giới mắc hội chứng Người cá. Mặc dù đã trải qua 150 lần điều trị phẫu thuật, cô bé vẫn qua đời lúc 10 tuổi.
 
Shiloh Pepin trong căn bếp nhà mình

Phương Trang
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao