Hình ảnh dân Lào khốn khổ vì vỡ đập thủy điện

Báo chí Lào, hôm nay (25/7), tiếp tục đăng tải những hình ảnh đau lòng về cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu hôm qua.

Những ngôi nhà chìm nghỉm trong nước, phụ nữ và trẻ nhỏ mắc kẹt trên mái, trong khi một số người khác cố gắng chèo thuyền tới nơi an toàn. 


Hình ảnh dân Lào khốn khổ vì vỡ đập thủy điện

Một quan chức Lào không tiện nêu tên nói với báo chí rằng hàng chục người có thể đã chết, và hàng trăm người vẫn mất tích.

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục các nỗ lực cứu hộ trong hôm nay, nhưng không hề đơn giản vì điều kiện quá khó khăn. Hàng chục người đã chết. Con số thương vong còn tăng cao", nguồn tin này nhận định với hãng tin Reuters qua điện thoại.

Theo Reuters, Lào có một dự án xây dựng đập đầy tham vọng, với hy vọng trở thành "cục pin châu Á". Chính phủ nước này phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà phát triển từ bên ngoài để xây dựng hệ thống các đập nhằm xuất khẩu điện cho các nước láng giềng phát triển hơn, trong đó có Thái Lan.


Attapeu là một tỉnh nông nghiệp chủ yếu, nằm giáp biên giới với Việt Nam và Campuchia.

Con đập bị vỡ thuộc dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy hợp tác bởi các hãng của Lào, Thái Lan và Hàn Quốc.

Theo Vietnamnet


Vỡ đập thủy điện ở Lào

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao