Chỉ có học sinh lớp 6 ở Nhật Bản mới làm được thế này!

(2Sao) - Ý chí và tinh thần Nhật Bản một lần nữa khiến thế giới phải thán phục.

Khi nói đến thể thao, đặc biệt là Ngày hội thể thao và hoạt động câu lạc bộ, bạn sẽ thấy hệ thống giáo dục ở Nhật Bản sẽ có một chút đòi hỏi nhiều hơn về vấn đề thời gian và mức độ tập luyện giữa học sinh và giáo viên. Ngày hội thể thao thường kéo dài vài tháng, và nhiều học sinh trung học và trung học cơ sở tham gia tập luyện trong các câu lạc bộ thể thao mình đã lựa chọn ít nhất 3 giờ mỗi ngày, ngay cả vào cuối tuần và suốt những kỳ nghỉ.

Sự nhiệt tình này không chỉ dừng lại ở những chỉ tiêu bình thường mà các em còn tự phấn đấu đạt được những mục tiêu cao hơn. Cách đây chưa lâu, một nhóm các học sinh lớp 6 ở Nhật Bản đã thể hiện một tinh thần thể thao đáng khen ngợi, khiến quốc tế phải trầm trồ thán phục.

Những em này là một phần của Hội nhảy dây Fuji của quận Shizuoka, được tài trợ bởi Ủy ban giáo dục thành phố Fuji và đến từ các trường khác nhau trên toàn thành phố.



Trong đoạn clip này, 11 hàng học sinh, mỗi hàng 5-6 em, lần lượt. nối tiếp nhảy 4 lần qua dây quay mà không bị vướng chân. Để chinh phục được thử thách khó khăn mà người lớn chưa chắc đã làm được này, rõ ràng các em đã phải tập luyện không ngừng để có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý tuyệt vời.

Người Nhật tin rằng với việc hướng học sinh vào các hoạt động thể thao, có thể giúp các em không những rèn luyện sức khỏe, còn xây dựng kỹ năng làm việc theo nhóm tốt và thiết lập mối quan hệ giữa "đàn anh" với "đàn em" trong trường, mà sau này sẽ tiếp tục hữu ích khi các em trưởng thành với mối quan hệ đồng nghiệp.

Cùng xem màn trình diễn tuyệt vời của các em học sinh lớp 6!



Bảo Châu
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất