Tranh vỏ chuối siêu độc của họa sĩ Nhật Bản gây sốt

Dưới bàn tay của họa sĩ tài ba, quả chuối đã được 'hô biến' thành những tác phẩm tuyệt vời.

Tác giả của những bức tranh vỏ chuối “có một không hai” này là họa sĩ người Nhật có nghệ danh End Cape. Ông sinh ra và lớn lên tại Tokyo, từng theo học tại Đại học Thượng Hải (Trung Quốc).

Ông thường thể hiện lên vỏ chuối những đề tài nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, hình ảnh trừu tượng hay động vật dễ thương. Cách thức sáng tạo những bức tranh vỏ chuối của End Cape cũng khá đơn giản. Ông sử dụng một ghim nhọn đâm lên vỏ chuối, sau một thời gian ngắn thì những chỗ bị ghim nhọn đâm chuyển sang màu nâu sậm và họa tiết sẽ hiện ra.

Họa sĩ này phải thực hiện làm liên tục từ khi lên ý tưởng đến lúc tác phẩm hoàn thành để có một bức tranh như ý muốn.
Họa sĩ này phải thực hiện làm liên tục từ khi lên ý tưởng đến lúc tác phẩm hoàn thành
để có một bức tranh như ý muốn.

Chia sẻ trên trang cá nhân, End Cape cho biết để hoàn thành mỗi tác phẩm ông thường mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng với những tác phẩm đòi hỏi độ tỉ mỉ cao thì con số này có khi lên đến 5 tiếng hoặc một ngày. Ngoài những tác phẩm được chụp và chia sẻ trên trang cá nhân, End Cape còn thực hiện một video ghi lại quá trình  “hô biến” của mình.

Ngày 21/9, họa sĩ 40 tuổi này đã tổ chức một buổi triển lãm cá nhân tại một phòng tranh ở Tokyo với các tác phẩm trưng bày đều là hình xăm chuối. Buổi triển lãm của ông thu hút rất sự quan tâm của báo giới và đài truyền hình Nhật Bản.

Nhân vật hoạt hình Pikachu được xăm vẽ rất khéo léo.
Nhân vật hoạt hình Pikachu được xăm vẽ rất khéo léo.

Khi xem những bức tranh này, bạn Kiều Phương đã phải thốt lên: “Nghệ thuật là đây, quá tuyệt vời!”. Cùng ý kiến trên, Hạnh Nguyễn chia sẻ: “Đúng là rất đẹp và độc đáo. Tuy nhiên những bức ảnh chụp lại không thể hiện hết tâm huyết của tác giả nên nếu quả chuối hỏng thì một phần nghệ thuật cũng sẽ bị lãng quên”.

Nàng Mona Lisa được End Cape tái hiện trên vỏ chuối.
Nàng Mona Lisa được End Cape tái hiện trên vỏ chuối.

Vẽ, xăm lên vỏ chuối không phải là loại hình nghệ thuật quá mới mẻ. Trước End Cape, một anh chàng người Mỹ cũng đã sử dụng kĩ thuật vẽ tranh bằng dấu chấm trên vỏ chuối. Tuy nhiên, các tác phẩm anh thực hiện đầu tái hiện lại những bức họa nổi tiếng của nghệ thuật phương Tây nên chưa tạo được sức hút với giới trẻ.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất