Kpop tháng 6: người bất bại, kẻ thảm hại (P1)

(2Sao) - Hãy cùng điểm lại một tháng 6 vô cùng khốc liệt của đấu trường Kpop.


Đấu trường Kpop tháng 6 có thể tóm tắt ngắn gọn là cuộc chiến giữa ông hoàng Big Bang và những người dẫn đầu làn sóng Hallyu thế hệ mới EXO. Big Bang tiếp tục giữ vững phong độ bất bại khi tung tiếp single "A" với hai ca khúc chủ đề "We Like 2 Party" và "Bang Bang Bang".

Không chỉ đánh sập mọi bảng xếp hạng trong nước, Big Bang còn dẫn đầu các bảng xếp hạng iTunes ở nước ngoài. Bang Bang Bang dễ dàng ẵm sạch cúp trên tất cả các show âm nhạc cuối tuần lớn nhỏ. Có thể thấy cơn sốt Big Bang sau 3 năm vắng bóng vẫn không hề hạ nhiệt, nhóm cũng là nguyên nhân chính dẫn tới việc rất nhiều idol rời thời gian comeback để tránh đụng độ ông hoàng nhạc số của Hàn Quốc. 


Không chỉ SM mà ngay cả EXO-L cũng rất tự tin vào việc EXO đủ khả năng đánh thắng Big Bang khi nhóm tung ngay repacked album hoàn toàn trùng khớp với thời gian quảng bá "Bang Bang Bang" của Big Bang. Love Me Right của EXO là một ca khúc bắt tai sôi động phù hợp với mùa hè oi bức.

Love Me Right đạt 16 triệu lượt view chỉ sau 1 tháng

Khoảng thời gian trung tuần tháng 6 là cuộc cạnh tranh khốc liệt của cả 2 nhóm trên tất cả các bảng xếp hạng. Nếu Big Bang mạnh về nhạc số thì EXO lại là ông vua trong khoản bán album. Thay nhau ẵm cúp trên các chương trình, EXO và Big Bang gần như là những kẻ sống sót duy nhất trong tháng 6.


Một nhân vật có lẽ ít ai ngờ tới nhất là cô nàng bé nhỏ đến từ JYP - Baek Ahyeon cùng ca khúc "Shouldn't Have". Baek Ahyeon xuất thân từ Top 3 chương trình Kpop Star mùa đầu tiên. Trái ngược với quán quân và á quân Jimin cùng Leehi đã ít nhiều tạo được dấu ấn trong sự nghiệp, phải đến Shouldn't Have, Baek Ahyeon mới bật lên như một hiện tượng giữa một loạt những ca khúc điện tử khác. 

Baek Ahyeon tăng 3 bậc để giành No1

Shouldn't Have mang giai điệu nhẹ nhàng đáng yêu ngay lập tức chiếm trọn  trái tim những người yêu nhạc. Shouldn't Have đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trên các bảng xếp hạng nhạc số, và điều đáng ngạc nhiên hơn là việc ca khúc này dễ dàng đánh bật rất nhiều nghệ sĩ để giành chiến thắng trên chương trình Music Bank số đặc biệt. 

Có thể thấy tháng 6 là sân chơi độc quyền giữa 3 ông lớn SM, JYP và YG. Mặc dù là cuộc chiến công khai nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như đây là một cuộc chiến "bất phân thắng bại". Liệu ba công ty có tiếp tục bất bại hay không, hãy chờ câu trả lời vào tháng 7 khi những chiến binh mạnh nhất sẽ trở lại.

Gen
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất