Nghi án hit mới của Bùi Anh Tuấn - Dương Hoàng Yến là sản phẩm đạo nhạc
(2sao) - Ca khúc bị tình nghi đạo nhạc này còn được lên sóng trực tiếp trong chương trình Bài hát yêu thích.
Dù đa số người nghe nhạc Việt luôn tỏ ra coi thường nhạc Hàn, nhưng có một sự thật đau lòng là rất nhiều ca khúc nhạc Việt đã và đang đạo nhạc Hàn một cách trắng trợn.
Việc đạo nhạc Hàn dường như đã trở nên quá quen thuộc với nhạc Việt. Trong nhiều năm qua, người nghe nhạc đã tự tìm hiểu và viết ra một danh sách dài dằng dặc những ca khúc nhạc Việt đạo nhạc Hàn, nhưng không hề có cơ quan chức năng hay người có thẩm quyền nào mảy may quan tâm.
Thời gian gần đây, trước sự hội nhập mạnh mẽ với âm nhạc quốc tế, có rất nhiều vụ đạo nhạc được phanh phui, gây chấn động showbiz, lôi cuốn cả giới chuyên môn vào cuộc, điển hình như vụ việc ca sĩ Sơn Tùng đạo nhạc Jung Yong Hwa của nhóm CN Blue. Nhưng có lẽ những chấn động này vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ sức để cảnh tỉnh các nhạc sĩ, ca sĩ Việt, nên vẫn tiếp tục có người lấy nhạc Hàn để đạo với nhiều phương thức tinh vi hơn.
Trong chương trình Bài hát yêu thích tháng 2 năm 2015 có giới thiệu một ca khúc mới của tác giả Aitai là Đã từng. Đây là một ca khúc ballad rất hay, có giai điệu mềm mại, da diết, lại được thể hiện bởi hai giọng ca chất lượng là Bùi Anh Tuấn và Dương Hoàng Yến. Chương trình đã ghi rõ tên người sáng tác là Aitai, chứ không hề ghi là nhạc ngoại lời Việt.
Nhưng chỉ vài ngày sau đó, người nghe nhạc đã nhận ra sự giống nhau đáng kể giữa ca khúc này với ca khúc For you của ca sĩ - nhạc sĩ Yim Jae Beom, được phát hành từ năm 2000, trong album thứ 4 của ông, và được đưa vào làm nhạc phim cho bộ phim Dong gam/ Sympathy. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Yim Jae Beom, được nhiều ca sĩ cover, điển hình như Kim Jae Joong (nhóm DBSK) hay Lee Eun Mi.
Dù tác giả Aitai đã rất tinh vi khi phối lại từ một ca khúc pop rock mang hơi hướm slow (bản gốc) sang hướng ballad thuần và phát triển phần điệp khúc theo một type khác, nhưng phần đầu lại rất giống.
Việc xác định Aitai có đạo nhạc hay không không phải vấn đề đơn giản. Vì trong âm nhạc, đặc biệt là pop - ballad thường gặp vấn đề về sự tương đồng giữa các ca khúc do các hướng phát triển trong dòng nhạc này không có nhiều. Chẳng hạn, ca khúc Chờ người nơi ấy của nhạc sĩ Huy Tuấn vốn bị coi là đạo nhạc ca khúc Opera#1 của ca sĩ Vitas người Nga, nhưng thực chất không phải. vì phần hòa thanh cũng như cách nhấn nhịp, tức là phong cách viết khác nhau. Sự giống nhau xảy ra ở đây do các quy tắc hợp âm, chèn âm chuyển vốn phải như thế.
Nhưng với trường hợp ca khúc Đã từng của Aitai thì rất có thể được xác định là đạo nhạc, như nhiều ý kiến phản hồi trên các mạng xã hội. Vì ca khúc này không chỉ giống 1 hoặc 2 âm chuyển mà giống cả một đoạn bao gồm Intro. Tuy nó được phát triển ra với nhiều nốt móc đơn, nhưng vòng hòa thanh gần như không có sự thay đổi giữa hai ca khúc.
Trong định nghĩa, đạo nhạc là sử dụng một phần hay toàn bộ bài nhạc khác mà không xin phép tác giả và tự ý đề tên mình. Ca khúc Đã từng của Aitai gần như đã sử dụng hẳn một đoạn dài của For you, tới mức nghe như dựa trên bản gốc để sửa lại cho hợp với lời Việt, nhưng lại đề tên anh là người sáng tác trên mọi phương tiện truyền thông. Chắc hẳn ca sĩ Yim Jae Beom không hề hay biết về sự giống nhau giữa một ca khúc xa xôi bên Việt Nam với bài hit của mình, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.
Thậm chí, nếu nghe bản cover của Kim Jae Joong, sẽ càng nhận rõ sự giống nhau hơn. Có lẽ nhạc sĩ Aitai đã đạo từ bản cover này chứ không phải từ bản gốc của Yim Jae Beom?
Vụ việc tình nghi đạo nhạc này cũng sẽ không trở nên to tát, nếu nó không được phát sóng trực tiếp trên một chương trình mang tính quốc gia như Bài hát yêu thích (trên sóng VTV1), dưới dòng chữ "Sáng tác: Aitai" rất to. Nhiều khán giả đã tỏ ra hoài nghi về chất lượng của chương trình. Không lẽ một chương trình lớn tầm cỡ quốc gia, với nhiều nhạc sĩ, nhiều nhà chuyên môn cao cấp lại không thể nhận ra sự giống nhau bất thường giữa hai ca khúc này mà cho phát sóng? Khâu kiểm duyệt âm nhạc của Việt Nam thực sự có vấn đề? Sẽ thế nào nếu người Hàn Quốc xem chương trình này rồi phát hiện điểm tương đồng lạ kì giữa Đã từng với For you - ca khúc đã nằm trong trái tim họ từ lâu? Tại sao bao nhiêu ca khúc của nhiều tác giả khác không được phát sóng, mà lại nghiễm nhiên lên hình một ca khúc bị tình nghi đạo nhạc?
Ngay sau khi ca khúc Đã từng được lên sóng truyền hình, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau của cộng đồng mạng phản hồi về việc tình nghi đạo nhạc này.
Các ý kiến phản hồi của cộng đồng mạng về việc đạo nhạc này. Cũng có ý kiến chỉ ra rằng Aitai cũng đã từng đạo một bài hát khác.
Tất nhiên, không thể vội vàng kết luận chắc chắn ca khúc Đã từng đạo nhạc Hàn. Rất hi vọng giới chuyên môn sẽ vào cuộc để tìm hiểu xem ca khúc này có đạo nhạc hay không, từ đó có các biện pháp xử lí để làm trong sạch nền nhạc Việt.
Việc đạo nhạc Hàn dường như đã trở nên quá quen thuộc với nhạc Việt. Trong nhiều năm qua, người nghe nhạc đã tự tìm hiểu và viết ra một danh sách dài dằng dặc những ca khúc nhạc Việt đạo nhạc Hàn, nhưng không hề có cơ quan chức năng hay người có thẩm quyền nào mảy may quan tâm.
Thời gian gần đây, trước sự hội nhập mạnh mẽ với âm nhạc quốc tế, có rất nhiều vụ đạo nhạc được phanh phui, gây chấn động showbiz, lôi cuốn cả giới chuyên môn vào cuộc, điển hình như vụ việc ca sĩ Sơn Tùng đạo nhạc Jung Yong Hwa của nhóm CN Blue. Nhưng có lẽ những chấn động này vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ sức để cảnh tỉnh các nhạc sĩ, ca sĩ Việt, nên vẫn tiếp tục có người lấy nhạc Hàn để đạo với nhiều phương thức tinh vi hơn.
Trong chương trình Bài hát yêu thích tháng 2 năm 2015 có giới thiệu một ca khúc mới của tác giả Aitai là Đã từng. Đây là một ca khúc ballad rất hay, có giai điệu mềm mại, da diết, lại được thể hiện bởi hai giọng ca chất lượng là Bùi Anh Tuấn và Dương Hoàng Yến. Chương trình đã ghi rõ tên người sáng tác là Aitai, chứ không hề ghi là nhạc ngoại lời Việt.
Chương trình ghi rõ tên tác giả là nhạc sĩ Aitai
Màn trình diễn ca khúc Đã từng tại Bài hát yêu thích tháng 2/2015
Màn trình diễn ca khúc Đã từng tại Bài hát yêu thích tháng 2/2015
Nhưng chỉ vài ngày sau đó, người nghe nhạc đã nhận ra sự giống nhau đáng kể giữa ca khúc này với ca khúc For you của ca sĩ - nhạc sĩ Yim Jae Beom, được phát hành từ năm 2000, trong album thứ 4 của ông, và được đưa vào làm nhạc phim cho bộ phim Dong gam/ Sympathy. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Yim Jae Beom, được nhiều ca sĩ cover, điển hình như Kim Jae Joong (nhóm DBSK) hay Lee Eun Mi.
Ca sĩ - nhạc sĩ Yim Jae Beom
Bản gốc của Yim Jae Beom
Màn cover của Kim Jae Joong
Màn cover của Lee Eun Mi
Tổng phổ ca khúc For you của Yim Jae Beom
Bản gốc của Yim Jae Beom
Màn cover của Kim Jae Joong
Màn cover của Lee Eun Mi
Tổng phổ ca khúc For you của Yim Jae Beom
Dù tác giả Aitai đã rất tinh vi khi phối lại từ một ca khúc pop rock mang hơi hướm slow (bản gốc) sang hướng ballad thuần và phát triển phần điệp khúc theo một type khác, nhưng phần đầu lại rất giống.
Bản phòng thu của ca khúc Đã từng
Việc xác định Aitai có đạo nhạc hay không không phải vấn đề đơn giản. Vì trong âm nhạc, đặc biệt là pop - ballad thường gặp vấn đề về sự tương đồng giữa các ca khúc do các hướng phát triển trong dòng nhạc này không có nhiều. Chẳng hạn, ca khúc Chờ người nơi ấy của nhạc sĩ Huy Tuấn vốn bị coi là đạo nhạc ca khúc Opera#1 của ca sĩ Vitas người Nga, nhưng thực chất không phải. vì phần hòa thanh cũng như cách nhấn nhịp, tức là phong cách viết khác nhau. Sự giống nhau xảy ra ở đây do các quy tắc hợp âm, chèn âm chuyển vốn phải như thế.
Nhưng với trường hợp ca khúc Đã từng của Aitai thì rất có thể được xác định là đạo nhạc, như nhiều ý kiến phản hồi trên các mạng xã hội. Vì ca khúc này không chỉ giống 1 hoặc 2 âm chuyển mà giống cả một đoạn bao gồm Intro. Tuy nó được phát triển ra với nhiều nốt móc đơn, nhưng vòng hòa thanh gần như không có sự thay đổi giữa hai ca khúc.
Trong định nghĩa, đạo nhạc là sử dụng một phần hay toàn bộ bài nhạc khác mà không xin phép tác giả và tự ý đề tên mình. Ca khúc Đã từng của Aitai gần như đã sử dụng hẳn một đoạn dài của For you, tới mức nghe như dựa trên bản gốc để sửa lại cho hợp với lời Việt, nhưng lại đề tên anh là người sáng tác trên mọi phương tiện truyền thông. Chắc hẳn ca sĩ Yim Jae Beom không hề hay biết về sự giống nhau giữa một ca khúc xa xôi bên Việt Nam với bài hit của mình, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.
Thậm chí, nếu nghe bản cover của Kim Jae Joong, sẽ càng nhận rõ sự giống nhau hơn. Có lẽ nhạc sĩ Aitai đã đạo từ bản cover này chứ không phải từ bản gốc của Yim Jae Beom?
Vụ việc tình nghi đạo nhạc này cũng sẽ không trở nên to tát, nếu nó không được phát sóng trực tiếp trên một chương trình mang tính quốc gia như Bài hát yêu thích (trên sóng VTV1), dưới dòng chữ "Sáng tác: Aitai" rất to. Nhiều khán giả đã tỏ ra hoài nghi về chất lượng của chương trình. Không lẽ một chương trình lớn tầm cỡ quốc gia, với nhiều nhạc sĩ, nhiều nhà chuyên môn cao cấp lại không thể nhận ra sự giống nhau bất thường giữa hai ca khúc này mà cho phát sóng? Khâu kiểm duyệt âm nhạc của Việt Nam thực sự có vấn đề? Sẽ thế nào nếu người Hàn Quốc xem chương trình này rồi phát hiện điểm tương đồng lạ kì giữa Đã từng với For you - ca khúc đã nằm trong trái tim họ từ lâu? Tại sao bao nhiêu ca khúc của nhiều tác giả khác không được phát sóng, mà lại nghiễm nhiên lên hình một ca khúc bị tình nghi đạo nhạc?
Ngay sau khi ca khúc Đã từng được lên sóng truyền hình, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau của cộng đồng mạng phản hồi về việc tình nghi đạo nhạc này.
Các ý kiến phản hồi của cộng đồng mạng về việc đạo nhạc này. Cũng có ý kiến chỉ ra rằng Aitai cũng đã từng đạo một bài hát khác.
Tất nhiên, không thể vội vàng kết luận chắc chắn ca khúc Đã từng đạo nhạc Hàn. Rất hi vọng giới chuyên môn sẽ vào cuộc để tìm hiểu xem ca khúc này có đạo nhạc hay không, từ đó có các biện pháp xử lí để làm trong sạch nền nhạc Việt.
Đức Long
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcCông ty quản lý của Orange khẳng định nữ ca sĩ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Châu Đăng Khoa theo quyết định từ tòa án.
-
2 giờ trướcTempest - Nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc có thành viên người Việt Hanbin - xác nhận TP.HCM là nơi tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp.
-
3 giờ trướcKhông thể phủ nhận tài năng của Min Hee Jin khi làm việc dưới trướng hai đế chế giải trí HYBE, SM. Thế nhưng, người tạo ra NewJeans đang đối mặt với khủng hoảng khi bị HYBE tố có âm mưu chiếm đoạt, giở thủ đoạn đâm sau lưng tập đoàn.
-
20 giờ trướcĐoạn tin nhắn Bang Si Hyuk nói về aespa bị Min Hee Jin tiết lộ khiến fan Kpop "rần rần".
-
21 giờ trướcBà Donna Kelce - mẹ của cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đã dành nhiều lời khen cho album mới "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift.
-
23 giờ trướcGiữa làn sóng đấu tố của "thượng tầng", thiệt hại nhất vẫn là nghệ sĩ dưới trướng - ở đây là NewJeans.
-
1 ngày trước1 năm sau hành trình tham gia "Đạp gió" tại Trung Quốc, Chi Pu đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân.
-
1 ngày trướcCác thành viên của HKT - TiTi, Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt - từng bị gắn mác “thảm họa nhạc Việt” khi còn hoạt động sung sức. Đến khi HKT tan rã, 3 nghệ sĩ bất ngờ được dân mạng ca ngợi là những thần tượng.
-
1 ngày trướcQuách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.
-
1 ngày trướcBTC "Những Thành Phố Mơ Màng" gây bất ngờ khi thông báo Thắng (cựu nhóm Ngọt) sẽ góp mặt trong show diễn bù đắp vào tháng 7 tại Hà Nội. Trước đó, Ngọt thông báo tan rã và hủy show.
-
1 ngày trướcHương Tràm cho biết sẽ tái xuất làng giải trí sau thời gian dài hạn chế hoạt động.
-
1 ngày trướcPhần trình diễn của Trương Dư Hi trong Đạp gió 2024 bị khán giả đánh giá rằng chất giọng yếu, khàn đặc và lạc nhịp.
-
1 ngày trướcSự thiếu vắng của NewJeans khiến dân tình lo ngại cho tương lai nhóm sau đấu tố khốc liệt giữa "mẹ đẻ" Min Hee Jin và tập đoàn HYBE.
-
1 ngày trướcSau 8 năm tan rã, các thành viên HKT đều có con đường riêng. Nhóm từng vướng tin “cạnh mặt” nhau nhưng sớm hóa giải khi tề tựu tại đám cưới của thành viên TiTi.
-
2 ngày trướcBảo Anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, bạn bè vì đã dành lời khen cho nhóc tỳ.
-
2 ngày trướcĐộng thái của NewJeans khiến dân tình quan tâm hết mực giữa drama Min Hee Jin và tập đoàn HYBE.
-
2 ngày trướcSau thông báo Waterbomb sẽ tổ chức tại Việt Nam, trên MXH xuất hiện những ý kiến trái chiều.
-
2 ngày trướcMin Hee Jin cho rằng Bang Shi Hyuk - chủ tịch HYBE - cố tình sao chép NewJeans để tạo ra nhóm nhạc ILLIT. Phía HYBE đưa ra bằng chứng phủ nhận cáo buộc, tố Min Hee Jin có ý định chiếm đoạt quyền điều hành, tạo dư luận xấu cho nghệ sĩ của HYBE.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước