Cuộc đời Angelina Jolie đã nếm đủ thăng trầm đắng cay ngọt bùi

(2Sao) - Cuộc đời của người phụ nữ quyền lực nhất Hollywood trải qua đủ mọi cung bậc của cuộc sống...

Từ nhỏ Angelina đã được sống trong nhung lụa với tình yêu thương đùm bọc của cha mẹ. Cô sinh ra ở Los Angeles, California, United States vào ngày 4/6/1975. Là con gái nhỏ của nam diễn viên Jon Voight và nữ diễn viên Marcheline Bertrand. Vốn dĩ gia đình đã có truyền thống và nổi tiếng trong ngành diễn viên nên ngay từ thủa nhỏ Angelina đã khẳng định được tài năng, vị thế của mình và tương lai sẽ kế nhiệm vai trò của cha mẹ.

Angelina từ thời bé xíu bên bố mẹ và anh trai

Khi mới lên 7 tuổi, Angelina Jolie đã tham gia bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp "Lookin' to Get Out" với một vai diễn rất nhỏ cùng cha ruột. Cô có vai diễn chính thức đầu tiên vào năm 1993 khi tham gia bộ phim có kinh phí sản xuất khiêm tốn mang tên "Cyborg 2" trước khi góp mặt trong bộ phim "Hackers" vào năm 1995. Từng đoạt giải Quả cầu vàng đầu tiên vào năm 1998 với vai diễn Cornelia Wallace trong bộ phim mang tên "George Wallace". Sau đó, cô còn giành tiếp hai giải Quả cầu vàng khác cho vai diễn trong "Gia" (năm 1998) và "Girl, Interrupted" (năm 1999). Angelina Jolie được xem là một nghệ sĩ tài năng, một phụ nữ kiểu mẫu của hàng triệu người phụ nữ trên thế giới.

Thành công là vậy nhưng chuyện đời tư của nữ diễn viên lại không tránh khỏi những thăng trầm, trắc trở, vấp ngã trong cuộc sống...

Angelina Jolie từng là đạo diễn

Ít ai biết rằng, Angelina Jolie từng là đạo diễn tài ba của một bộ phim tài liệu mang tên “A Place in Time” vào năm 2007. Trong ảnh, Angelina Jolie và nam diễn viên Olivier Martinez đang quảng cáo cho bộ phim tài liệu đầu tay của Angelina Jolie tại LHP quốc tế Tribeca vào năm 2007.

Angelina Jolie và nam diễn viên Olivier Martinez

Can đảm đối diện với bệnh tật

Năm 2013, Angelina Jolie công khai chuyện cô phẫu thuật cắt bỏ tuyến vũ để ngăn chặn sớm nguy cơ ung thư và kêu gọi những người phụ nữ như cô nên quan tâm và biết cách chăm sóc bản thân. Bài viết xúc động và có tính tác động cao của Angelina Jolie trên tạp chí New York Times đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ.

Hai năm sau đó, Angelina Jolie lại gây bất ngờ khi thừa nhận, cô đã cắt bỏ buồng trứng để ngăn chặn thành công căn bệnh ung thư và thực hiện mong muốn chung sống tới cuối đời bên chồng và các con. Một lần nữa, ngôi sao nổi tiếng lại khiến fan đến cô với sự hâm mộ và kính nể.

Angelina Jolie

Nhận nuôi thêm 3 người con trong khi đã có 3 con đẻ

Ba con ruột của cô là(Shiloh, Knox, Vivienne) và 3 con nuôi (Maddox, Pax, Zahara).

Angelina - Brad Pitt và 6 người con

 Tuyên bố từ mặt bố đẻ

Jon Voight được cho là đã bỏ rơi gia đình vì người phụ nữ khác khi Angelina chỉ mới 1 tuổi. Đến năm cô 3 tuổi, Jon quay về và tình cảm cha con mới bắt đầu gắn bó. Tuy nhiên vài năm sau, bố mẹ Angelina vẫn ly hôn và nữ diễn viên luôn chỉ trích bố vì đã phản bội mẹ. Đỉnh điểm của xung đột là vào năm 2002, khi ông Jon Voight phát biểu rằng cô con gái Angelina gặp "vấn đề nghiêm trọng về thần kinh". Từ đó, Angelina từ mặt cha.

Angelina Jolie và bố - nam diễn viên Jon Voight

Năm 2010, Angelina cho biết cô đã làm lành với bố và mời ông đến dự lễ ra mắt phim In the Land of Blood and Honey - tác phẩm đầu tay do cô làm đạo diễn. Dù vậy, mối quan hệ giữa họ cũng không cải thiện là bao. Burt Reynolds cho biết, Angelina đã không mời bố tới dự đám cưới với Brad Pitt vào năm 2014.

Mâu thuẫn với chị gái Elke Bertrand từ nhiều năm nay

Elke đã bị cắt đứt quan hệ với gia đình mẹ Angelina Marcheline Bertrand vào năm 1985 sau một cuộc tranh cãi từ cái chết của ông nội. Sau đó, cô quyết định ra khỏi nhà mặc dù bị chịu sức ép từ phía gia đình nhưng cô vẫn rất yêu thương Angelina  và các cháu. Nhiều lần Elke bày tỏ làm lành với em gái nhưng đều bị cô từ chối.

Angelina hồi nhỏ và cô chị gái Elke

Elke bỏ nhà ra đi từ khi Angelina mới chỉ 10 tuổi, cô mới trở lại tìm gia đình khi biết em gái ly hôn với tài tử Brad Pitt.

Angelina Jolie từng kết hôn ba lần

Người chồng đầu tiên của cô là Jonny Lee Miller, hai người chung sống từ năm 1996 tới năm 1999. Người đàn ông thứ hai khiến Angelina Jolie làm đám cưới là Billy Bob Thornton, cuộc hôn nhân của họ kéo dài từ năm 2000 tới năm 2003. Và người đàn ông mới đây Angelina Jolie đã đệ đơn ly hôn lên tòa vào 19/9 là Brad Pitt. Cặp đôi chia tay sau 12 năm gắn bó trong đó có 2 năm hôn nhân, đây là mối tình lâu bền và cũng vướng pải nhiều thị phi nhất trong danh sách tình trường của nữ diễn viên.

Angelina từng 3 đời làm vợ

Hôn môi anh ruột Jenny Shimizu

Năm 2000 Angelina trở thành trung tâm thị phi khi hôn môi người anh trai ruột James Haven đắm đuối ở lễ trao giải Golden Globe và Oscar. Khi nhận giải Oscar đầu tiên của mình, Angelina tuyên bố: "Tôi hiện cảm thấy thật yêu anh trai của mình.

Nụ hôn môi như tình nhân của Angelina với anh trai ruột.

Dùng máu của mình viết tên chú rể lên áo

Tháng 3 năm 1996, Angelina tái hợp với Jonny Lee và cặp đôi làm đám cưới. Trong ngày vui của mình, người đẹp còn gây sốc khi viết tên chú rể lên áo mình bằng... máu của cô.

Bê bối tình dục, hôn người đồng giới

Nữ diễn viên nói với tờ OK!: "Tôi bắt đầu quan hệ với bạn trai. Và tình dục lẫn những cảm xúc ấy đều không đủ. Tôi không còn là một cô bé nữa. Có một lần nọ, tôi cảm thấy muốn gần gũi bạn trai hơn, nên đã dùng dao cắt vào da anh ấy, anh ấy cũng làm thế với tôi. Chúng tôi như đã trao đổi với nhau điều gì đó, khắp người chúng tôi toàn máu, tim tôi đập thật nhanh. Mỗi khi tôi cảm thấy bế tắc, tôi lại tự cắt da mình. Tôi có rất nhiều vết sẹo. Đó là độ tuổi mà tôi cảm thấy muốn mạo hiểm, và sau vài lon bia thì chuyện gì đến cũng đến".

Thời điểm đó, cô tiếp tục gây chú ý khi có mối tình đồng giới với nữ diễn viên Jenny Shimizu. Họ đã cùng đóng bộ phim "Foxfire" vào năm 1996. Vài năm sau cuộc tình đồng giới, Angelina mới chia sẻ về nó. Nữ diễn viên nói rằng, rất có thể cô đã kết hôn với Jenny nếu lúc ấy cô không làm đám cưới với Jonny Lee. Angelina và Jenny đã yêu nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Jenny Shimizu và Angelina Jolie.

Nữ diễn viên bị dư luận chỉ trích nhất vơi scandal "giật chồng"

 Năm 2004 - 2005, Angelina gây chấn động khi bị nghi ngờ là "kẻ thứ ba" khiến cho Brad Pitt chia tay cô vợ Jennifer Aniston.

Angelina và tài tử Brad mới đệ đơn ly hôn vào hôm 19/9 sau 12 năm gắn bó.

Angelina và Brad gặp nhau khi đóng bộ phim "Mr. and Mrs. Smith". Khi ấy, nữ diễn viên từng phủ nhận chuyện ngoại tình với Brad, cô khẳng định rằng: "Chính cha tôi từng phản bội mẹ tôi, nên việc thân mật với một người đàn ông có gia đình là điều tôi không thể tha thứ. Tôi sẽ không thể nhìn bản thân mình trong gương nếu làm việc đó. Tôi sẽ không bị cuốn hút bởi một gã đàn ông phản bội vợ mình". Nhưng sau này, Angelina Jolie cuối cùng lại thú nhận rằng cô đã yêu Brad Pitt khi quay bộ phim đó.


Hải Vân
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất