Giao lưu trực tuyến cùng “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh

(2Sao) – Độc giả của 2Sao sẽ có cơ hội trò chuyện, đặt câu hỏi cho “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh...

Ngọc Trinh – Một cái tên quá quen thuộc trong làng mẫu Việt nói riêng cũng như trên các diễn đàn, mạng xã hội Việt Nam nói chung. Nhưng không phải ai cũng biết rõ về Trinh, về tuổi thơ cơ cực, về quá trình từ cô gái quê chân chất đến cái danh “nữ hoàng nội y”, và về sự nghiệp của cô.

MỜI ĐỘC GIẢ ĐẶT CÂU HỎI CHO NGỌC TRINH TẠI ĐÂY

Cùng 2Sao nhìn lại “bức chân dung” đầy đủ và trọn vẹn hơn về cuộc đời của một “nữ hoàng” giới showbiz.


Tuổi thơ nghèo khổ, cơ cực

Trước khi được công chúng săn đón như hiện tại, Ngọc Trinh đã có một tuổi thơ khá cơ cực. Cô sinh ra tại một vùng quê thuộc tỉnh Trà Vinh, trong một căn nhà nhỏ với bề rộng ba mét. Nhà Trinh có bốn anh chị em, và sau khi mẹ sinh Trinh ra thì đã mất do sức yếu bệnh tật, cha cô đành phải “gà trống nuôi con”, gánh cả gia đình trên vai.

Mấy lần chia sẻ với truyền thông, Ngọc Trinh luôn rơi nước mắt khi kể về gia cảnh cùng tuổi thơ của mình. Vì vốn dĩ là một người hiếu thảo, chân thành, Trinh hiểu rõ hoàn cảnh cơ cực của gia đình khi hằng ngày thấy cha ròng rã chạy xe. Cả gia đình đều phải đi làm, thậm chí một cô bé mời mười ba, mười bốn tuổi lúc bấy giờ như Trinh cũng phải lăn lộn ngoài xã hội để kiếm tiền, dành dụm vào năm học mới tự mua sách vở cho bản thân mà không phải xin tiền ba.

Mẹ sau của Trinh được xem như là một cái duyên bất ngờ giữa dòng đời rộng lớn. Ngạc nhiên hơn nữa là chính Trinh là người đã mai mối mẹ sau với cha của mình. Việc này cũng đụng phải sự phản đối của anh chị em trong nhà, nhưng cha là người hiểu Trinh nhất. Ông nói về cô trong sự nghẹn ngào và tình thương con sâu sắc rằng do Trinh nhớ mẹ, cũng muốn có một người mẹ như ai nên ông cầm lòng không đặng. Tuổi thơ của Trinh dù trôi qua trong sự vất vả của nghèo khổ, nợ nần, nhưng giờ đây đã bắt đầu tìm được hơi ấm hạnh phúc bởi sự xuất hiện của một “người mẹ”.

MỜI ĐỘC GIẢ ĐẶT CÂU HỎI CHO NGỌC TRINH TẠI ĐÂY

Ngọc Trinh cùng bố và người mẹ sau của mình.

Ảnh gia đình hạnh phúc của Ngọc Trinh.

Từ “cô gái quê mùa” thành “nữ hoàng nội y”

Vào những năm đầu lên Sài Gòn, Trinh mang cả niềm phấn khởi và nỗi lo lắng cánh cánh về gia đình trong lòng từng bước vào đời. Ban đầu, cô ở trọ với anh chị, sau đó được anh cả dắt đến quán bida phụ pha chế, lương một tháng khoảng tám trăm ngàn, thì bất ngờ lúc này Trinh gặp được ông bầu trong làng chân dài – Vũ Khắc Tiệp. Khắc Tiệp ngay lập tức bị vẻ ngoài ngây thơ, chân chất của Trinh gây chú ý, vậy là anh đề nghị Trinh làm người mẫu. Qua một quá trình nói chuyện và thuyết phục, cả gia đình thấy Trinh thích làm người mẫu nên đành đồng ý. Đây cũng là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời Trinh, trở thành người mẫu như bản thân mình mong ước từ hồi bé.

Ngọc Trinh thuở mới “chân ướt chân ráo” vào nghề.

Nhưng “vạn sự khởi đầu nan”, cô đã tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp, thất bại có, thành công có nhưng không gây được tiếng vang trong làng mẫu. Những tưởng cánh cửa ước mở của mình đã đóng lại thì bất ngờ, định hướng làm người mẫu nội y của ông bầu dành cho Trinh theo thời gian ngày càng chứng minh được khả năng của cô. Ngọc Trinh đã gây được ấn tượng mạnh với khán giả qua hình tượng nóng bỏng trong những bộ đồ nội y quyến rũ.

Năm 2011, một mốc sự kiện quan trọng trong cuộc đời Trinh, cô tham gia cuộc thi hoa hậu quốc tế Việt Nam và bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất - Hoa hậu quốc tế. Đây được xem như là bước đệm, đưa cô đến gần hơn với công chúng. Trinh nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp với làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn và mái tóc đen mượt xõa dài sau lưng. Sự nghiệp của cô cũng dần rộng mở từ đó.

Trinh đăng quang Hoa hậu quốc tế Việt Nam năm 2011.

MỜI ĐỘC GIẢ ĐẶT CÂU HỎI CHO NGỌC TRINH TẠI ĐÂY

Những phát ngôn gây “sốc”

Trong kí ức của khán giả, Ngọc Trinh không chỉ là “nữ hoàng nội y”, mà còn là cô nàng chân quê, thật thà. Cũng bởi vì tính thật thà của mình, Trinh vô số lần vướng vào những scandal phát ngôn gây sốc. Lần đầu tiên là vào năm 2011, Trinh đã khiến khán giả nối sóng với câu trả lời phỏng vấn của mình : “Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ!”. Khi đó, khắp các trang mạng đều có bài báo về Trinh, họ nhận xét Trinh là người thực dụng, ăn bám đại gia, chân dài não ngắn. Nhưng việc gì cũng có hai mặt, Trinh được mọi người biết đến nhiều hơn nhờ vào cách trả lời “ruột để ngoài da” của mình.


Sau đó, những scandal lại tiếp diễn. Một trong số đó là vấn đề “Trinh thương mẹ sau hơn mẹ ruột”. Giải thích cho việc này, cô đã bày tỏ lòng mình rằng vì mẹ mất ngay sau khi sinh, nên cô chỉ biết biết ơn vì mẹ ruột đã sinh mình ra đời, còn mẹ sau mới là người nuôi nấng, chăm sóc cô đến khi trưởng thành. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, dân mạng lại nổi sóng với những phát ngôn thật thà của Trinh “Chỉ có sáu ngàn đô thôi!”, “Ếch ngồi đáy giếng mới nói tôi dùng túi fake!”, “Tôi có vòng ba đẹp tự nhiên mà trong showbiz không có người thứ hai”, “Chụp ảnh sexy để để thỏa mãn sở thích”… Và đỉnh điểm nhất là câu nói được cho là đậm chất Ngọc Trinh : “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à!”


Nhưng không giống như những người muốn đánh tiếng khác, lời nói của cô xuất phát từ suy nghĩ chân quê, ngây ngô, chẳng hoa mỹ nên khiến khán giả tuy đã từng quay lưng, nhưng lại một lần nữa chấp nhận cô. Đó cũng là lý do mà đến bây giờ, Ngọc Trinh vẫn là một cái tên hot, dành được sự quan tâm cố định của khán giả. cô cũng đã khẳng định được vị thế của mình trong nghề người mẫu, và vẫn đang cố gắng hướng tới thị trường lớn hơn là Châu Á với điểm xuất phát Hồng Kông.

MỜI ĐỘC GIẢ ĐẶT CÂU HỎI CHO NGỌC TRINH TẠI ĐÂY

Khôn ngoan trong lĩnh vực kinh doanh


Bên cạnh nguồn thu nhập đến từ quảng cáo, chụp ảnh, đại diện thương hiệu… Trinh phát triển sự nghiệp của mình thêm một hướng khác là kinh doanh spa. Có thể nói, đây là một bước đi liều lĩnh đối với cô vì Trinh chưa từng có tiền lệ hay kinh nghiệm nào đối với việc kinh doanh cả. Đối với cô lúc mới tự mình quản lý cửa hàng, cô vô cùng hoang mang nhưng vẫn cố cầm sự. Song, vì quen biết với một người bạn rất giỏi trong việc kinh doanh spa, người bạn đó đã đến giúp Trinh, dạy Trinh cách điều hành, thậm chí còn tiết lộ bí quyết làm kem trắng da. Thành công từ từ cũng đến, việc kinh doanh sinh lợi cố định tầm 300-400 triệu đồng/tháng.

Cơ ngơi Spa mang tên “Ánh Trinh” của cô nàng.

Sau đó, đứng trước sự thành công của spa, Trinh đã có một bước đi lớn hơn khi cho ra cửa hàng thời trang riêng của mình. Cô đã tự lập một kế hoạch cho tương lai một cách rõ ràng, mình cần gì, mình phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu. Cùng mọi sự cố gắng, Trinh định hướng gout thời trang của cửa hàng là sự thanh lịch, sang trọng và đã có phản hồi rất tốt từ khách hàng. Tiếp nối các thành công đó, Trinh lại đánh liều một lần nữa cho ra nhãn hiệu mỹ phẩm riêng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong khía cạnh kinh doanh của cô.

Ngọc Trinh trong lần sang Hàn Quốc để tìm hiểu về mỹ phẩm và xây dựng
 thương hiệu riêng cho mình tại Việt Nam.


Tuy không qua bất cứ trường lớp nào, cũng không học hành bài bản nhưng nhờ sự tích cực học hỏi, dám va chạm, liều lĩnh và tự chủ trong công việc đã khiến Trinh ghi lại một ánh nhìn tích cực trong mắt khán già. Hơn cả thế, điều đó cũng khiến cô trở nên đẳng cấp hơn, hoàn hảo hơn trong mắt người ngoài, người trong giới và cả những người đã từng ‘ném đá’ xem cô là “chân dài não phẳng” suốt thời gian qua.

MỜI ĐỘC GIẢ ĐẶT CÂU HỎI CHO NGỌC TRINH TẠI ĐÂY

Làm phim 18 tỷ về cuộc đời


Mới đây, Ngọc Trinh đã gây sốt với thông tin làm phim 18 tỷ về cuộc đời cô. Ban đầu, cô đã hợp tác với Cường Ngô để sản xuất một bộ phim nói về số phận mình, nhưng sau đó Cường Ngô bận việc, nên Ngọc Trinh tìm tới đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – cha đẻ của “Đẹp từng centimet”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Hotboy nổi loạn”… ấn tượng mạnh với giới trẻ. Mọi người đều tò mò với bộ phim “Vòng eo 56” của Ngọc Trinh lần này, và cũng như biết bao kì trước, mọi ý kiến đều rất “đa dạng và phong phú” khi nhắc đến Ngọc Trinh.

Đứng trước dư luận đang cho rằng điện ảnh Việt đang trở nên dễ dãi khi hotgirl cũng được làm phim triệu đô, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã có một buổi phỏng vấn riêng về thông tin này. Anh cho rằng đây là một thách thức mới của mình và anh rất phấn khởi với nó. Không chỉ thế, Vũ Ngọc Đãng cũng không tiếc những lời khen “có cánh” cho Ngọc Trinh khi anh đã tiếp xúc, tìm hiểu cô.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vô cùng háo hức và phấn khởi với dự án làm phim này.

Có thể nói, nếu như “nước cờ” lần này của Ngọc Trinh lại thành công thì chắc chắn tên tuổi của Trinh sẽ được đẩy xa hơn nữa, mọi suy nghĩ tiêu cực về cô cũng sẽ giảm đi nhiều trong mắt khán giả nhưng đó là một việc cực kì khó. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng, mọi khán giả đều đang rất tò mò về bộ phim và đây cũng là một điểm mong đợi từ mọi người dành cho Trinh.


Và sắp tới và lúc 15h ngày 02/04, 2Sao sẽ tạo cơ hội cho độc giả giao lưu trực tuyến để có cái nhìn đầy đủ hơn về Ngọc Trinh. Bạn đọc quan tâm, tò mò và yêu mến “nữ hoàng nội y” của Vbiz hãy nhanh tay gửi  những câu hỏi, thắc mắc, chất vấn của mình đến Ngọc Trinh.

MỜI ĐỘC GIẢ ĐẶT CÂU HỎI CHO NGỌC TRINH TẠI ĐÂY

2Sao
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao