Nhiều sao Hoa ngữ muối mặt vì tội trộm cắp

(2Sao) - Các ngôi sao phải muối mặt, thậm chí bị phạt tiền vì tội trộm cắp hoặc mua đồ “quên” không trả tiền.

Ngô Chấn Vũ


Trước khi trở thành nghệ sĩ, năm 17 tuổi, diễn viên gạo cội TVB Ngô Chấn Vũ từng bị giam giữ quản giáo vì tội ăn trộm giày. Anh bị phạt 500 tệ và bị lưu tội danh trong hồ sơ cảnh sát.

Lâm Tử Tường


Trong chuyến du lịch đến Hawaii nhiều năm trước đây, nam diễn viên Lâm Tử Tường bị phạt 75 đô la Mỹ vì tội ăn cắp kính râm.

Bạch Bách Hà


Bạch Bách Hà đã từng bị muối mặt vì tội “tiện tay” cầm đồ của cửa hàng. Khi mua sắm đồ, cô đã thanh toán hóa đơn hàng chục nghìn tệ, sau đó lấy luôn một số sản phẩm của cửa hàng trị giá 600 tệ. Sau đó, Bách Hà thanh minh rằng mình đã quên chưa thanh toán. Chủ cửa hàng cũng đã không báo cảnh sát vì: “Người ta là một ngôi sao, cũng có thể quên mất trả tiền”.

Kha Vũ Luân


Năm 2013, truyền thông Đài Loan từng đưa tin, năm 2011, diễn viên Kha Vũ Luân lái xe máy đến quán rượu, khi về, không thấy mũ bảo hiểm của mình đâu bèn “giật tạm” mũ bảo hiểm của xe bên cạnh. Hậu quả làm 7 chiếc xe bốc cháy. Kha Vũ Luân bị tạm giam 55 ngày giam giữ, 2 năm án treo và bồi thường cho các chủ xe 210 nghìn Đài tệ. Vì chuyện này mà anh đã mất đi một lượng fan lớn, cũng như ảnh hưởng đến tên tuổi của nam diễn viên của “Sắc, giới”.

Bạch Linh


Năm 2008, tại sân bay Los Angles, Bạch Linh đã mua hai cuốn tạp chí, hai cục pin khô có tổng giá trị 16 USD. Chưa thanh toán tiền mà đã đi nên Bạch Linh đã bị đưa ngay đến sở cảnh sát. Cô bị phạt 250 USD và không bị phạt tù.

Nguyễn Nga
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất