Suzy bị mỉa mai là 'Người đẹp não phẳng'

(2Sao) - Mắc sai lầm khi giải thích về chính bộ phim sắp ra mắt của mình, Suzy bị chê là kém thông minh.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Suzy mới đây đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng khi không thể giải thích chính xác về The Sound of a Flower – bộ phim điện ảnh mà cô thể hiện vai nữ chính. Xuất hiện trong chương trình SBS’ Connect! Movie World vào 31/10, Suzy đã cùng các bạn diễn Ryoo Seung Ryong và Song Sae Byeok trả lời phỏng vấn.

Khi được yêu cầu giải thích về chủ đề bộ phim của mình, Suzy đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi nói: “Vào năm 1867, khi chỉ phụ nữ được phép biểu diễn ca hát”. Lúc đó, người dẫn chương trình phải nhanh chóng sửa lại giúp cô nàng thành “Chỉ nam giới”.


Sau lỗi sai này, Suzy khá khó khăn mới hoàn thành được việc giải thích về bộ phim. Để làm không khí bớt căng thẳng, bạn diễn Ryoo Seung Ryong đã phải cố pha trò cười.

Ngoài ra, khi xuất hiện trong chương trình Entertainment Weekly, Suzy được yêu cầu làm một bài thơ 4 dòng, sử dụng tiêu đề bộ phim The Sound of a Flower (Do-ri-hwa-ga). Người đẹp 9X đã mở đầu bài thơ với ‘Do’ nhưng không thể tiếp tục giải thích về bộ phim. Cuối cùng, Ryoo Seung Ryong phải hoàn thành công việc này thay cho cô.




The Sound of a Flower xoay quanh câu chuyện về bậc thầy pansori (loại hình âm nhạc biểu diễn hát và gõ truyền thống của Triều Tiên) Sin Jae Hyo (Ryoo Seung Ryong) và nữ nghệ sĩ pansori đầu tiên Jin Chae Seon (Suzy). Jin Chae Seon đã vượt qua định kiến rằng phụ nữ không được phép trình diễn pansori.




Thái độ thiếu tập trung của Suzy trong việc giải thích chủ đề bộ phim trong các hoạt động tuyên truyền khiến cô nhận phải không ít “gạch đá” từ phía cư dân mạng, Nhiều khán giả cảm thấy không hài lòng khi Suzy không thể hiện tinh thần chuyên nghiệp của một diễn viên chính.

“Rõ ràng cô ấy không thông minh cho lắm… diễn xuất cũng không ấn tượng nhưng lại may mắn với hình tượng “tình đầu quốc dân”. Tôi cho rằng cô ấy sẽ giống với Yoon Eun Hye… ăn may với vài bộ phim đình đám rồi sau đó dần biến mất khi lớn tuổi hơn”.

“Không có gì lạ cả. Suzy từng nói rất nhiều điều ngốc nghếch trong các show truyền hình trước đây”.

“Cô ấy trở nên chậm chạp khi phải nói điều gì đó. Minh chứng rõ nhất là những lần Suzy lên phát biểu khi nhận giải trong quá khứ.  Cô ấy chẳng thể phát âm rõ ràng. Giờ thì tôi hiểu tại sao trước đây cô ấy tự hào chia sẻ rằng từng ngủ gật thời đi học”.

“Chúng ta không yêu cầu cô ấy phải thông minh xuất chúng gì, chỉ là có khả năng giải thích về bộ phim của cô ấy thôi mà”.

“Nhiều lúc tôi tự hỏi sao cô ấy có thể tỏa sáng thời gian qua bởi cô ấy quá ngốc mà”.

“Nhìn theo hướng tích cực, cô ấy là vẻ đẹp trang giấy trắng… Sự thiếu thông minh của cô ấy được bù lại bằng gương mặt đẹp”.

“Tôi rất thích Suzy nhưng mà sao thế này? Ít nhất phải giải thích được về bộ phim của chính mình chứ”.

Hiểu Lan
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao