Barcelona không thắng nổi đội hạng Ba được thành lập năm 1992

Barca đã bất lực trong việc ghi bàn vào lưới đội bóng hạng Ba Villanovense tại vòng 4 cup Nhà vua Tây Ban Nha và đành chấp nhận rời sân với tỉ số hòa 0-0.

CLB Villanovense đang thi đấu ở giải hạng Ba Tây Ban Nha mới được thành lập từ năm 1992 và có một SVĐ với sức chứa chỉ 4.000 chỗ ngồi. Tuổi đời của CLB này thậm chí còn thua cả cầu thủ trẻ Marc Bartra bên phía Barcelona (Bartra sinh năm 1991)


Các cầu thủ Villanovense đã có một trận đấu để đời trước Barcelona. (ảnh Reuters)


Đến làm khách trước một đối thủ "vô danh" như Villanovense, HLV Luis Enrique đã tung ra đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ của lò La Masia và các cầu thủ dự bị, giữ sức cho đội hình chính.

Dù vượt trội về đẳng cấp nhưng Barcelona đã có một trận đấu rất khó khăn trước tinh thần quả cảm của đội bóng nhược tiểu Villanovense.

Barca cầm bóng tới 75% nhưng chỉ có 3 cú sút trúng đích về phía khung thành, tệ nhất trong tất cả trận đấu của họ mùa này. Phía Villanovense cũng đã có những tình huống nguy hiểm riêng mình nhưng không thành công. Cả hai đội rời sân với tỉ số hòa 0-0.

Với trận hòa này, Barcelona vẫn sáng cửa đi tiếp khi trận lượt về họ đá trên sân nhà Nou Camp. Còn Villanovense đã có một trận đấu để đời khi cầm hòa thành công một trong những đội bóng vĩ đại nhất Tây Ban Nha và tràn trề quyết tâm cho trận lượt về.

Đội hình ra sân:


Barcelona: Masip; Douglas, Bartra, Vermaelen, Mathieu; Kaptoum, Samper, Gumbau; Munir, Sandro, Adriano.

Villanovense:
Jose Fuentes; Cubi, Javi Sanchez, Trinidad, Tapa; Pajuelo, Curro; Elias, Moraga, Victor; Casi.

Theo Vntinnhanh


Tin tức mới nhất