"Tuyệt chiêu" chọn áo sơ mi cho từng vóc dáng

(2Sao) - Áo sơ mi tuy đơn giản nhưng khi biết cách lựa chọn, bạn sẽ giúp mình tôn được ưu điểm cũng như che lấp khuyết điểm.

Dáng người béo

Cô nàng dáng người mập mạp và mũm mĩm thường hay ngần ngại khi khoác lên mình những chiếc áo sơ mi. Tuy nhiên, chỉ cần một vài 'chiêu trò' nhỏ, bạn cũng khiến mình che lấp yếu điểm nặng nề và trở thành tâm điểm của đám đông.

Để khắc phục thân hình béo, bạn nên "kết thân" với áo sơ mi gam màu tối, thiết kế đơn giản. Tuyệt đối nên tránh những chiếc áo sáng màu, thiết kế có đường diềm bèo, có túi trước hay sun nhún lại ngực. Các chi tiết này sẽ làm bạn trông cồng kềnh hơn.

Ngoài ra, bạn hãy từ bỏ ý định diện những chiếc áo sơ mi bó sát vào người. Dáng áo sơ mi suông là lý tưởng nhất cho bạn. Một "chiêu trò" nhỏ nữa sẽ tạo cái nhìn ảo về thân hình gọn đó là nên chọn áo sơ mi họa tiết kẻ sọc dọc. Tuy đơn giản nhưng mẹo này sẽ giúp bạn giảm được số đo tròn lẳn một cách đầy hiệu quả.



Dáng người gầy nhỏ

Không chỉ những bạn gái béo mới băn khoăn lựa chọn đồ mà ngay cả cô nàng gầy, thấp bé cũng "đau đầu" để tìm một chiếc áo thực sự đẹp.

Áo sơ mi sáng màu, họa tiết to bản, kẻ ngang và thiết kế với những chi tiết điệu đà sẽ rất hợp với dáng người bạn. Về chiều dài áo, bạn nên chọn sơ mi lửng để khiến thân hình trông cao ráo hơn nhiều. Nhưng nếu bạn chọn sơ mi dáng dài thì nên đóng sơ vin để vóc dáng được gọn gàng.

Hãy nhớ, bạn đừng tham lam chọn áo có quá nhiều chi tiết bởi nó sẽ dễ làm bạn bị sến sẩm, rườm rà.



Dáng người ngực lép

Bạn hoàn toàn có thể biến vòng ngực lép trở nên đẫy đà hơn nhờ áo sơ mi. Chỉ cần lựa chọn áo ôm vừa phải, có chi tiết đường diềm ở ngực,ở cổ áo, áo có túi thì người đối diện sẽ cảm giác bộ ngực bạn đầy đặn, quyến rũ hơn.



Dáng người cổ dài

Với cô nàng cổ dài và gầy thì nên tránh áo sơ mi khoét cổ sâu bởi nó sẽ làm cho người đối diện cảm giác bạn giống "hươu cao cổ". Áo sơ mi cổ cao, cổ kín sẽ là mẫu hoàn hảo với bạn nhất.




Cách kết hợp


Áo sơ mi là món đồ dễ tính nhất khi phối hợp cùng các item khác nhau. Dù với mẫu áo nào, bạn đều có thể mix cùng chân váy midi, váy maxi, váy mini, quần tây, quần suông, quần jeans, quần skinny, quần short...

Kỳ Kỳ
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất