Thu hồi sách viết 'lạc đà là loài chim lớn nhất thế giới'
Chiều ngày 8/4/2016, ông Bùi Việt Bắc, Giám đốc NXB Hồng Đức, cho biết đã yêu cầu Nhà sách Minh Thắng thu hồi cuốn sách viết lạc đà là loài chim lớn nhất thế giới.
Tại trang 71, cuốn sách “Mười vạn câu hỏi vì sao”, có câu hỏi: “Loài chim lớn nhất trên thế giới là loài nào?”.
Câu trả lời đã viết: “Loài chim lớn nhất trên thế giới là lạc đà. Lạc đà không chỉ có hình dáng to lớn, mà tốc độ chạy cũng rất nhanh.
Nó đã là chim, vậy vì sao lại chạy nhanh mà không phải là bay? Đó là vì lạc đà không biết bay do thân thể nó quá nặng, cánh cũng bị thoái hoá rồi”.
Điều này khiến nhiều bạn đọc ngạc nhiên và bức xúc.
Sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” còn giải thích thêm về loài “chim lạc đà” như sau: “Trong các loài lạc đà, lạc đà châu Phi là nổi tiếng nhất, hơn cả lạc đà châu Mỹ và lạc đà châu Úc.
Lạc đà châu Phi có thân thể cao lớn, giỏi chạy, thích hợp sống ở sa mạc và các vùng hoang dã, trong đó lạc đà đực lớn nhất cao tới 2,75 mét, dài khoảng 2 mét, nặng 160kg.
Lông cánh và lông đuôi của lạc đà châu Phi đều màu trắng, màu lông của các bộ phận khác thì không hề giống nhau.
Lông của phần đầu thưa, còn của phần cổ thì đa phần là trơ trụi, vẻ ngoài trông rất xấu.
Hai chân của lạc đà rất dài, to khoẻ, tuy hai cánh bị thoái hoá nhưng chạy nhanh như bay, lại thêm lông phụ phát triển có thể đập vỗ để trợ lực cho cánh, cho nên mỗi bước chạy có thể dài tới 8 mét, trong 15 phút hoặc chưa đầy nửa tiếng đồng hồ có thể chạy xa 50km, mỗi giờ có thể chạy được 70km”.
Phần kết thúc một lần nữa khẳng định lạc đà là loài chim: “Lạc đà quen sống thành bầy, bốn năm chục con cùng chung sống.
Khi sinh sản luôn luôn là một con đực và nhiều con cái, đồng thời để trứng trong một tổ, thông thường một con cái mỗi lần đẻ được 8 trứng, mỗi trứng nặng khoảng 1300g.
Chim cái sau khi đẻ trứng xong thì đã hoàn thành nhiệm vụ của người mẹ, còn các công việc khác như ấp trứng, nuôi dưỡng chim non sẽ do chim đực đảm nhiệm”.
Thông tin trên sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” do NXB Hồng Đức ấn hành tháng 9/2015, cho biết: Tác giả Đức Thành, chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Việt Bắc, chịu trách nhiệm nội dung: Lý Bá Toàn, biên tập: Nguyễn Khắc Oánh.
Đối tác liên kết xuất bản là công ty TNHH văn hoá Minh Tân – nhà sách Minh Thắng, số lượng in 2.000 cuốn.
Trao đổi với PV, ông Bùi Việt Bắc, Giám đốc NXB Hồng Đức thừa nhận cuốn sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” do NXB Hồng Đức ấn hành. Lý giải việc sách viết lạc đà là loài chim lớn nhất thế giới, ông Bắc nói là do có sự nhẫm lẫn.
Ông Bùi Việt Bắc cho biết, từ ngày 7/4, NXB Hồng Đức đã dừng phát hành cuốn sách này, đồng thời yêu cầu các nhà sách thu hồi được 1.600 cuốn (tổng số 2.000 cuốn) để sửa chữa chi tiết sai sót nêu trên.
Trong những ngày tới NXB Hồng Đức tiếp tục thu hồi sách sai.
Câu trả lời đã viết: “Loài chim lớn nhất trên thế giới là lạc đà. Lạc đà không chỉ có hình dáng to lớn, mà tốc độ chạy cũng rất nhanh.
Nó đã là chim, vậy vì sao lại chạy nhanh mà không phải là bay? Đó là vì lạc đà không biết bay do thân thể nó quá nặng, cánh cũng bị thoái hoá rồi”.
Điều này khiến nhiều bạn đọc ngạc nhiên và bức xúc.
Sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” còn giải thích thêm về loài “chim lạc đà” như sau: “Trong các loài lạc đà, lạc đà châu Phi là nổi tiếng nhất, hơn cả lạc đà châu Mỹ và lạc đà châu Úc.
Lạc đà châu Phi có thân thể cao lớn, giỏi chạy, thích hợp sống ở sa mạc và các vùng hoang dã, trong đó lạc đà đực lớn nhất cao tới 2,75 mét, dài khoảng 2 mét, nặng 160kg.
Lông cánh và lông đuôi của lạc đà châu Phi đều màu trắng, màu lông của các bộ phận khác thì không hề giống nhau.
Lông của phần đầu thưa, còn của phần cổ thì đa phần là trơ trụi, vẻ ngoài trông rất xấu.
Hai chân của lạc đà rất dài, to khoẻ, tuy hai cánh bị thoái hoá nhưng chạy nhanh như bay, lại thêm lông phụ phát triển có thể đập vỗ để trợ lực cho cánh, cho nên mỗi bước chạy có thể dài tới 8 mét, trong 15 phút hoặc chưa đầy nửa tiếng đồng hồ có thể chạy xa 50km, mỗi giờ có thể chạy được 70km”.
Trang 71 cuốn sách “Mười vạn câu hỏi vì sao”
Phần kết thúc một lần nữa khẳng định lạc đà là loài chim: “Lạc đà quen sống thành bầy, bốn năm chục con cùng chung sống.
Khi sinh sản luôn luôn là một con đực và nhiều con cái, đồng thời để trứng trong một tổ, thông thường một con cái mỗi lần đẻ được 8 trứng, mỗi trứng nặng khoảng 1300g.
Chim cái sau khi đẻ trứng xong thì đã hoàn thành nhiệm vụ của người mẹ, còn các công việc khác như ấp trứng, nuôi dưỡng chim non sẽ do chim đực đảm nhiệm”.
Thông tin trên sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” do NXB Hồng Đức ấn hành tháng 9/2015, cho biết: Tác giả Đức Thành, chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Việt Bắc, chịu trách nhiệm nội dung: Lý Bá Toàn, biên tập: Nguyễn Khắc Oánh.
Đối tác liên kết xuất bản là công ty TNHH văn hoá Minh Tân – nhà sách Minh Thắng, số lượng in 2.000 cuốn.
Trao đổi với PV, ông Bùi Việt Bắc, Giám đốc NXB Hồng Đức thừa nhận cuốn sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” do NXB Hồng Đức ấn hành. Lý giải việc sách viết lạc đà là loài chim lớn nhất thế giới, ông Bắc nói là do có sự nhẫm lẫn.
Ông Bùi Việt Bắc cho biết, từ ngày 7/4, NXB Hồng Đức đã dừng phát hành cuốn sách này, đồng thời yêu cầu các nhà sách thu hồi được 1.600 cuốn (tổng số 2.000 cuốn) để sửa chữa chi tiết sai sót nêu trên.
Trong những ngày tới NXB Hồng Đức tiếp tục thu hồi sách sai.
Theo Nông nghiệp Việt Nam
-
1 giờ trướcCông an TP Thái nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên có hành vi rồ ga, bốc đầu xe trên Quốc lộ 3 mới Thái Nguyên - Chợ Mới.
-
1 giờ trướcMột người phụ nữ ở Hà Nội bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng khi đăng ký “Học kỳ trong Quân Đội 2024” cho con.
-
2 giờ trướcBị cáo Hồ Xuân Hải bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên mức án cao nhất là tử hình vì đã ra tay sát hại vợ và các con của mình.
-
2 giờ trướcLiên quan đến đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng do Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá hồi tháng 9/2020, đến nay cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố 23 bị can về hành vi buôn lậu.
-
5 giờ trước5 em học sinh ở huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) trong lúc ra sông Hồng chơi thì có 2 em bị đuối nước khiến một người tử vong, một trường hợp mất tích.
-
6 giờ trướcCông an xác định, đường dây môi giới mại dâm qua mạng do Hoàng Duy Hưng cầm đầu đã thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.
-
7 giờ trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
9 giờ trướcTheo cơ quan chức năng, người điều hành trang "Thiên địa" với cáo buộc phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy là người bị khuyết tật nặng, đi lại khó khăn.
-
10 giờ trướcGiá vàng trong nước tiếp tục nhảy vọt đối với vàng SJC sau các phiên đấu thầu, lần đầu vượt 88 triệu đồng/lượng.
-
11 giờ trướcNam sinh lớp 9 ở Nghệ An cùng bạn ra sông tắm bị đuối nước dẫn đến tử vong thương tâm.
-
11 giờ trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
12 giờ trướcCác đối tượng trong nhóm dùng hung khí truy sát làm 1 người tử vong vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Đồng Nai.
-
12 giờ trướcSau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, người thân và bà P. (68 tuổi, ở Hà Nội) mới biết mình từng sở hữu số tài sản lớn như vậy.
-
13 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 9/5/2024, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nắng nóng ở Nam Bộ tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ.
-
17 giờ trướcGần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện clip với nội dung "làm tài xế cũng áp lực", ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát khi điều khiển ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
-
1 ngày trướcCông an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo tìm kiếm tung tích thi thể nam giới đã khô được người dân phát hiện vào giữa tháng 4/2024.
-
1 ngày trướcBị vợ chửi và tát 2 cái vào mặt, đối tượng Đỗ Đăng Thu (Đắk Lắk) đã dùng dao đâm vợ trọng thương rồi tự sát nhưng bất thành.
-
1 ngày trướcVốn là diễn viên, Nguyễn Duy Hưng dễ dàng dùng ‘diễn xuất’ khiến 3 người đàn ông tin rằng anh ta làm ở VKSND tối cao, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
-
1 ngày trướcNam thanh niên đi xe máy trên Quốc lộ 1A khi đến địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì tông vào xe đầu kéo đậu bên đường, chết tại chỗ.
-
1 ngày trướcThành sử dụng một số tài khoản Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chống phá Nhà nước.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
23 ngày trước