Nhóm nữ sinh đánh hội đồng, lột quần áo bạn học: Thầy cô không ngăn chặn có thể bị xử lý hình sự
Luật sư cho rằng, nếu chứng minh được thầy cô giáo biết rõ việc nữ sinh bị đánh hội đồng nhưng không ngăn chặn, thì họ có thể sẽ bị xử lý hình sự.
Vụ việc nữ học sinh tên Y. phải nhập viện tâm thần sau khi bị 5 bạn đánh hội đồng, lột đồ và quay clip xảy ra ở Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) vào ngày 23/3, khiến nhiều người phẫn nộ.
Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên nữ sinh này bị đánh, và cũng không chỉ Y. mà còn nhiều bạn khác cũng bị nhóm nữ này hành hung.
Nữ sinh Y. đang phải nhập viện tâm thần để điều trị sau khi bạn học đánh hội đồng.
Bình luận về vụ việc trên, luật sư Trần Xuân Tiền – Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng để xảy ra sự việc đáng tiếc trên một phần là do lỗi của thầy cô giáo.
Ở độ tuổi này, các em còn bồng bột và nông nổi, chưa ý thức được hành vi của mình sẽ gây hậu quả nghiêm trọng thế nào, nếu thầy cô sớm phát hiện và có biện pháp để chấn chỉnh thì sẽ không để xảy ra việc nữ sinh bị bán đánh hội đồng ngay tại lớp học.
Clip cô T. lên tiếng về việc 5 học sinh đánh bạn cùng lớp tên H.Y (Clip: Vietnamnet)
Theo luật sư, việc học sinh nữ này bị đánh và làm nhục nhiều lần thể hiện sự thiếu trách nhiệm của thầy cô.
"Nếu chứng minh được các thầy cô giáo biết rõ việc nữ sinh bị đánh hội đồng nhưng không ngăn chặn, thì họ có thể sẽ bị xử lý hình sự về “Tội không tố giác tội phạm” theo điều 314 Bộ Luật hình sự 2015", luật sư Tiền nhận định, đồng thời cho rằng vấn đề đặt ra là cần xem xét kĩ hành vi của những học sinh kia có đủ dấu hiệu để cấu thành tội phạm hay không.
Theo luật sư Tiền, cần có những biện pháp thiết thực để tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra. Đối với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cần thiết kế nhiều kênh thông tin mới, để có thể nắm rõ tình hình của học sinh trong lớp.
Những mâu thuẫn giữa các học sinh với nhau lúc đầu cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng lâu dần sẽ dữ dội như những mạch nước ngầm sẵn sàng dâng trào và bộc phát bất cứ lúc nào.
"Thầy cô giáo chủ nhiệm nếu không gần gũi học sinh sẽ không bao giờ biết được điều này, để cảm hóa và ngăn chặn ngay từ khi nó mới bắt đầu manh nha", luật sư Tiền nhận định.
Bên cạnh đó, theo luật sư Tiền, các bậc cha mẹ phải luôn quan tâm đến con để thấy được những bất thường mà con đang phải gánh chịu.
"Gia đình cần dạy cho con kĩ năng sống, chứ không phải bằng cách để con đánh lại bạn hay cam chịu khi có mâu thuẫn học đường", ông Tiền nhấn mạnh.
Nhìn nhận từ góc độ pháp lý về vụ việc trên, luật sư Nguyễn văn Thái, luật sư thành viên của Công ty luật PROSS và Cộng sự (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nếu nhóm học sinh đánh đập nữ sinh Y. đủ tuổi thành niên thì sẽ bị khép tội làm nhục người khác. Ngoài ra, việc gây thương tích trên 11% thì có thể bị xử lý hình sự với hành vi cố ý gây thương tích.
Tuy nhiên, nhóm nữ sinh trên ở độ tuổi chưa thành niên nên sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi trên. Vì vậy chưa cấu thành tội phạm.
“Nhóm 5 nữ sinh đánh đập bạn học có thể bị xử lý kỷ luật theo nội quy, quy chế của nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, nhóm nữ sinh này có thể bị buộc nghỉ học 1 tháng, nặng thì sẽ bị thôi học 1 năm. Nếu từng vi phạm nhiều lần thì sẽ buộc thôi học”, luật sư Thái cho hay.
Trả lời về quan điểm cho rằng đối với hành vi của nhóm nữ sinh trên phải cho vào trại giáo dưỡng, luật sư Thái cho biết, chỉ cho học sinh vào trại giáo dưỡng là khi nhà trường, gia đình không thể giáo dục được.
“Vấn đề ở đây thuộc về trách nhiệm giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội bởi vì các em ở độ tuổi chưa phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, tâm tư cảm xúc tình cảm, chưa nhận thức được hết hành vi mà mình gây ra”, luật sư Thái nói.
Còn đối với hành vi bao che sự việc của nữ giáo viên, luật sự cho rằng cô giáo sẽ phải chịu trách nhiệm trước quy chế xử lý cán bộ công chức giáo viên của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Theo VTC
-
1 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
1 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
4 giờ trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
5 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
6 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
7 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
7 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
7 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
10 giờ trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
12 giờ trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
12 giờ trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
21 giờ trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
1 ngày trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
1 ngày trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
-
1 ngày trướcKhông được hưởng án treo, đối tượng Tuân phát sinh hận thù với Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và cầm kéo vào phòng làm việc đâm trọng thương vị cán bộ này.
-
1 ngày trướcĐại diện Bộ Y tế lên tiếng trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông trong một số trường hợp.
-
1 ngày trướcCơn giông kèm theo mưa đá xảy ra tại huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.
-
1 ngày trướcCác công nhân của Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh cho biết trong thông báo của công ty, họ đi làm ngày 30/4 và 1/5 được tính gấp đôi lương cơ bản.
-
1 ngày trướcCông ty dược phẩm Anh - Thụy Điển cho biết các mũi vaccine ngừa COVID-19 của họ có thể gây ra cục máu đông trong một số trường hợp hiếm gặp
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
17 ngày trước