Xôn xao thông tin xe buôn người" xuất hiện ở Thái Nguyên

Những thông tin về “chiếc xe buôn người” ở Thái Nguyên đến nay mới chỉ là lời đồn. Phía công an cho hay, có nắm thông tin này nhưng chưa hề có nạn nhân nào đến trình báo về sự việc.

Xôn xao thông tin về “chiếc xe buôn người

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện của một thành viên với nội dung: “Thực sự bây giờ tôi vẫn còn bàng hoàng. Đây là một sự việc mà chính bản thân tôi là nạn nhân mà bọn lừa đảo hay buôn bán người nhằm vào. Hôm nay, tôi bắt xe buýt ở ngã tư Phú Bình. Đang chờ bố ra đón thì có xe ô tô đi gần đến, bên trong có một người lái xe. Một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi gì đó và một người rất già bế đứa nhỏ, người đàn bà đó hỏi tôi cháu đi xuống đường kia à? Lên xe cô chở, cô chỉ lấy bằng tiền xe buýt thôi. Đi xe này cho nhanh chứ chờ xe giờ này đến bao giờ. Cô cũng có việc đi xuống đường đó. Mình đang suy nghĩ và chưa kịp trả lời thì cô này lại nói: Đây có 2 ông cháu cũng đi xuống đó này, đi thì lên xe đi cháu”.

Sự thật thông tin về
Những thông tin về “chiếc xe buôn người” được chia sẻ.

“Vốn hay tin người, nói đến đây tôi đã đồng ý và quay lại xách túi để lên xe nhưng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác gì đó rất bất an và nóng ruột. Thậm chí là bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi cảm giác đó là như thế nào nữa, sao tự nhiên đang rất là bình thường lại như vậy. Chợt tôi nghĩ ra trước tôi đã đọc trên mạng một bạn đã đăng lên là bị lừa đi cùng đường nhưng thực chất là lừa đảo và họ là những người buôn bán người đã được sắp đặt từ trước…”, thành viên này chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi những thông tin này được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người hoang mang. Thậm chí, nhiều người chia sẻ thêm, có rất nhiều trường hợp tương tự không chỉ dừng lại ở khu vực Phú Bình, Thái Nguyên mà còn xuất hiện ở khu thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên với nội dung tương tự.

Đi tìm lời giải về chiếc xe buôn người

Liên quan đến vụ việc này, mới đây trên mạng xã hội cũng xuất hiện một clip được một phóng viên thuộc Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên đăng tải. Theo đó, phóng viên này cho hay việc mình đã tiếp xúc với thành viên đưa thông tin về “chiếc xe buôn người lên mạng”. Theo clip thì khi được hỏi, cô gái cũng đưa ra những thông tin về sự việc không được thuyết phục.

Bên cạnh đó, hình ảnh chiếc xe ô tô xuất hiện trong thông tin đăng tải lên mạng là chụp lại xe của một người quen, chứ không liên quan gì đến vụ việc cô gái bắt gặp. Nhiều yếu tố bắt nguồn từ sự suy diễn, cộng thêm thông tin chưa được kiểm chứng.

Để kiểm chứng lại những thông tin này xuất hiện ở khu vực thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hà - Trưởng công an thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên.

Sự thật những thông tin về “xe buôn người” xuất hiện ở Thái Nguyên
Ông Nguyễn Hữu Hà - Trưởng công an thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên.

Ông Hà cho biết: “Những thông tin về sự việc chúng tôi cũng mới nắm được qua sự xuất hiện trên mạng xã hội. Thực tế trên địa bàn chưa thấy nạn nhân nào đến để trình báo sự việc. Như vậy, những thông tin về việc “xe buôn người” này là chưa có căn cứ. Phía công an sẽ có những phương án để kiểm chứng tính xác thực, bảo vệ sự an toàn cho người dân”.

“Với những thông tin xuất hiện trên các trang mạng xã hội gây hoang mang, người sử dụng mạng xã hội cũng nên thể hiện mình là người thông thái với từng thông tin. Ở ngoài đời, cần có những cách nhận biết sự việc nguy hiểm đến bản thân hay không một cách thông minh, sáng suốt. Đôi khi lòng tốt của người khác muốn giúp mình lại bị hiểu nhầm. Thế nhưng, cũng nên thận trong một số tình huống cần thiết. Đặc biệt, nếu phát hiện sự việc vi phạm pháp luật thì nên báo cho cơ quan chức năng nơi gần”, ông Hà đưa ra lời khuyến cáo.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất