Cháu chỉ muốn "độn thổ" vì căn bệnh này thôi bác sĩ ơi!

Thưa bác sĩ, cháu không biết vì nguyên nhân gì mà mắc căn bệnh rất đáng xấu hổ, đó là bất cứ lúc nào cháu đều cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng ở hậu môn.

Những lúc lên cơn ngứa, cháu cảm thấy vô cùng khó chịu không gãi không chịu nổi. Lúc nào cháu cũng có nhu cầu gãi hậu môn, ngay cả khi ở chỗ đông người. Những lúc như vậy cháu chỉ muốn độn thổ cho khỏi xấu hổ.

Cháu luôn chú ý vệ sinh thân thể đồng thời cũng đã tẩy giun định kỳ. Không hiểu vì sao vẫn còn mắc căn bệnh quái ác này. Xin bác sĩ cho cháu biết nguyên nhân và giúp cháu cách để thoát khỏi căn bệnh này. Cháu xin cảm ơn!

(Hồng Hạnh, Đại Mỗ, Hà Nội)

Chào cháu! Căn bệnh ngứa hậu môn tưởng rằng chỉ gặp ở trẻ em nhưng thực ra trong một số trường hợp người lớn vẫn mắc phải.

Theo những triệu chứng mà cháu mô tả, tôi cho rằng cháu đã mắc phải căn bệnh ngứa hậu môn này và bệnh đang ở thể nặng nghĩa là lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy, thậm chí mất ăn mất ngủ vì ngứa và không gãi không chịu nổi.

Căn bệnh này có rất nhiều nguyên nhân, nếu đã loại trừ việc vệ sinh không đảm bảo và bệnh do giun kim (hay còn gọi là sán lãi kim) thì còn những nguyên nhân sau:

- Ngứa do lớp da xung quanh hậu môn bị kích thích, cọ sát không ngừng.

- Ngứa do chấy (scabies)

- Ngứa do các bệnh truyền nhiễm như lậu, giang mai...

- Ngứa do dị ứng với thức ăn hoặc hóa chất có trong chất tẩy rửa, mỹ phẩm...

- Ngứa do táo bón hoặc tiêu chảy thường xuyên.

- Ngứa do ảnh hưởng của các loại thuốc nhét hậu môn, nhất là thuốc tetracilines.

- Ngứa do ảnh hưởng từ các căn bệnh tiểu đường, viêm gan, béo phì, ung thư hậu môn...

Khi gặp chứng bệnh này, cháu có thể tự mình loại bỏ những nguyên nhân đơn giản như vấn đề vệ sinh hoặc do dùng thuốc... Nếu vẫn không tìm được nguyên nhân, cháu nên đến khám tại cơ sở y tế để bác sĩ tìm ra những tác nhân gây ngứa.

Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc điều trị để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Ngoài ra, cháu cần chú ý những vấn đề sau để tình trạng bệnh không xấu đi:

- Không dùng quá nhiều xà phòng khi vệ sinh vùng hậu môn và các vùng khác.

- Không lau quá kỹ hoặc quá nhiều sau khi đi cầu.

- Không để vùng hậu môn trong tình trạng ẩm ướt.

- Không kỳ cọ quá mạnh tay, tuyệt đối không gãi khi ngứa hậu môn vì có thể làm hậu môn trầy xước.

- Không mặc quần áo quá chật, không mặc quần lót bằng chất nylon.

- Không dùng mỹ phẩm dễ gây kích ứng da.

- Không ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị chua, cay, nóng...

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao