'Đội tuyển Việt Nam tụt hạng mạnh vì… Indonesia'

Tờ Bola.Okezone (Indonesia) cho rằng đội tuyển Việt Nam đã tụt hạng mạnh sau những thất bại trước Indonesia trong hai tháng qua.

Tờ báo của Indonesia tính toán: "Trong hai lần gần nhất gặp đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Indonesia đã giành 38,63 điểm nhờ những chiến thắng. Sau khi vượt qua đối thủ này ở Asian Cup 2023, Indonesia đã được cộng thêm 23,36 điểm.


Đội tuyển Việt Nam bị trừ 38,63 điểm sau hai trận thua trước Indonesia (Ảnh: Hải Hoàng).

Nhờ đó, đội bóng xứ Vạn đảo đã có thêm 23,36 điểm và tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí thứ 146 lên thứ 142 thế giới. Đồng thời, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 23,36 điểm và bị bật khỏi top 100.

Trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 vào tối 21/3, đội tuyển Việt Nam thêm một lần nếm trái đắng trước Indonesia. Sau 90 phút, đoàn quân của HLV Troussier đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1.

Chiến thắng trước 'Những chiến binh sao vàng' giúp Indonesia có thêm 15,37 điểm. Nhờ đó, Indonesia tiếp tục tăng từ vị trí thứ 142 lên thứ 139 thế giới. Như vậy, chỉ sau hai trận thắng đội tuyển Việt Nam, Indonesia đã được cộng thêm 38,63 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam tụt hạng mạnh từ vị trí thứ 93 xuống thứ 112 thế giới".


Đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng tụt hạng mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong năm 2024 (Ảnh: Lâm Anh).

Tờ Bola.Okezone tính toán về số điểm đội nhà có thể nhận được nếu thắng đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Tờ báo của Indonesia bình luận thêm: "Nếu tiếp tục thắng đội tuyển Việt Nam, Indonesia sẽ được cộng thêm 14,67 điểm.

Với số điểm này, Garuda có thể tăng lên thứ 134 hoặc thứ 133 thế giới. Đồng thời, đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục lún sâu hơn trên bảng xếp hạng FIFA".

Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng tụt hạng mạnh nhất trên thế giới trong năm 2024. Tính ra, đội bóng đã rớt tới 19 hạng, từ vị trí thứ 93 xuống thứ 112 thế giới.

Nếu không ngăn chặn được đà khủng hoảng, "Rồng vàng" có thể sẽ tiếp tục rơi tự do trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Troussier trở thành HLV ngoại có tỷ lệ thất bại cao nhất đội tuyển Việt Nam với 69,2% (thua 9/13 trận). Dưới thời HLV người Pháp, đội tuyển Việt Nam chỉ ghi trung bình 0,85 bàn/trận, bằng một nửa so với thời HLV Park Hang Seo (1,64 bàn/trận).

Ở chiều ngược lại, đội bóng cũng thủng lưới 1,69 bàn mỗi trận dưới thời HLV Troussier. Con số này cao hơn rất nhiều so với số bàn thua thời HLV Park Hang Seo (0,92 bàn/trận).

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-tut-hang-manh-vi-indonesia-20240325195626152.htm

Đội tuyển Indonesia đội tuyển việt nam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao