Giải cứu cô bé 15 tuổi bị lừa bán vào sòng bạc ở Campuchia

Qua làm việc sơ bộ ban đầu, cháu N.D.T. (15 tuổi, quê ở tỉnh Thái Nguyên) trình bày do mâu thuẫn với gia đình đã lên mạng xã hội tìm việc làm, sau đó bị lừa bán sang Campuchia.

Ngày 30/1, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, các đơn vị trực thuộc vừa giải cứu thành công một bé gái 15 tuổi bị bán qua Campuchia để lao động trong một sòng bạc.

Trước đó, nhận tin từ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) về việc cô gái bị bán vào một sòng bạc tại Campuchia, trưa 29/1, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) đã cử lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia tiến hành xác minh thông tin.

Qua kết quả xác minh, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm xác định cháu N.D.T. (15 tuổi, quê ở tỉnh Thái Nguyên) đang bị giữ tại casino K. (cách cửa khẩu quốc tế Hà Tiên khoảng 2km, thuộc ấp Lục Sơn, xã Xây Sọc Tây, huyện Kampông Trách, tỉnh Kampốt, Vương quốc Campuchia).

Giải cứu cô bé 15 tuổi bị lừa bán vào sòng bạc ở Campuchia-1
Cháu T. cung cấp thông tin ban đầu cho lực lượng chức năng.

Sau khi xác minh được vị trí của cháu T., Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm đã cử lực lượng phối hợp với Đồn trưởng Đồn Công an cửa khẩu Prek-Chak (thuộc tỉnh Kampốt, Vương quốc Campuchia) đến trao đổi trực tiếp với quản lý của casino K.

Qua trao đổi được biết, casino nói trên đã mua cháu T. từ một casino (đối diện cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh). Casino K. yêu cầu tiền chuộc cháu T. là 180 triệu đồng. Tuy nhiên, qua thương lượng trao đổi, phía casino K. lần lượt hạ xuống các mức tiền chuộc là 150 triệu đồng, 100 triệu đồng, 50 triệu đồng.

Cuối cùng, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm đã thống nhất được mức tiền chuộc 30 triệu đồng. Khoản tiền chi trả cho phía casino K. gồm: tiền xe đưa đón T. từ casino đối diện cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về đến casino K.; tiền ăn, ở của cháu T. tại casino do thời gian làm việc tại casino không đủ doanh thu nên casino không chi trả lương.

Sau khi đã trao đổi thống nhất với quản lý của casino K., chiều cùng ngày, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm đã đưa được cháu T. về phía Việt Nam. Tình trạng sức khỏe của cháu T. bình thường, nhưng tâm lý còn rất hoang mang, lo sợ, chưa ổn định.

Qua làm việc sơ bộ ban đầu, cháu T. trình bày, do mâu thuẫn với gia đình nên lên mạng xã hội tìm việc làm và bị lừa sang Campuchia.

Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm đã liên hệ với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và các cơ quan có liên quan để phối hợp hỗ trợ cháu T..

Hiện, do tâm lý còn hoang mang, lo sợ, cháu T. đề nghị được nghỉ ngơi, chưa muốn làm việc với cơ quan chức năng.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/giai-cuu-co-be-15-tuoi-bi-lua-ban-vao-song-bac-o-campuchia-post1608928.tpo

mua bán người Campuchia

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao