Mỹ nam 'Vì sao đưa anh tới' lộ quá khứ làm trai bao phục vụ quý bà

Nam diễn viên còn vướng phải nghi vấn làm giả bệnh án tâm thần phân liệt để trốn nghĩa vụ quân sự.



Đến hẹn lại lên, màn kịch tung ra loạt tin đồn làng giải trí để lấn át một vài vụ việc chính trị không hay ở Hàn Quốc lại diễn ra và lần này nạn nhân chính là mỹ nam Vì sao đưa anh tới Park Hae Jin.

Sáng 29/10, truyền thông xứ Hàn đồng loạt đăng tải thông tin cho rằng, Park Hae Jin từng là trai bao trong quán bar chuyên phục vụ các quý bà ở độ tuổi trung niên. Kèm theo đó là hình ảnh được cho là chụp ở nơi làm việc của Park Hye Jin cùng những nam tiếp viên khác.

Đặc biệt, trong bức ảnh có sự hiện diện của người đàn ông mặc áo trắng Go Young Tae - người tình của bà Choi Soon Shil.

Bức ảnh thời quá khứ làm trai bao của Park Hae Jin.

Bà Choi Soon Shil là người có liên quan trực tiếp tới vụ việc tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye để lộ tài liệu mật của chính phủ gần đây.

Choi Soon Shil là bạn lâu năm, đồng thời người có công trong việc tranh cử thắng lợi của tổng thống. Chính vì thế bà được tiếp cận những thông tin cơ mật và có ảnh hưởng tới những bài phát biểu hay những quyết định của tổng thống.

Điều đáng nói hơn nữa, người đã tiết lộ việc Choi Soon Shil có can thiệp vào các vấn đề của chính phủ với truyền thông lại chính là người tình của bà - Go Young Tae.

Được biết, Go Young Tae là tiếp viên ở quán bar và bức ảnh chụp cùng với Park Hae Jin là do chính anh đăng tải trên trang cá nhân của mình.

Không ít người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Park Hae Jin vì cho rằng bức ảnh có thể được chụp ở bất cứ thời điểm nào, không thể xác định đó là khi Go Young Tae đang làm trai bao quán bar.

Tuy nhiên, những bức ảnh khác của Go Young Tae hồi năm 2004, khi anh ta đang là nam tiếp viên quán bar, cho thấy thời đó anh ta có cách ăn mặc, kiểu tóc, dây chuyền và thắt lưng Gucci y hệt như trong bức ảnh kia.

Hình ảnh Go Young Tae thời còn làm trai bao ở quán bar.

Chưa dừng lại ở đó, để nhấn chìm sự nghiệp của Park Hae Jin, truyền thông còn đưa tin việc nam diễn viên bị phát hiện làm giả hồ sơ bệnh án chứng nhận tâm thần phân liệt để trốn nghĩa vụ quân sự hồi năm 2010.

Cảnh sát xác nhận, thông tin này được phát hiện trong một cuộc điều tra về các nam tiếp viên quán bar trốn nghĩa vụ bằng bệnh án giả. Vào thời điểm đó mặc dù có đầy đủ bằng chứng để tố cáo Park Hae Jin nhưng do thời hạn khởi tố vụ việc đã hết nên cảnh sát không thể tiếp tục điều tra sự việc.

Bài báo nói về nghi vấn Park Hae Jin trốn nghĩa vụ quân sự hồi năm 2010.

Đứng trước loạt tin đồn không hay, công ty quản lý của Park Hae Jin đã lên tiếng thừa nhận nam diễn viên có tiền sử bệnh án nhưng không phải là tâm thần phân liệt mà là bệnh trầm cảm. Họ cũng phủ nhận hoàn toàn tin đồn mỹ nam 'Vì sao đưa anh tới' từng là tiếp viên quán bar.

Tuy nhiên, cũng có không ít người tin tưởng vào tin đồn và lên tiếng chỉ trích Park Hae Jin. Hiện tại, dù chưa xác minh được tính chất xác thực của thông tin trên nhưng chắc chắn, những tin đồn này ảnh hưởng không nhỏ tới hình tượng và sự nghiệp của nam diễn viên.

Park Hae Jin sinh năm 1983, là sao nam đình đám của làng giải trí Hàn. Anh được yêu mến qua các bộ phim như 'Bẫy tình yêu - Cheese in the trap', 'Vì sao đưa anh tới'.

Những tin đồn ảnh hưởng lớn tới hình tượng và sự nghiệp của nam diễn viên.

 

Theo Trí Thức Trẻ


lộ quá khứ làm trai bao

Tin tức mới nhất