Mỹ nhân 'bất hạnh nhất showbiz' U40 vẫn trẻ đẹp, vì 175 tỷ mà bố ruột hại cả thanh xuân con gái

Sinh năm 1988, Mao Hiểu Đồng hiện là ngôi sao sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng cuộc đời lại bị người đàn ông thân thuộc nhất hủy hoại.

Mao Hiểu Đồng lại nổi tiếng khá trễ trong dàn tiểu hoa 8X của Cbiz. Trước khi trở thành sinh viên khoa diễn xuất của Trung Hý, Mao Hiểu Đồng đã làm quen với nhảy múa, nhất là bộ môn latin và dancesport.

Nữ diễn viên "bén duyên" với quảng cáo từ đầu thập niên 2000, sau đó bắt đầu diễn xuất sau khi tốt nghiệp Trung Hý.

Những dự án đầu tay của Mao Hiểu Đồng gồm có Nữ Thần Bổ, Thác Đêm Ở Trường An hay đáng nhớ nhất là Chân Hoàn Truyện, trong đó cô đóng vai Anh quý nhân xinh đẹp nhưng đoản mệnh.

Mỹ nhân bất hạnh nhất showbiz U40 vẫn trẻ đẹp, vì 175 tỷ mà bố ruột hại cả thanh xuân con gái-1
Độ nổi tiếng của Chân Hoàn truyện thì mọt phim cung đấu nào cũng biết tới. Trong phim, Mao Hiểu Đồng vào vai Anh quý nhân.

Thành công của Chân Hoàn Truyện giúp Mao Hiểu Đồng có nhiều vai nữ phụ ghi dấu ấn tiếp theo, như Chung Linh trong Thiên Long Bát Bộ, Quách Phù trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp, hay Nhị Hỷ của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

Tuy chỉ là vai thứ chính nhưng nhan sắc trẻ trung, xinh yêu bất chấp năm tháng giúp Mao Hiểu Đồng được khán giả vô cùng yêu thích.

Mỹ nhân bất hạnh nhất showbiz U40 vẫn trẻ đẹp, vì 175 tỷ mà bố ruột hại cả thanh xuân con gái-2
Với vai phản diện Lý Thường Như trong Cẩm Tú Vị Ương, cái tên Mao Hiểu Đồng đã được công chúng ghi nhớ.

Tuy nhiên phải sau 15 năm, Mao Hiểu Đồng mới chính thức thành danh nhờ đóng 1 trong 3 nữ chính của 30 Chưa Phải Là Hết. Vai cô vợ nhỏ bé, có người chồng vô tâm giúp Mao Hiểu Đồng nâng cao danh tiếng, có thêm nhiều dự án hot và đóng chính.

Trong số đó, Những Đứa Con Nhà Họ Kiều Vân Tương Truyện là 2 tác phẩm tiêu biểu giúp cô được nhớ đến hơn.

Mỹ nhân bất hạnh nhất showbiz U40 vẫn trẻ đẹp, vì 175 tỷ mà bố ruột hại cả thanh xuân con gái-3

Tuy có ngoại hình xinh đẹp, sự nghiệp ngày càng thăng tiến mạnh mẽ nhưng đằng sau Mao Hiểu Đồng lại là bi kịch cuộc đời.

Ngay từ nhỏ, Mao Hiểu Đồng đã không được chăm lo và đối xử tốt. Vì là con gái nên cô từng bị bố ruột ném vào thùng rác bỏ đi, sau đó may mắn được mẹ nhặt về.

Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, nữ diễn viên rất chăm chỉ học tập. Có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, mới 4 tuổi, Mao Hiểu Đồng đã học chơi đàn điện tử và nhiều lần tham gia chương trình trên đài truyền hình Thiên Tân.

Đến khi trưởng thành, việc trở thành diễn viên đã khiến Mao Hiểu Đồng liên tục bị làm phiền, nhục mạ bởi chính bố ruột.

Mỹ nhân bất hạnh nhất showbiz U40 vẫn trẻ đẹp, vì 175 tỷ mà bố ruột hại cả thanh xuân con gái-4
Người bố ngang ngược, hại cả thanh xuân Mao Hiểu Đồng.

Thấy con gái nổi tiếng, ông đã dọa nạt bắt Mao Hiểu Đồng chu cấp, bằng không sẽ đến tận đoàn phim "ăn vạ". Ông còn lên truyền hình đặt điều, bảo con gái bất hiếu và bịa chuyện trước đó từng chu cấp cho cô trở thành sao.

Ông công khai đòi cô chu cấp 50 triệu NDT (175 tỷ đồng), không có thì ông sẽ đeo bám mọi nơi. Người bố ngang ngược thì bạn trai của Mao Hiểu Đồng cũng không khá hơn.

Cô quen diễn viên Trần Tường sau 1 dự án phim, những tưởng người đàn ông này sẽ mang hơi ấm về cho cô. Nào ngờ đâu sau 2 năm quen nhau, Trần Tường phản bội Mao Hiểu Đồng, qua lại với Giang Khải Đồng.

Giang Khải Đồng còn từng âm mưu bỏ độc, hại Mao Hiểu Đồng nhập viện nhưng không thành. Về sau, mỹ nhân họ Mao tung đoạn ghi âm tố cáo bạn trai "tra nam", kết thúc chuỗi ngày bị lừa dối.

Mỹ nhân bất hạnh nhất showbiz U40 vẫn trẻ đẹp, vì 175 tỷ mà bố ruột hại cả thanh xuân con gái-5
Vượt qua mọi sóng gió, người đẹp Mao Hiểu Đồng mạnh mẽ vươn lên trong sự nghiệp diễn xuất để lấy lại danh tiếng. Năm 2020 cô nổi lên nhờ bộ phim 30 chưa phải là hết đóng chung với Giang Sơ Ảnh và Đồng Dao.

Mao Hiểu Đồng với nhan sắc trong trẻo, quyến rũ tựa nữ thần. Dù chỉ đóng vai phụ nhưng cô cũng được khán giả quan tâm và yêu mến.

Mỹ nhân bất hạnh nhất showbiz U40 vẫn trẻ đẹp, vì 175 tỷ mà bố ruột hại cả thanh xuân con gái-6
Với gương mặt trong trẻo, trẻ con, Mao Hiểu Đồng được giao vai diễn Chung Hiểu Cần trong 30 chưa phải là hết.

Trong phim 30 chưa phải là hết cô vào vai Chung Hiểu Cần, một cô gái 30 tuổi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và tính cách trẻ con.

Chính sự trẻ con của Hiểu Cần đã đẩy cuộc hôn nhân của cô vào đổ vỡ. Tuy nhiên, sau tất cả, cô đã học cách trưởng thành, trân trọng người đàn ông bên cạnh mình và đã có cái kết happy nhất trong 3 cô gái.

Mỹ nhân bất hạnh nhất showbiz U40 vẫn trẻ đẹp, vì 175 tỷ mà bố ruột hại cả thanh xuân con gái-7
Mao Hiểu Đồng có gu thời trang trẻ trung và thanh lịch. Cô diện váy trắng mang biểu tượng của sự giản dị và thuần khiết.

Hiện tại ở tuổi gần 40, Mao Hiểu Đồng ngày càng trẻ đẹp như búp bê, sự nghiệp cũng phát triển. Nhiều khán giả hi vọng cô sớm có vai diễn để đời, cũng như có "bến đỗ" mới viên mãn.

Theo Người Đưa Tin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.nguoiduatin.vn/my-nhan-bat-hanh-nhat-showbiz-u40-van-tre-dep-kho-tin-a653275.html?fbclid=IwAR2Fctr-_txyFcdySe3Pjs3pk28Vx9-6Rxn_6rHucwwGkx_G1LAfyW5vSos

Mao Hiểu Đồng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao