Angelina Jolie xuất hiện lần đầu sau phẫu thuật cắt buồng trứng

(2Sao) - Nữ minh tinh Hollywood này trông có vẻ rất mệt mỏi và tiều tụy sau ca phẫu thuật ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe này.


Hôm qua, lần đầu tiên giới truyền thông trông thấy Angelina Jolie xuất hiện sau khi thực hiện ca phẫu thuật cắt buồng trứng. Cô đeo 1 chiếc kinh râm to để che đi phần nào vẻ mệt mỏi và sức khỏe không được tốt của mình.


Bức ảnh được chụp khi cô vừa ra khỏi nhà tại Los Angeles. Sau ca phẫu thuật này, Angelina sẽ không thể sinh thêm đứa con nào nữa. Tuy nhiên, đây không phải điều đáng lo bởi cô đã có tới 6 người con (3 con đẻ và 3 con nuôi).


Tuần trước, 2 vợ chồng Brad Pitt và Angelina Jolie tới dự khán trận đấu bóng đá của 2 con Shiloh và Zahara. Đây cũng là thời điểm mà Angelina đang rất phân vân không biết có nên thực hiện cuộc phẫu thuật hay không.


Angelina và Brad trao cho nhau nụ hôn nồng thắm 1 cách công khai.


Nếu không thực hiện gấp ca phẫu thuật này, nữ diễn viên 39 tuổi có nguy cơ sẽ mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng.


Rất may, cô luôn có người chồng Brad là chỗ dựa vững chắc. Ngay khi biết tin Angelina có nguy cơ dính phải căn bệnh nan y, Brad ngay lập tức đáp chuyến bay từ Pháp về với cô.


Tháng 5/2013, nữ diễn viên của "Maleficent" đã thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ ngực để phòng ngừa bệnh ung thư vú.


Gia đình cô có sức khỏe không tốt và dường như đây là căn bệnh di truyền. Mẹ Angelina, bà Marcheline Bertrand cũng đã qua đời vào năm 2007 ở tuổi 56, sau 8 năm chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng.

Minh Quang
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao