Bằng Kiều vui vẻ cùng vợ cũ mừng sinh nhật con trai

(2Sao)- Bằng Kiều, Trizzie Phương Trinh vui vẻ chụp hình cùng các con ngày sinh nhật con trai Beckham.

Là người đàn ông có trách nhiệm, sau khi ly hôn Bằng Kiều vẫn giữ mối quan hệ tốt với vợ cũ. Anh thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh đi chơi với các con, về phía Phương Trinh cô tập trung cho công việc và dành thời gian chăm sóc 3 con trai.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình Trizzie Phương Trinh đăng ảnh cùng Bằng Kiều mừng sinh nhật con trai nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bữa tiệc sinh nhật khá ấm cúng và có cả mẹ Bằng Kiều, mẹ Phương Trinh tới dự.




Khán giả dành nhiều tình cảm cho Bằng Kiều - Phương Trinh bởi
 sau khi ly hôn họ có cách ứng xử khá văn minh và luôn tôn trọng nhau.






Cả gia đình cùng dự tiệc mừng sinh nhật Beckam.


Được biết sinh nhật của Bekham là 9/4 vừa qua, cả Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh đều có lời chúc mừng tới con trai trên trang cá nhân. Bằng Kiều viết: "Con trai lớn của bố hôm nay tròn 12 tuổi rồi. Sắp cao bằng bố. Con có năng khiếu nghệ thuật nhất trong 3 anh em, chắc vậy nên con rất nhạy cảm. Happy birthday con trai, bố sẽ luôn bên cạnh để ủng hộ và làm bạn con trong đời sống, hy vọng mình là bạn đồng nghiệp con nhé."

Trizzie Phương Trinh cũng chia sẻ: "Hôm nay là ngày sinh nhật con trai lớn của mẹ, thoắt đó mà con đã 12 tuổi rồi mau quá. Mẹ mừng vì con càng lớn càng đẹp trai và phát triển nhiều năng khiếu nghệ thuật. Mẹ tự hào về con không phải vì con nhảy hay hay làm ảo thuật giỏi mà là vì con là đứa con ngoan biết nghe lời và lúc nào cũng cố gắng hết mình để làm cho mẹ vui. Mẹ chúc cho con đạt được ước mơ của mình để trở thành một ngôi sao như con mong muốn và mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp con vươn tới ước mơ này. Mẹ nghĩ làm người nỗi tiếng của Việt Nam cũng quá được rồi con, không cần phải là người nỗi tiếng của thế giới đâu."






Bằng Kiều, Phương Trinh đều dành thời gian để đưa các con đi chơi.


Hình ảnh bình yên mới nhất của Bằng Kiều trên trang cá nhân.


Xử Nữ
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao