Giả chết để lên án chuyện PTTM, nữ diễn viên hứng "gạch đá" từ dư luận

(2Sao) - Amy Childs bị dư luận chỉ trích khi tham gia chiến dịch 3DLipo, chống làm đẹp bằng con đường dao kéo. Trong khi đó, cô đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1 của mình vào năm 2013.

Nữ diễn viên Amy, 26 tuổi được biết đến khi tham gia chiến dịch chống làm đẹp bằng con đường phẫu thuật thẩm mỹ cùng người bạn nữa của cô là Danielle, 28 tuổi. Thông điệp mà Amy - Danielle muốn gửi đến cho các bạn trẻ "chúng ta có nhiều cách để làm đẹp nhưng không nên đi theo con đường dao kéo" kèm theo hình ảnh hai cô nằm trong quan tài giả chết với máu me và các dụng cụ dao kéo trên người. Sau khi các bức ảnh này được lan truyền trên cộng đồng mạng, hai người đẹp đã nhận được vô số những ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen ngợi về tinh thần hướng tới cái đẹp tự nhiên, thì họ cũng đã nhận được rất nhiều những lời chỉ trích từ dư luận. Amy bị đánh giá là kẻ đạo đức giả bởi trước đây bản thân cô cũng đã từng làm phẫu thuật cho vòng một của mình.

Amy (trái), Danielle (phải) gây sốc với dung nhan nhợt nhạt như người chết nằm
 trong quan tài, máu me và các dụng cụ dao kéo đặt trên bụng.



Đoạn tin nhắn dài mà Amy đăng trên Instagram khi nói về chiến dịch PTTM.

Nữ diễn viên 26 tuổi viết: "Bạn có thể đã thấy những hình ảnh gần đây của tôi từ chiến dịch 3DLipo 'chống làm đẹp bằng con đường dao kéo'. Đã có nhiều người gọi tôi là một kẻ đạo đức giả khi tham gia vào chiến dịch này nhưng tôi muốn thẳng thắn nói với các bạn 'Tôi không phải là kẻ đạo đức giả'. Đúng, nhiều người đã chỉ ra được tôi từng làm phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi sẽ không từ chối để tìm cách che lấp đi sự thật đó và thậm chí tôi còn cởi mở hơn cho những sai lầm mình đã làm. Với kinh nghiệm của người từng trải như tôi, chuyện làm đẹp bằng "dao kéo" nó sẽ đem đến nhiều rủi ro mà ta không thể nào lường trước được. Tôi thực sự rút ra được bài học từ công nghệ đó.

Lý do tôi tham gia chiến dịch này với hy vọng từ kinh nghiệm bản thân sẽ thức tỉnh được các bạn trẻ: 'có nhiều cách làm chúng ta trở nên đẹp một cách tự nhiên và tự tin hơn trong cuộc sống mà không nhất thiết phải dùng đến con dao thẩm mỹ. Bạn bị thừa cân, vóc dáng sập sệ thay vì đến các viện thẩm mỹ làm đẹp dùng các công nghệ hút mỡ, chỉnh sắc... hãy chịu khó ở nhà lên thực đơn cho một chế độ ăn kiêng, tập luyện Gym, chạy bộ hay chơi các môn thể thao... nó sẽ có lợi cho bạn rất nhiều. Tránh xa dao kéo ra, bạn có thể chết bất cứ lúc nào".

Kết thúc chiến dịch Amy và Danielle trở lại bình và tỏ ra khá hạnh phúc.

Ông Roy Cowley, giám đốc điều hành của 3D-Lipo, một chuyên gia thẩm mỹ nhưng không áp dụng công nghệ dao kéo vào làm đẹp cho biết: "Thông điệp của chúng tôi chỉ muốn vận động các bạn trẻ nên làm đẹp thật đơn giản với vẻ tự nhiên nhất mà không phải mang tính mạng của bản thân ra đùa giỡn bởi con dao thẩm mỹ. Tôi muốn truyền bá tư tưởng này rộng rãi tới tất cả mọi người trên thế giới và đặc biệt là những người Anh ở đất nước chúng tôi".

Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trở nên phổ biến với hơn 51 triệu người Anh. Số liệu thống kê được, trong năm 2015 với tổng số 51 triệu dân Anh thì có đến 12,6 triệu người tương đương với 20% cả trai và gái có nhu cầu hút mỡ, làm đẹp bằng công nghệ dao kéo. Năm 2007, một con số chính xác từ Sở Y tế và Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Anh cho biết đã có hơn 100 người nhập viện vì những biến chứng sau phẫu thuật.

Hải Vân
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao