Thí sinh chưa kịp thi đã phải nhập viện tâm thần
Tại khoa Tâm thần, bệnh viện 103, người cha không giấu nổi vẻ xót xa cho con gái chưa kịp thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học đã phải vào nằm viện vì trầm cảm.
Vào thời điểm mà hàng trăm nghìn sĩ tử đang tham dự kỳ thi THPT quốc gia trên cả nước thì tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện 103, ông Trường Hồng Mạnh (Diễn Châu, Nghệ An) đang phải chăm con gái chưa kịp thi đã phải nhập viện.
Ông chia sẻ: "Con gái tôi học khối C và dự định ứng thi vào Đại học sư phạm Hà Nội. Trước khi kỳ thi diễn ra, hầu như ngày nào cháu cũng chỉ ngủ 2-3 tiếng. Ban đầu, nghĩ con thức khuya để học bài nhưng sau này gia đình mới biết, cháu bị mất ngủ".
Gần đây, cơ thể em gầy rộc, hai mắt thâm quầng. Đặc biệt, nữ sinh này không chịu ăn và nhốt mình trong phòng, suốt ngày ôm sách ngồi gật gù, có lúc hét toáng lên như phát hiện điều gì đó, khi thì cáu giận, nhưng có lúc lại ngồi rũ rượi, sợ sệt. Không ít lần, Lam nói chán sống, mệt mỏi.
“Một lần vô tình tôi nghe thấy cháu nói chuyện với bạn về cách mua thuốc ngủ. Lo sợ cháu làm điều dại dột, chúng tôi vội đưa con đến bệnh viện khám. Bác sĩ giới thiệu sang chuyên khoa tâm thần. Tại đây, họ kết luận con mắc bệnh trầm cảm và cần phải nhập viện để điều trị nội trú. Nếu không điều trị bệnh sẽ càng nặng và khó chữa. Với tình trạng này, con không thể đi thi”, ông Mạnh đau xót kể.
Đại tá, PGS.TS Bùi Quang Huy, Trưởng Khoa Tâm thần, Bệnh viện 103 (Hà Nội) cho biết, trước đây, người ta cho rằng trầm cảm ở người vị thành niên là rất hiểm gặp nhưng trong khoảng 20 năm trở lại đây, tỷ lệ trầm cảm ở độ tuổi này đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh.
Theo các nghiên cứu gần đây, tỷ lệ trần cảm ở tuổi vị thành niên là từ 6-8%, thậm chí có nghiên cứu còn cho rằng tỷ lệ này có thể lên đến 14%.
“Tự sát ở nhóm tuổi 15-19 là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 ở nhóm tuổi này. Trong đó, ý định và hành vi tự sát là 1 trong 9 triệu chứng của trầm cảm. Khoảng 40-80% số trường hợp tự sát ở độ tuổi này là do trầm cảm”, PGS Huy cho hay.
Kỳ vọng thành áp lực
PGS Huy cho rằng nguồn cơn của các chứng rối loạn tâm thần ở các em học sinh khi phải đối mặt với các kỳ thi quan trọng có thể gói gọn trong 3 nguyên nhân:
- Do nguyên nhân nội sinh, chứng bệnh vốn đã tiềm ẩn trong cơ thể, khi chịu sự tác động, thay đổi của các yếu tố bên ngoài, căn bệnh mới phát ra ngoài.
- Do gia đình, bạn bè quá tin tưởng, tạo ra áp lực khi cảm thấy bản thân không đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người.
- Cơ thể đang mắc một chứng bệnh gì đó như cảm cúm, suy nhược cơ thể… khi cộng thêm cả việc ôn thi quá mức sẽ phát bệnh.
Trong đó, sự kỳ vọng quá nhiều của gia đình và thầy cô đã trực tiếp gây ra sức ép lớn với các thí sinh. Khi không làm thỏa mãn sự kỳ vọng đó, nhiều em rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không thể kiểm soát được trạng thái tinh thần và hành vi. Nguy hiểm hơn, có trường hợp vì chán nản nên muốn hủy hoại cơ thể, hậu quả là đã có nhiều em tìm đến cái chết bằng cách rạch tay, uống thuốc ngủ, treo cổ.
Để hạn chế những rủi ro cho con em mình, các phụ huynh cần phải chú ý hơn khi con có những dấu hiệu bất thường như ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng, căng thẳng, thay đổi tính tình, cãi lời bố mẹ...
Đặc biệt, việc chẩn đoán, thăm khám bệnh tâm thần phải thực hiện nhiều lần ở các góc độ khác nhau mới có thể đưa ra kết luận. Do đó, gia đình cần kiên trì và tin tưởng và quá trình điều trị của các bác sĩ, hạn chế tối đa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Các triệu chứng trầm cảm ở người vị thành niên cũng giống với ở người lớn, nhưng có vài điểm khác biệt:
- Khí sắc thường là kích thích
- Mất cảm giác ngon miệng và sút cân.
- Mất ngủ thường xuyên, hầu như không có triệu chứng ngủ nhiều.
- Dễ bị kích thích
- Mệt mỏi thường xuyên
- Khó tập trung chú ý
- Trí nhớ kém
- Học tập sút kém
- Hay có ý định và hành vi tự sát
Ông chia sẻ: "Con gái tôi học khối C và dự định ứng thi vào Đại học sư phạm Hà Nội. Trước khi kỳ thi diễn ra, hầu như ngày nào cháu cũng chỉ ngủ 2-3 tiếng. Ban đầu, nghĩ con thức khuya để học bài nhưng sau này gia đình mới biết, cháu bị mất ngủ".
Gần đây, cơ thể em gầy rộc, hai mắt thâm quầng. Đặc biệt, nữ sinh này không chịu ăn và nhốt mình trong phòng, suốt ngày ôm sách ngồi gật gù, có lúc hét toáng lên như phát hiện điều gì đó, khi thì cáu giận, nhưng có lúc lại ngồi rũ rượi, sợ sệt. Không ít lần, Lam nói chán sống, mệt mỏi.
“Một lần vô tình tôi nghe thấy cháu nói chuyện với bạn về cách mua thuốc ngủ. Lo sợ cháu làm điều dại dột, chúng tôi vội đưa con đến bệnh viện khám. Bác sĩ giới thiệu sang chuyên khoa tâm thần. Tại đây, họ kết luận con mắc bệnh trầm cảm và cần phải nhập viện để điều trị nội trú. Nếu không điều trị bệnh sẽ càng nặng và khó chữa. Với tình trạng này, con không thể đi thi”, ông Mạnh đau xót kể.
Tâm thần do áp lực ngày càng phổ biến ở lứa tuối học sinh. Ảnh: GWU.
Đại tá, PGS.TS Bùi Quang Huy, Trưởng Khoa Tâm thần, Bệnh viện 103 (Hà Nội) cho biết, trước đây, người ta cho rằng trầm cảm ở người vị thành niên là rất hiểm gặp nhưng trong khoảng 20 năm trở lại đây, tỷ lệ trầm cảm ở độ tuổi này đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh.
Theo các nghiên cứu gần đây, tỷ lệ trần cảm ở tuổi vị thành niên là từ 6-8%, thậm chí có nghiên cứu còn cho rằng tỷ lệ này có thể lên đến 14%.
“Tự sát ở nhóm tuổi 15-19 là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 ở nhóm tuổi này. Trong đó, ý định và hành vi tự sát là 1 trong 9 triệu chứng của trầm cảm. Khoảng 40-80% số trường hợp tự sát ở độ tuổi này là do trầm cảm”, PGS Huy cho hay.
Kỳ vọng thành áp lực
PGS Huy cho rằng nguồn cơn của các chứng rối loạn tâm thần ở các em học sinh khi phải đối mặt với các kỳ thi quan trọng có thể gói gọn trong 3 nguyên nhân:
- Do nguyên nhân nội sinh, chứng bệnh vốn đã tiềm ẩn trong cơ thể, khi chịu sự tác động, thay đổi của các yếu tố bên ngoài, căn bệnh mới phát ra ngoài.
- Do gia đình, bạn bè quá tin tưởng, tạo ra áp lực khi cảm thấy bản thân không đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người.
- Cơ thể đang mắc một chứng bệnh gì đó như cảm cúm, suy nhược cơ thể… khi cộng thêm cả việc ôn thi quá mức sẽ phát bệnh.
Trong đó, sự kỳ vọng quá nhiều của gia đình và thầy cô đã trực tiếp gây ra sức ép lớn với các thí sinh. Khi không làm thỏa mãn sự kỳ vọng đó, nhiều em rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không thể kiểm soát được trạng thái tinh thần và hành vi. Nguy hiểm hơn, có trường hợp vì chán nản nên muốn hủy hoại cơ thể, hậu quả là đã có nhiều em tìm đến cái chết bằng cách rạch tay, uống thuốc ngủ, treo cổ.
Để hạn chế những rủi ro cho con em mình, các phụ huynh cần phải chú ý hơn khi con có những dấu hiệu bất thường như ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng, căng thẳng, thay đổi tính tình, cãi lời bố mẹ...
Đặc biệt, việc chẩn đoán, thăm khám bệnh tâm thần phải thực hiện nhiều lần ở các góc độ khác nhau mới có thể đưa ra kết luận. Do đó, gia đình cần kiên trì và tin tưởng và quá trình điều trị của các bác sĩ, hạn chế tối đa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Các triệu chứng trầm cảm ở người vị thành niên cũng giống với ở người lớn, nhưng có vài điểm khác biệt:
- Khí sắc thường là kích thích
- Mất cảm giác ngon miệng và sút cân.
- Mất ngủ thường xuyên, hầu như không có triệu chứng ngủ nhiều.
- Dễ bị kích thích
- Mệt mỏi thường xuyên
- Khó tập trung chú ý
- Trí nhớ kém
- Học tập sút kém
- Hay có ý định và hành vi tự sát
Theo Zing
-
1 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
4 giờ trướcNam streamer đình đám "unfollow" vợ đẹp Xoài Non sau 4 năm kết hôn.
-
5 giờ trướcSau loạt biểu cảm bất thường trên sóng livestream thì mới đây hàng loạt từ khóa “Xemesis unfollow Xoài Non” bỗng leo top tìm kiếm.
-
6 giờ trướcNgười đẹp Linh Rin đang tận hưởng cuộc sống xa hoa, hạnh phúc viên mãn bên chồng thiếu gia Phillip Nguyễn và con gái nhỏ.
-
10 giờ trướcChỉ sau gần 1 ngày, trang Instagram của Midu tụt thêm 1 nghìn người theo dõi, gần 300 người rời nhóm chat.
-
20 giờ trướcTrước thềm ngày cưới, Midu vẫn quyết không nhắc đến chồng doanh nhân, thay vào đó cô dành thời gian cho gia đình.
-
21 giờ trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
1 ngày trướcVới nghề này, bạn thậm chí có thể được xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, đúng nghĩa “vừa có tiếng, lại vừa có miếng”.
-
1 ngày trướcQuang Hải một lần nữa đứng trước cơ hội xuất ngoại là tin đáng mừng đối với tiền vệ của tuyển Việt Nam, nhưng bên cạnh đó cũng có những điều âu lo giống Công Phượng.
-
1 ngày trướcĐăng tải hình ảnh với vợ xinh đẹp, chàng trai không bất ngờ trước những bình luận từ dân mạng.
-
1 ngày trướcVừa tròn 18 tuổi và ngừng nhận trợ cấp của bố, Suri Cruise liền có động thái đổi mới bản thân.
-
1 ngày trướcHóa thân vào ông lão 72 tuổi làm việc tại bưu điện để nói về việc trẻ em thiếu thốn tình thương, Nguyễn Đỗ Quang Minh vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU năm 2024.
-
1 ngày trướcCác tài khoản giả mạo huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik nở rộ trên mạng xã hội những ngày gần đây.
-
2 ngày trướcChủ kênh Ẩm thực mẹ làm, Đồng Văn Hùng được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách 30 Under 30 Asia. Hùng là người Việt Nam duy nhất có tên trong lĩnh vực truyền thông, tiếp thị và quảng cáo.
-
2 ngày trướcĐược gắn với biệt danh "ông hoàng mau nước mắt" trong phim "Người Một Nhà", Tuấn Tú ngoài đời là một người vui tính.
-
2 ngày trướcMC Mỹ Vân chia sẻ với VietNamNet: "Nhiều khi tôi nghĩ có phải cuộc đời đã quá ưu ái cho mình. Tôi có niềm đam mê lớn với công việc, có ông xã và cuộc hôn nhân gần 20 năm bền chặt".
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước