Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3

17 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Trưa 16/10, lực lượng cứu hộ bằng đường thủy đang đưa 1 thi thể được cho là của công nhân thủy điện Rào Trăng 3 về giám định. Đây là nạn nhân tử vong thứ 2 được tìm thấy trong vụ sạt đất rạng sáng 12/10.

Tìm thấy 1 thi thể nổi trên mặt đất do mưa rửa trôi

Sau khi tìm kiếm được 13 chiến sĩ cứu nạn mất tích ở tiểu khu 67, sáng nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục mở rộng công tác tìm kiểm tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, nơi còn 16 công nhân vẫn chưa có tin tức. Trước đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy 1 thi thể cũng nằm trong nhóm 17 công nhân gặp nạn này.

Đến trưa nay, lượng tìm kiếm cứu hộ bằng đường sông đang đưa 1 thi thể được tìm thấy trên khu vực thủy điện Rào Trăng 3 về Bệnh viện đa khoa Bình Điền để nhận dạng.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, thi thể này được phát hiện nổi trên mặt đất do trận mưa lớn tối qua rửa trôi.

Việc tìm kiếm cứu hộ bằng đường sông tạm ngưng vì mưa lớn, nước trong lòng hồ thủy điện Hương Điền dâng cao, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tin báo, lực lượng này đã cử người lên đưa thi thể về.

17 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm 1 thi thể-1
Lực lượng cứu hộ tìm thấy 1 thi thể nổi trên mặt đất do mưa rửa trôi

Còn khoảng 4 km mới tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 3

Theo phóng viên VTV có mặt tại hiện trường, hiện lực lượng cứu hộ mới chỉ thông đường đến thủy điện Rào Trăng 4, còn khoảng 4km mới đến điếm cuối là thủy điện Rào Trăng 3. Việc mở đường vào khu vực này vẫn đang được thực hiện liên tục kể cả ban đêm.

Thông tin từ cuộc họp sáng 16/10 tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, khu vực sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3 còn lớn hơn nhiều lần so với nơi vùi lấp 13 cán bộ cứu hộ, cứu nạn thiệt mạng. Chỉ có cách đưa máy móc từ bên ngoài vào bằng đường bộ, do đó việc mở đường vào đang được thực hiện nhanh chóng, tận dụng tối đa thời gian khi thời tiết còn tốt.

Trong khi đó, công tác tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 đang gặp rất nhiều khó khăn do nhiều tuyến đường bị sạt lở. Trời vẫn tiếp tục mưa làm cản trở quá trình tiếp cận hiện trường. 

17 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm 1 thi thể-2
Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn

Khu vực sạt lở ở Rào Trăng 3 lớn hơn nhiều nơi vùi lấp 13 chiến sĩ

Cũng trong sáng nay, cuộc họp về các phương án gấp rút tìm kiếm 16 công nhân còn mất tích cũng đã được triển khai tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng chức năng đã họp bàn giải pháp để gấp rút tìm kiếm những công nhân còn đang mất tích tại khu vực hồ thủy điện Rào Trăng 3. 

Tại cuộc họp, ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã báo cáo tình hình về địa hình và những phương án để tiếp tục tìm kiếm những công nhân đang mất tích tại khu vực hồ thủy điện Rào Trăng 3.

Theo ông Định, hiện nay công tác tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 đang gặp rất nhiều khó khăn do mưa lũ đã làm các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Trên địa bàn tiếp tục xuất hiện mưa lớn nên công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh đang phối hợp với lực lượng quân đội, công an…tăng cường cán bộ, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

MT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


thủy điện Rào Trăng 3

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3