3 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana

Ba bộ váy đen của Công nương Diana đã ghi lại chặng đường cuộc đời của bà từ ngây thơ đến trưởng thành, từ mặc cảm đến tự tin và cũng đồng hành cùng bà đến cuối cuộc đời.

Nếu xem lại phong cách ăn mặc của Diana qua từng giai đoạn, bạn sẽ thấy có sự thay đổi thú vị. Thời kỳ đầu, bà chủ yếu mặc những trang phục bảo thủ và đoan trang, phù hợp với hình tượng hoàng tộc, thỉnh thoảng mặc một vài bộ váy gợi cảm, có phần e ấp.

Sau đó, Diana say mê phong cách ăn mặc của Givenchy và những nhãn hàng khác. Nguồn cảm hứng cho Givenchy đến từ sự yểu điệu, nữ tính và có sức quyến rũ sâu sắc của phái đẹp. Và những bộ trang phục gợi cảm này chắc chắn đã mang đến cho Công nương một nét chấm phá về phong cách thời trang của mình. Trong cuộc đời của bà, đã có 3 chiếc váy màu đen mang tính biểu tượng, gắn liền với những giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Ngày đầu tiên xuất hiện với tư cách là Công nương Hoàng gia Anh

Bộ đầm cúp ngực này được sáng tạo bởi NTK Emanuels, Công nương Diana mê đắm tới mức bất chấp cả quy tắc Hoàng gia để diện cho bằng được thiết kế này. Ngay lập tức thiết kế đi vào lịch sử, bởi trước giờ chưa có một nhân vật "chân ướt chân ráo" mới ra nhập Hoàng gia Anh dám diện một thiết kế táo bạo đến vậy.

3 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana-1

Tuy nhiên là thành viên một gia đình hoàng tộc, Diana kiên quyết chọn cách mặc như thế này khiến Thái tử Charles có phần hơi chán ghét. Nguyên nhân chủ yếu là vì bộ đồ này không phù hợp với nghi thức ăn mặc Hoàng gia, hơn nữa nó còn làm lộ khuyết điểm.

3 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana-23 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana-3

Lúc đó Diana chưa tròn 20 tuổi, thân hình lộ rõ ​​vẻ ngấn mỡ, phần vai đầy đặn bị phô ra khi diện thiết kế trễ nải. Đây là lần đầu tiên Diana mặc một chiếc váy như vậy trước mặt công chúng, rõ ràng là bà có chút ngại ngùng, vô thức khom lưng và ưỡn ngực, bà có phần hơi bối rối dưới ánh đèn flash. Nhưng ai cũng hiểu rằng kiểu váy này tôn lên dáng người nên càng tự tin, ưa nhìn thì càng bộc lộ được khí chất, nhưng Diana hoàn toàn không làm được điều này.

3 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana-4

''Thử thách'' thời trang của Công nương Diana với chiếc váy đen cúp ngực rõ ràng là một thất bại, và bà chỉ có thể cố gắng tỏ ra thoải mái suốt sự kiện để cứu lấy một chút thể diện. Tôi không biết đó là vẻ ngoài xấu hổ khi bị xung quanh săm soi, hay sự vô tâm của Thái tử Charles khiến bà càng buồn hơn.

Đầm đen công nương Diana mặc khi khiêu vũ cùng tài tử John Travolta

Năm 1985, Thân vương và Vương phi xứ Wales đến thủ đô Washington DC trong khuôn khổ chuyến công du 4 ngày và được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tiếp đón. Tại tiệc chiêu đãi buổi tối ở Nhà Trắng, Công nương Diana gây ấn tượng bằng màn khiêu vũ với tài tử John Travolta.

3 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana-53 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana-6

Bộ đầm là một trong những trang phục đáng nhớ nhất của công nương ở thập niên 1980. Thiết kế bằng nhung xanh navy của Victor Edelstein nổi tiếng từ khoảnh khắc công nương Diana diện nó khiêu vũ với diễn viên John Travolta tại Nhà Trắng ngày 9/11/1985. Hình ảnh công nương xoay người trên nền các bản nhạc trong phim Saturday Night Fever do Travolta đóng chính trở nên kinh điển. Chiếc đầm trễ vai được đặt theo tên nam diễn viên từ đó - đầm Travolta.

3 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana-73 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana-8

Sinh thời, công nương xứ Wales rất yêu thích chiếc đầm và thường xuyên diện ở những sự kiện quan trọng. Bà từng mặc nó trong tiệc chiêu đãi ở Đức năm 1987, buổi ra mắt phim Wall Street ở London năm 1988, trong chuyến thăm chính thức tới Austria năm 1986, khi tới sự kiện tại Nhà hát Opera hoàng gia năm 1991, dự triển lãm chân dung quốc gia năm 1997 trong đó có ảnh của bà do Lord Snowden chụp.

Năm 1994, váy ''báo thù'' của Công nương Diana sau khi Thái tử Charles công khai chuyện ngoại tình

Năm 1992, Thái tử Charles và Diana ly thân. Hai năm sau đó, Diana được biết đến với ''chiếc váy báo thù'': một bộ váy ngắn màu đen hở ngực của nhà thiết kế Christina Stambolian. Chiếc đầm làm nên thương hiệu của cố Công nương khi được bà diện vào đúng ngày Thái tử Charles thừa nhận ngoại tình.

3 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana-9

3 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana-10
Công nương Diana mặc váy của Christina Stambolian tới sự kiện quyên tiền từ thiện của Vanity Fair năm 1994.

Thực tế ban đầu, Công nương Diana dự định mặc một thiết kế kín đáo hơn của Valentino, nhưng khi tin tức Thái tử Charles ngoại tình lan truyền chóng mặt, bà thực sự tức giận và quyết định "trả thù" bằng bộ đầm đen gợi cảm thách thức này. Chính vì vậy bộ đầm trễ vai ôm sát huyền thoại này có tên là "bộ đầm báo thù" của Công nương Diana.

3 bộ váy đen biểu tượng của Công nương Diana-11

"Váy báo thù" đánh dấu bước chuyển mình rõ nét trong gu thời trang Diana, từ việc tuân thủ những quy tắc hoàng gia sang táo bạo, quyến rũ hơn. Khi trở thành vợ Thái tử Charles năm 1981, bà thường xuất hiện với trang phục thanh lịch, tinh tế. Nhà thiết kế David Sassoon đánh giá sự thay đổi, đã biến cô gái ngại ngùng thành một phụ nữ lộng lẫy.

Theo Công lý xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/3-bo-vay-den-bieu-tuong-cua-cong-nuong-diana-bi-thai-tu-charles-chan-ghet-nam-19-tuoi-toa-sang-o-nha-trang-nam-24-tuoi-va-bo-vay-bao-thu-nam-32-tuoi-107570.html

công nương Diana

Tin tức mới nhất