3 cháu bé chết đuối tại ao nước hàng xóm

Tối 16/5, thông tin từ UBND huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết, đã bàn giao thi thể 3 cháu bé bị đuối nước cho gia đình lo hậu sự.

Các nạn nhân trong vụ đuối nước ngày 16/5 tại thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước gồm: Đ.V.T. (6 tuổi), Đ.V.Th. (4 tuổi) và B.T.B.N. (4 tuổi).

Trước đó, trưa cùng ngày, khi đang dọn vườn anh Trần Đại Lâm (40 tuổi) thấy 3 cháu T., Th và N. đi chơi cùng nhau, hướng đến ao nhà của anh.

Anh Lâm sau đó đi phát cỏ tại ao nhà mình thì phát hiện có 2 đôi dép trẻ em để trên bờ ao. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Lâm xuống ao kiểm tra thì phát hiện cả 3 cháu bé đã đuối nước tử vong dưới ao sâu 3m.

3 cháu bé chết đuối tại ao nước hàng xóm-1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sau khi tiến hành vớt thi thể, các nạn nhân được ngành chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, cũng tại tỉnh Bình Phước xảy ra 2 vụ đuối nước làm 4 em học sinh tử vong. Cụ thể, chiều 1/5, một vụ đuối nước rất thương tâm xảy ra tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Bốn học sinh cùng nhóm bạn lớp 11 rủ nhau đi tắm tại bãi cạn sông Đồng Nai không may rơi vào vùng nước xoáy, đuối nước tử vong. Các nạn nhân gồm: N. M. H. (17 tuổi); V. Đ. T. (18 tuổi); L. H. M. (17 tuổi) và L. N. T. (17 tuổi).

Gần đây nhất vào ngày 14/5, 2 học sinh lớp 9 gồm T. T. N. và N. V. S. bị đuối nước thương tâm khi rủ nhau đi câu cá tại khu vực kênh Suối Giai ấp 5, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/3-chau-be-chet-duoi-tai-ao-nuoc-hang-xom-post1438857.tpo

chết đuối hàng xóm tử vong

Tin tức mới nhất