3 ngày Tết, gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau

Trong 3 ngày Tết, có gần 2.000 ca đến khám cấp cứu do đánh nhau và 388 ca cấp cứu do ngộ độc rượu.

Theo báo cáo từ 1.300 cơ sở y tế trong cả nước, 3 ngày Tết, có 16.606 trường hợp đến khám cấp cứu do tai nạn giao thông, giảm 3,73% so với năm 2017. Trong đó có gần 5.500 trường hợp phải nhập viện điều trị, 83 trường hợp tử vong, tăng 3 ca so với năm 2017.

Số ca đến cấp cứu do đánh nhau cũng giảm 20.7% so với năm ngoái, cụ thể có 1.949 trường hợp đến khám cấp cứu, gần 1.100 ca nhập viện điều trị, 6 trường hợp tử vong (năm 2017 có 16 ca tử vong).


3 ngày Tết, gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau-1
So với năm ngoái, số ca đánh nhau trong Tết Nguyên đán 2018 đã giảm


Trong 3 ngày Tết, số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 54,5% so với năm ngoái với 190 trường hợp, không có ca tử vong. Ngoài ra có 53 ca nhập viện do các chất nổ khác, tăng 27 trường hợp (103% so với 2017).

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, 3 ngày tết, có gần 1.300 trường hợp đến khám vì rối loạn tiêu hoá, trong đó có tới gần 390 trường hợp do ngộ độc rượu, 239 trường hợp do ngộ độc thức ăn tự chế biến, chưa phát hiện vụ ngộ độc thực phẩm

Trong 3 ngày tết Mậu Tuất đã có 8.648 trẻ sơ sinh chào đời, tăng 238 trẻ so với 3 ngày Tết Nguyên đán 2017.


Theo Vietnamnet


Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao