Báo nước ngoài gợi ý 5 điểm đến đáng ghé thăm ở Việt Nam năm 2020

Từ bãi biển hoang sơ đến kiến trúc cổ điển, Quy Nhơn, Ninh Bình được ví là những "viên ngọc quý" trên hành trình khám phá Việt Nam dành cho mọi du khách.

Báo nước ngoài gợi ý 5 điểm đến đáng ghé thăm ở Việt Nam năm 2020-1
Theo bài viết trên tờ South China Morning Post (SCMP), Việt Nam từ lâu là điểm đến phổ biến với giá thành rẻ, cảnh quan đa dạng và thức ăn ngon. Giờ đây, bên cạnh các điểm đến biểu tượng của du lịch Việt như hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) hay vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), du khách có thể ghé thăm "nơi nào đó mà bạn có thể chưa nghe nói đến nhưng rẻ hơn và ít đông đúc hơn". Phóng viên của SCMP gợi ý 5 điểm đến thay thế cho du khách nước ngoài ghé thăm Việt Nam vào năm 2020. Ảnh: Reneacruisebaitulong.

Báo nước ngoài gợi ý 5 điểm đến đáng ghé thăm ở Việt Nam năm 2020-2
Ninh Bình: Danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được ví là "vịnh Hạ Long trên đất liền", nơi có những núi đá vôi nằm dọc dòng sông, được bao quanh bởi cánh đồng xanh mát. Khám phá vùng quê này là sự lựa chọn rẻ hơn so với chuyến du thuyền đắt đỏ trên vịnh Hạ Long. Trải nghiệm thú vị dành cho du khách là đi xe máy hoặc xe đạp uốn khúc dọc theo các con đường nhỏ mở ra khung cảnh làng quê yên bình. Đi thuyền dọc theo sông ở Tràng An có giá 9 USD, với hành trình kéo dài 4 giờ đi qua các hang động ẩn giấu, núi đá vôi hùng vĩ và những ngôi đền huyền bí. Du khách cũng leo các bậc thang đến Hang Múa và ngắm toàn cảnh sông Tam Cốc. Ảnh: Judith722, Philinh_.

Báo nước ngoài gợi ý 5 điểm đến đáng ghé thăm ở Việt Nam năm 2020-3
Động Phong Nha (Quảng Bình): Nếu mọi người đổ xô đến Sa Pa để đi bộ dọc theo ruộng bậc thang trên núi thì bạn cũng có thể khám phá hang động kỳ vĩ trong khu rừng quốc gia rộng lớn ở Quảng Bình. Mức giá cho chuyến trải nghiệm 3 km vào bên trong hang khô dài nhất châu Á là 12 USD. Nếu muốn khám phá thêm, du khách có thể chọn tour du lịch leo núi vào tới 7 km hang động, với giá 99 USD. Ảnh: Getty.

Báo nước ngoài gợi ý 5 điểm đến đáng ghé thăm ở Việt Nam năm 2020-4
Đà Lạt (Lâm Đồng): Khi nói đến thị trấn có lịch sử đa văn hóa, Hội An là một trong những địa điểm được ghé thăm nhiều nhất ở Việt Nam. Bài viết của SCPM khuyên du khách nếu muốn tránh đám đông ở Hội An, có thể lựa chọn Đà Lạt thay thế. Thành phố cho bạn cảm giác như ở trong thị trấn nghỉ mát của Pháp, với hồ nước lấp lánh, bao quanh bởi núi non. Có rất nhiều thứ để khám phá ở Đà Lạt như ga xe lửa Đà Lạt, chùa Linh Phước, thác Voi… Đặc biệt, ẩm thực đa dạng ở chợ đêm Đà Lạt cũng là trải nghiệm hấp dẫn với giá thành siêu rẻ dành cho du khách. Ảnh: Getty.

Báo nước ngoài gợi ý 5 điểm đến đáng ghé thăm ở Việt Nam năm 2020-5
Quy Nhơn (Bình Định): Với bờ biển trải dài, Việt Nam có nhiều bãi biển hoang sơ, tuyệt đẹp. Nha Trang từng là lựa chọn hấp dẫn nhưng giờ đây tràn ngập các khu nghỉ dưỡng và khách du lịch muốn tìm kiếm điểm đến thú vị hơn. Quy Nhơn là thành phố biển mới nổi và lựa chọn yên tĩnh hơn. Thành phố bên bờ biển có hải sản rẻ và ngon. Các bãi biển nơi đây là địa điểm tuyệt vời để thưởng thức đồ ăn và thư giãn trong các quán bar. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể lặn biển ngắm san hô ở đảo Hòn Kho hay tìm hiểu văn hóa Cham Pa ở các khu di tích như tháp Bánh Ít, tháp Cánh Tiên… Ảnh: Getty, Hatrangngo.

Báo nước ngoài gợi ý 5 điểm đến đáng ghé thăm ở Việt Nam năm 2020-6
Huế: Không chỉ ở Hà Nội, du khách muốn tìm hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam có thể chọn ghé thăm cố đô Huế. Đại Nội Kinh thành Huế cùng các khu lăng mộ của vua Nguyễn là nơi du khách như quay ngược thời gian, chìm trong không gian của thời đại phong kiến xưa. Ngoài ra, công viên nước hồ Thủy Tiên bỏ hoang cũng là điểm đến nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Về ẩm thực, vùng đất cố đô nổi tiếng nhất với món bún bò Huế có giá chỉ 1 USD tại các quán ăn đường phố. Ảnh: Cognatintrip, Cường Quốc Phạm.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/bao-nuoc-ngoai-goi-y-5-diem-den-dang-ghe-tham-o-viet-nam-nam-2020-post1054419.html

du lịch Việt Nam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao