5 món ăn nhất định phải thử một lần trong đời khi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn

Là tín đồ ẩm thực, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức 5 món ăn đặc sản dưới đây tại vùng đất du lịch trứ danh - Phượng Hoàng Cổ Trấn.

Bên cạnh khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Phượng Hoàng Cổ Trấn còn thu hút du khách quốc tế bởi sự đa dạng của văn hóa ẩm thực. Nếu có dịp du lịch đến thị trấn cổ kính bậc nhất Trung Quốc, bạn đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản dưới đây.

Lẩu cá cay

Nét độc đáo của món ăn nổi tiếng này chính là nguyên liệu chính của món, cá sẽ được đánh bắt từ chính con sông Đà Giang và được chế nhanh sau khi vừa vớt lên, do đó nó sẽ giữ nguyên được vị ngọt của cá với những thớ thịt rất dai và bùi.

Món lẩu này sẽ được ăn kèm với cơm trắng, với vị cay ngọt đặc trưng cộng với tiết trời se lạnh nơi cổ trấn sẽ khiến bạn ngất ngây với hương vị có một không hai này.

5 món ăn nhất định phải thử một lần trong đời khi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn-1
(Ảnh: gonatour, dulichphuonghoang)

Bánh tép nhảy

Đã đến Phượng Hoàng Cổ Trấn thì nhất định không thể bỏ qua được món bánh tép nhảy đặc sắc này. Bánh được làm từ những con tép tươi ngào với bột chiên rồi chiên lên giòn rụm rất thơm ngon và lạ miệng.

5 món ăn nhất định phải thử một lần trong đời khi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn-2
(Ảnh: Zing.vn)

Sầu riêng nướng

Với cách làm khá đơn giản là bọc sầu riêng trong giấy bạc rồi đem lên nướng đã tạo ra một món ăn vô cùng đắt khách. Món ăn thơm lừng, béo ngậy đặc trưng này sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua cho bạn.

5 món ăn nhất định phải thử một lần trong đời khi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn-3
(Ảnh: tourdulich)

Đậu phụ thối

Một trong những trải nghiệm thú vị nhất của ẩm thực Phượng Hoàng nằm ở món ăn “thơm” nức tiếng này. Đậu phụ sau khi được ủ khoảng từ 10-15 ngày cho lên men thì sẽ được đem chiên giòn và tạo ra vị béo ngậy vô cùng đặc biệt. Đây là món ăn hứa hẹn sẽ khiến các du khách nước ngoài phải ngại ngùng khi thưởng thức nhưng lại nhớ mãi.

5 món ăn nhất định phải thử một lần trong đời khi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn-4
(Ảnh: tourdulich)

Vịt hầm tiết

Vịt hầm tiết món ăn độc đáo của vùng Tương Tây và rất nổi tiếng ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Trong tiết trời se lạnh, bạn sẽ cảm thấy ấm bụng ngay lập tức khi sì sụp bát súp vịt hầm thơm phức này. Đây cũng là món ăn được rất nhiều thực khách yêu thích khi đến với cổ trấn này.

5 món ăn nhất định phải thử một lần trong đời khi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn-5
(Ảnh: dulichphuonghoang)

Theo Saostar


Phượng Hoàng cổ trấn món ngon

Tin tức mới nhất