6 cây cảnh càng trồng sớm càng nhiều lộc

Hiện tại là thời kỳ vàng để trồng 6 cây cảnh này. Bạn nên trồng sớm để hoa nở rực rỡ, lộc lá dâng tràn.

Thời tiết vào thu, nhiệt độ mát mẻ, con người dễ chịu, cây cảnh cũng tươi xanh, nhiều sức sống hơn. Những ngày tháng tới là thời kỳ vàng để cho nhiều cây cảnh ra hoa.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để chúng ta trồng nhiều loại cây cảnh, hoa lá. Đừng chần chờ gì nữa, hay nhanh tay trồng, trồng sớm, chúng ta sẽ sớm được hưởng hoa, đón nhiều tài lộc, may mắn. 

Hoa hồng

Nếu bạn thích trồng hoa hồng thì đây là khoảng thời điểm tốt để bạn trồng loại cây này. Nhà nào đã có hoa hồng thì bạn nên cắt tỉa cành để cây bước vào mùa sinh trưởng, hoa nở rực rỡ.

6 cây cảnh càng trồng sớm càng nhiều lộc-1

Ngay cả những cây con mà bạn trồng trong mùa thu này, mới vài tháng tuổi thì chúng cũng không sợ mùa đông. Cây cảnh này có thể sống qua mùa đông một cách suôn sẻ. Nếu trồng muộn thì chúng có thể không sống được qua mùa đông.

6 cây cảnh càng trồng sớm càng nhiều lộc-2

Đặc biệt nếu cây hồng trồng dưới đất thì phải trồng sớm hơn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến khả năng chịu lạnh của cây. Nếu là cây cảnh trồng trong chậu thì cũng có thể trồng nhưng phải chọn giống tốt, dễ sống.

Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn là nữ hoàng của các loài hoa, thường rở rộ vào dịp Tết Nguyên đán. Hoa mẫu đơn đẹp lộng lẫy nhưng thời gian ra hoa quá ngắn.

Thời điểm trồng mẫu đơn chỉ có thể là vào mùa thu, dù là thời kỳ ra hoa của chúng ngay vào mùa xuân. Bạn hãy mua cây cảnh này trước thời kỳ ra hoa và trồng chúng. Như vậy, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để có thể được thưởng thức những bông hoa mẫu đơn viên mãn.

Tuy nhiên, nếu bạn đào mẫu đơn từ dưới đất đưa lên chậu thì khó mà được ngắm hoa ngay. Bởi vì khi đào cây, nhiều thân rễ bị tổn thương nên cây cảnh khó mà ra hoa. Cây cảnh sẽ cần thời gian phục hồi dài, chỉ có thể nở hoa vào mùa xuân thứ 2 kể từ khi trồng chúng.

Hoa trà

Cây hoa trà ở một số vùng đã có nhiều nụ, muốn trồng cây cảnh này thì bạn phải nhanh tay. Mùa thu là thời điểm thuận lợi để hoa trà ra nụ. Trong môi trường có nhiệt độ thích hợp không những cây cảnh này phát triển nhanh mà chồi cũng không dễ rụng.

Nếu bạn trồng muộn, môi trường thay đổi quá nhiều sẽ khiến hoa trà khó phát triển. Cụ thể như chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối sẽ lớn, nhiệt độ trở nên thấp hơn và độ ẩm ít hơn không chỉ làm giảm chồi mà lá của cây cảnh này cũng bị rụng nhiều.

6 cây cảnh càng trồng sớm càng nhiều lộc-3

Vì vậy, nếu bạn muốn ngắm hoa trà vào xuân này thì hãy trồng sớm hơn. Tuy nhiên, khi mua cây giống, bạn chú ý không nên chọn những cây có nhiều nụ mà nên chọn những cây khỏe, lá sẫm bóng, cành nhánh nhiều.

Bởi vì bạn chọn cây cảnh có quá nhiều nụ cũng vô ích. Vì khi bạn trồng ở nhà, trước khi trồng sẽ phải cắt tỉa bớt, mỗi cành chỉ dể lại 1-2 nụ, thậm chí sau 1 thời gian chỉ để lại 1 nụ. Điều này làm giảm chất dinh dưỡng của cây cảnh vào hoa mà tập trung cho rễ để cây cảnh nhanh chóng sinh trưởng tốt.

Hoa giấy

Trời đã bước vào mùa thu mát mẻ, hoa giấy sẽ nhanh chóng phục hồi sau thời kỳ ngủ đông ngắn, mở ra thời kỳ sinh trưởng nhanh chóng. Thời gian tới sẽ là thời kỳ nở rộ của hoa giấy.

6 cây cảnh càng trồng sớm càng nhiều lộc-4

Trời đã bước vào mùa thu mát mẻ,cây cảnh này sẽ nhanh chóng phục hồi. Bạn trồng hoa giấy vào mùa thu thì sẽ trì hoãn thời gian ra hoa của chúng, tuy nhiên, bạn cũng sẽ sớm được ngắm lại.

Bởi vì dù nhiều người cho rằng hoa giấy sẽ nở quanh năm nếu có môi trường phù hợp, tuy nhiên mùa ra hoa nở rộ của cây cảnh này là vào mùa xuân và mùa thu. Vì thế, mùa thu bạn trồng hoa giấy thì có thể mùa xuân bạn sẽ được ngắm hoa. Hãy trồng ngay nhé!

Hoa ông lão

Thành thật mà nói, cá nhân tôi cảm thấy rằng trồng cây cảnh hoa ông lão vào mùa thu tốt hơn trồng vào mùa xuân. Chủ yếu là do cây cảnh này vào mùa thu sẽ không nở hoa ngay mà chủ yếu phát triển rễ.

Sau mùa thu đông đến mùa xuân năm thứ 2 thì cây cảnh này mới phát triển mạnh, đặc biệt là bộ rễ. Vào lúc này, hoa sẽ nở lộng lẫy, hoa to, màu sắc rực rỡ và thời gian nở hoa cũng lâu hơn.

6 cây cảnh càng trồng sớm càng nhiều lộc-5

Bạn phải biết rằng hoa ông lão có rất nhiều giống, với các bông hoa có hình thức và màu sắc khác nhau. Bởi vì cây cảnh vào mùa này chỉ có lá, không có hoa, bạn khó mà biết là bạn có mua đúng hay là không. Thậm chí, các cửa hàng bán hoa cũng có thể mắc sai lầm.

*Thông tin mang tính chất tham khảo

Theo Xe và Thể thao

Xem link gốc Ẩn link gốc https://xevathethao.vn/uncategorized/6-cay-canh-cang-trong-som-cang-nhieu-loc-giup-chu-nha-lam-an-phat-tai-phu-quy-day-tay.html

cây phong thủy

Tin tức mới nhất