6 công thức salad cho ngày 'chán cơm, lười nấu nhưng thèm ăn ngon'

Salad có rau xanh, trái cây tươi vị chua ngọt hài hòa, hòa quyện cùng vị béo của sốt mayonnaise hay mè rang khiến gia đình Thảo Nguyễn yêu thích.

6 công thức salad cho ngày chán cơm, lười nấu nhưng thèm ăn ngon-1

Chỉ cần nhìn thấy cả nhà ăn ngon miệng, Nguyễn Thị Thảo (28 tuổi, Mộc Châu) lại có động lực vào bếp. Gia đình cô rất thích ăn salad, nhất là ông xã còn có thể ăn thay cơm. Vì vậy, cô thường xuyên thay đổi thực đơn, cũng như sáng tạo cách bày trí cho món ăn này thêm phần hấp dẫn.

6 công thức salad cho ngày chán cơm, lười nấu nhưng thèm ăn ngon-2

Gia đình Thảo duy trì thói quen ăn salad 5 bữa/tuần. Nguyên liệu chủ yếu đến từ các loại rau xanh, trái cây tươi ngon có vị chua ngọt hài hòa, hòa quyện cùng vị béo của sốt mayonnaise hay sốt mè rang mang đến cảm giác hấp dẫn, ngon miệng.

Công thức 1: Cà chua, dưa chuột, rau mầm, kiwi ăn kèm sốt mè rang.

6 công thức salad cho ngày chán cơm, lười nấu nhưng thèm ăn ngon-3

Muốn món salad hấp dẫn ngoài rau xanh và trái cây màu sắc, Thảo không quên bổ sung thêm các thực phẩm giàu protein như trứng luộc, thịt bò, ức gà nướng, các loại hạt…. Cô còn thích tỉa hoa trang trí cho từng đĩa salad thêm phần thẩm mĩ. 

Công thức 2: Nho, ớt chuông, cà chua, quả roi, rau xà lách, rau mầm, bắp cải tím, táo, dưa chuột, rong nho ăn kèm sốt mayonnaise.

6 công thức salad cho ngày chán cơm, lười nấu nhưng thèm ăn ngon-4

Thảo chia sẻ: "Tỉa hoa trang trí cho món salad hay nhiều món khác khiến người ăn cảm thấy an toàn về chất lượng mùi vị, còn giúp gia tăng sự ngon miệng, sự phấn khích khi thưởng thức".

Công thức 3: Nho, cà chua, dưa chuột, bơ, bắp cải tím, quả roi, rau mầm, táo ăn kèm sốt mè rang.

6 công thức salad cho ngày chán cơm, lười nấu nhưng thèm ăn ngon-5

Từ trái cây kiwi, bơ, chuối, xoài, thanh long đến các loại củ như củ cải đỏ, củ cải trắng, củ dền... đều được Thảo mang ra tỉa hoa. 

Công thức 4: Rong nho, dưa chuột, bắp ngô, bắp cải tím, táo, cà chua đỏ ăn kèm sốt mè rang.

6 công thức salad cho ngày chán cơm, lười nấu nhưng thèm ăn ngon-6

Muốn "hoa nở" trên món salad không khó. Chỉ cần chọn trước các loại rau củ quả. Cắt 3- 4 lát mỏng tạo thành nhụy hoa. Tiếp đến, cắt mỏng nhiều lát khác, xếp xen kẽ xung quanh phần nhụy. Xếp khoảng 3 đến 4 lớp là xong một bông hoa.

Công thức 5: Táo, bơ, trứng luộc, rau mầm, nho, việt quất, ngô, cà chua bi ăn kèm sốt mè rang.

6 công thức salad cho ngày chán cơm, lười nấu nhưng thèm ăn ngon-7

Nhờ ngắm hoa và ăn salad đều đặn mà Thảo và gia đình cải thiện đáng kể vóc dáng, hệ tiêu hoá làm việc trơn tru và làn da tươi trẻ lên trông thấy.

Công thức 6: Rong nho, rau xà lách, táo, dưa chuột, bắp cải tím ăn kèm sốt mayonnaise.

Dĩnh Anh (Ảnh NVCC)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/6-cong-thuc-salad-cho-ngay-chan-com-luoi-nau-nhung-them-an-ngon-n-267570.html

công thức món ăn salad

Tin tức mới nhất