62 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày cuối năm

Trong 3 ngày cuối năm, cả nước xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người. CSGT toàn quốc xử phạt hàng nghìn tài xế vi phạm luật.

Chiều 4/2 (30 Tết), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong ngày cuối năm, cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông làm chết 24 người, 26 người bị thương.

So với ngày cùng kỳ năm ngoái, số liệu đều giảm cả 3 tiêu chí: giảm 10 vụ, giảm 10 người chết và giảm 9 người bị thương.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho hay cùng ngày, CSGT toàn quốc xử lý 2.400 trường hợp vi phạm luật, phạt hành chính trên 1 tỷ đồng.

62 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày cuối năm-1
Tình hình tai nạn giao thông trong 3 ngày cuối năm. Ảnh: Hoàng Lam.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ 600 ôtô, xe máy; tước bằng lái hơn 100 tài xế vi phạm. Đường dây nóng của Ủy ban ATGT không nhận được thông tin phản ánh nào của người dân.

Theo thống kê, sau 3 ngày đầu tiên dịp nghỉ Tết, cả nước xảy ra 96 vụ tai nạn, làm 62 người tử vong và 74 nạn nhân bị thương.

Theo Cục CSGT, năm 2018, qua phân tích 12.319 vụ tai nạn trong đó có 414 vụ do vi phạm nồng độ cồn. 7 bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 3 vụ tai nạn (trên tổng số 227 vụ) do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, làm chết 2 người, bị thương 1 người.

Cục CSGT cũng cho biết, trong 3 năm gần đây, có hơn 512.000 người điều khiển phương tiện bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Theo Zing


tai nạn giao thông Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất