
“SYMPHONY IN MOONLIGHT” là dự án âm nhạc được phát triển theo tinh thần chữa lành khai thác các chủ đề như tình thân, ký ức, vô thường, nhân sinh và hành trình tìm kiếm sự bình yên trong đời sống. Âm nhạc được kết hợp với thơ ca, văn hóa truyền thống và ngôn ngữ sân khấu đương đại để tạo nên mạch nội dung xuyên suốt.
9 giọng ca thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện
Một trong những điểm đáng chú ý của “SYMPHONY IN MOONLIGHT” là sự kết hợp giữa những giọng ca đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả và các nghệ sĩ đang tạo dấu ấn trong âm nhạc đương đại.
Tuấn Ngọc, Giao Linh và Quang Dũng mang đến màu sắc gắn với ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ. Trong khi đó, Tùng Dương, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân và Nguyễn Trần Trung Quân đại diện cho những cách tiếp cận khác nhau với âm nhạc và trình diễn đương đại.
Tùng Dương được biết đến với cá tính âm nhạc và khả năng thể nghiệm, Bùi Lan Hương mang màu sắc ma mị, giàu tính điện ảnh, Dương Hoàng Yến nổi bật ở kỹ thuật thanh nhạc, Trung Quân sở hữu chất giọng giàu cảm xúc, còn Nguyễn Trần Trung Quân gây chú ý với cách xây dựng thế giới âm nhạc gắn liền với hình ảnh.

Đặc biệt, Satila Hồng Vịnh vừa tham gia dự án với vai trò nghệ sĩ, vừa đảm nhận vị trí Giám đốc Âm nhạc. Cô phụ trách định hình màu sắc âm thanh và kết nối các chất liệu truyền thống với ngôn ngữ hòa âm đương đại.
Theo ê-kíp, sự khác biệt về thế hệ và phong cách của 9 nghệ sĩ được khai thác như một cuộc đối thoại giữa những giá trị âm nhạc đã được khẳng định và cách cảm nhận mới của khán giả hôm nay. Mỗi giọng hát đảm nhận một câu chuyện riêng, sau đó được kết nối thành một hành trình âm nhạc thống nhất.
Ghi hình giữa thiên nhiên Nha Trang
Không chỉ chú trọng phần âm nhạc, “SYMPHONY IN MOONLIGHT” còn được đầu tư ở khâu sân khấu và hình ảnh. Toàn bộ chuỗi live stage được ghi hình tại Nha Trang, với sân khấu ngoài trời được dựng giữa địa hình đồi dốc.
Việc lựa chọn không gian tự nhiên thay vì trường quay khiến ê-kíp phải xử lý nhiều vấn đề về địa hình, thời tiết, âm thanh, ánh sáng và ghi hình trực tiếp. Tuy nhiên, chính những yếu tố này cũng được đưa vào ngôn ngữ hình ảnh của dự án. 17 phần trình diễn được ghi hình trực tiếp và phát triển thành 17 MV live stage. Mỗi MV được xây dựng như một chương riêng, có câu chuyện, màu sắc hình ảnh và trạng thái cảm xúc khác nhau.

Bùi Lan Hương mở đầu chuỗi 17 MV
Bùi Lan Hương là nghệ sĩ mở màn với MV “Tùy Duyên Sanh Tử Sự”. Ca khúc khai thác chủ đề sinh – tử dưới góc nhìn “tùy duyên”, hướng đến tinh thần chấp nhận những điều không thể kiểm soát và trở về với hiện tại. Thay vì khai thác sinh – tử theo hướng nặng nề, tác phẩm được xây dựng như một lời nhắc về sự buông bỏ và thái độ sống bình thản trước những biến động.
Bùi Lan Hương đảm nhận phần vocal chính với chất giọng đặc trưng, kết hợp giữa những đoạn hát nhẹ, bay và phần âm vực trầm. Phần hòa âm của Satila Hồng Vịnh sử dụng dàn dây cùng màu sắc Epic/Symphonic, tạo không gian tương đối rộng cho phần trình diễn.
“Tuỳ Duyên Sanh Tử Sự” cũng được xem là phần mở đầu cho mạch nội dung của “SYMPHONY IN MOONLIGHT”, trước khi các nghệ sĩ khác lần lượt kể những câu chuyện riêng thông qua âm nhạc.

Theo kế hoạch, chuỗi 17 MV sẽ được phát hành lần lượt mỗi tuần. Những MV tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng các chủ đề về tình thân, ký ức, nhân sinh và sự chiêm nghiệm.
